Đời sống
Nhật bản vượt mặt Singapore sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất hành tinh năm 2018
Người dân Nhật Bản có thể vi vu tới 190 quốc gia trên thế giới mà không cần visa hoặc có thể làm visa tại điểm đến.

Theo kết quả Chỉ số hộ chiếu Henley công bố hôm 9/10, sau khi giành quyền miễn visa vào đất nước Myanmar, Nhật Bản nâng tổng số quốc gia mà nước này được tự do thoải mái du lịch lên tới con số 190.  Như vậy, Singapore đã chính thức nhường ngôi nhất bảng cho xứ sở hoa anh đào.

Xếp hạng nhì với kết quả sít sao, hộ chiếu Singapore sở hữu quyền miễn visa đến 189 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Đức với 188 điểm đến. Pháp và Hàn Quốc cũng sở hữu con số tương tự. Hai quốc gia này tăng hạng lên vị trí thứ 3 so với những năm trước khi chính thức được trao quyền miễn thị thực tại Uzbekistan và Myanmar.

Xếp hạng những tấm hộ chiếu quyền lực tiếp theo thuộc về Đan Mạch, Phần Lan, Italy, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Ngược lại, Iraq và Afghanistan vẫn tiếp “đội bảng”. Công dân ở hai quốc gia này chỉ có thể tới 30 điểm mà không cần xin trước thị thực. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đứng vị trí thứ 21 trên thế giới, trở thành tấm hộ chiếu mạnh nhất khu vực Trung Đông.

Cũng theo kết quả từ Chỉ số hộ chiếu Henley, Việt Nam đang xếp vị trí thứ 90 với 51 điểm đến.

Chỉ số Hộ chiếu Henley được tổng hợp và xếp hạng bởi hãng tư vấn về hộ tịch và cư trú Henley & Partners. Bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu do cơ quan hàng không quốc tế IAIA cung cấp, bao gồm 199 hộ chiếu và 227 điểm đến và được cập nhật liên tục khi chính sách visa mới có hiệu lực.

Dakmon


Bình luận

Tin cùng chuyên mục