Đời sống
Nhân chứng vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong: Đám cháy lan nhanh kèm theo tiếng nổ lớn
Theo nhân chứng vụ cháy khiến 2 trẻ ở Thanh Hóa tử vong, đám cháy lan nhanh kèm tiếng nổ lớn, khi nghe tiếng hô hoán nhiều người dùng nước, bình cứu hỏa tới dập lửa.

Rạng sáng 16/4, tại số 8, đường Nguyễn Văn Huyên (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai cháu bé 4 và 8 tuổi thiệt mạng.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, ông Trần Văn Thành (67 tuổi, người trông vật liệu xây dụng phía đối diện ngôi nhà bị cháy) cho biết, vào khoảng 3h30 cùng ngày, ông nghe tiếng tri hô cháy nhà. Ngay sau đó, ông Thành từ trong lán trông vật liệu xây dựng đi nhanh ra phía ngoài.

Nhân chứng vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong: Đám cháy lan nhanh kèm theo tiếng nổ lớn - 1
Ông Trần Văn Thành kể lại giây phút kinh hoàng của vụ cháy nhà khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

“Khi tôi ra ngoài, thấy anh chủ nhà đang hô hoán mọi người đến cứu giúp, cánh cửa của ngôi nhà lúc này đã mở và bên trong đang bị cháy. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và sau đó khói đen bao trùm cả ngôi nhà”, ông Thành kể. 

Theo ông Thành, ngôi nhà bị cháy buôn bán đồ gia dụng, nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Thời điểm cháy, trong căn nhà có 5 mẹ con.

Nghe tiếng tri hô cháy, rất nhiều người trong khu phố đã chạy tới, người đi lấy nước, người chạy lấy bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, kính cường lực bên trong căn nhà kính nổ to cùng với lượng khói đen nhiều, nên rất khó tiếp cận lên tầng 2 và tầng 3. 

Sau khoảng 10 phút, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và khống chế được đám cháy và cắt song cửa sắt (ở tầng 2) và cứu thành công 3 người (gồm người mẹ và 2 con trai) ra ngoài thành công. Riêng 2 cháu gái (4 tuổi và 8 tuổi) được xác định tử vong sau đó.

Nhân chứng vụ cháy khiến 2 trẻ tử vong: Đám cháy lan nhanh kèm theo tiếng nổ lớn - 2
Lực lượng chức năng giải cứu đưa các nạn nhân ra bên ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h20 ngày 16/4, tại số 8 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. 

Tại hiện trường ngôi nhà 3 tầng, 1 tum có 5 người bị mắc kẹt, trong đó có 3 người mắc kẹt tại phòng ngủ thuộc tầng 2 và 2 người mắc kẹt trên hành lang tầng tum.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai máy cắt qua thang 2 để phá dỡ khung sắt cửa sổ tầng 2 (mặt trước của ngôi nhà) tiếp cận cứu được 3 người ra ngoài. Khi cảnh sát tiếp cận, 2 nạn nhân ở hành lang tầng tum đã tử vong. 

Nạn nhân tử vong được xác định gồm N.N.A (SN 2019) và N.T.N.D (SN 2015); 3 người bị thương gồm: chị T.T.G.L; cháu N.T.Đ và cháu N.T.T.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục