Đời sống
Tết này người dân TPHCM chơi đâu, xem gì?
Tết Kỷ Hợi năm nay, theo quy định sẽ được nghỉ hơn 1 tuần. Kỳ nghỉ khá dài, nhiều người có kế hoạch vui chơi trong dịp Tết. Tại TPHCM, có điểm vui chơi thú vị.
Vui chơi tại các công viên
Hai công viên lớn nhất tại TPHCM là Đầm Sen và Suối Tiên đã xây dựng nhiều chương trình, nội dung mới dành cho dịp Tết. Trong đó tại Công viên văn hoá Đầm Sen ngoài hoạt động bắn pháo hoa thường kỳ vào lúc Giao thừa, năm nay BTC còn xây dựng chương trình ca nhạc Xuân hội ngộ các buổi tối trong dịp Tết. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc giải trí trong thị trường âm nhạc hiện nay.
Bên cạnh đó, Đầm Sen còn có nhiều trò chơi mới như Con đường Mây, du khách được thoả thích ngắm mây, vui đùa cùng mây hay hoá thân thành Tiên, gặp, chụp hình chung với “Ngọc Hoàng”; Cầu tàng hình giúp du khách thoải mái bước đi trên mặt nước mà không hề nhìn thấy cầu; Cầu chân mây giúp du khách có cảm giác đi lên mây khi bước lên cầu.
Tại Khu du lịch Suối Tiên, ngoài việc nâng cấp các công trình đã thành thương hiệu Suối Tiên như hồ Lạc Cảnh, Tứ Linh Hội Tụ, rừng Nguyên Sinh, Linh Cung Thập Nhị Giáp… BTC đã đầu tư thêm công trình vườn hoa nghệ thuật Kỳ Hoa Thượng Uyển Cung với tổng diện tích hơn 18.000 m2, hội tụ hàng trăm loài kỳ hoa dị thảo và các tác phẩm nghệ thuật từ khắp nơi. Tại Kỳ Hoa Thượng Uyển Cung, khách được tham quan và khám phá những tiểu công trình độc đáo với những nét chấm phá thú vị như Mê cung tình yêu, Khu vườn tình yêu, Lâu đài cổ tích, Cổng Ngân Hà…
Tết này người dân TPHCM chơi đâu, xem gì? - ảnh 1

Cầu Chân Mây- Đầm Sen

Ca nhạc 

Đêm nhạc Vũ khúc mùa Xuân diễn ra tại Hồ Bán nguyệt (quận 7) vào lúc 18h30 ngày 4/2 (đêm 30 Tết), kéo dài cho tới gần Giao thừa. Vũ khúc mùa Xuân có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Đông Nhi, Uyên Linh, Hoàng Yến Chibi…. với những ca khúc Xuân quen thuộc Điệp khúc mùa xuân, Lời tỏ tình của mùa xuân, Đoản xuân ca… Chương trình Vũ khúc mùa xuân miễn phí hoàn toàn cho khán giả đến xem chương trình.
Tại sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong các ngày Tết là chương trình Mừng xuân Kỷ Hợi với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ múa thuộc Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM, đoàn Ca múa nhạc Bông Sen. Còn tại cổng Nhà hát Thành phố vào ngày 2/2 sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại sân khấu Trống Đồng có chương trình Ca nhạc – tấu hài mang tên Xuân phát lộc phát tài với sự tham gia của nhiều diễn viên hài: Trường Giang, Tấn Beo, Kiều Oanh, Nhật Cường…; cùng đông đảo các ngôi sao ca nhạc trong và ngoài nước: Elvis Phương, Ngọc Sơn, Quang Hà, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, Quách Tuấn Du, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Nguyễn Đình Vũ, Nam Cường, Mai Quốc Việt, Đình Phước…Chương trình tổ chức hằng đêm từ mùng 1 cho tới mùng 10 Tết.
Xem kịch
Khán giả mê kịch có thể gặp các nghệ sỹ có tên tuổi như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu hay Đình Toàn, Hương Giang, Mỹ Duyên trong Mơ giấc tình tình. Đây là vở mới ra mắt khán giả trong dịp Tết này và khán giả sẽ thoả mãn với sự tung hứng của các diễn viên, nhất là NSƯT Thành Lộc với vai giả gái đã thành thương hiệu của anh, duyên dáng hài hước nhưng không hề thô kệch, phản cảm. Còn tại sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh vở mới Bên kia nửa đời ngơ ngác với diễn xuất ăn ý của cặp đôi Ái Như – Thành Hội. Kịch Thế Giới Trẻ đầu tư các vở diễn luôn có màu sắc vui tươi, trẻ trung, nhiều miếng gây cười cho mùa Tết Kỷ Hợi: Ngôi làng ma, Người vô hình, Shipper tình yêu. Sân khấu kịch Hồng Vân cũng cho ra mắt một loạt vở diễn do các nghệ sỹ trẻ đảm nhận là Đại ca mình đi đâu thế? và Thân sâu hồn bướm.
Tết này người dân TPHCM chơi đâu, xem gì? - ảnh 2
Một cảnh trong vở kịch Bên kia nửa đời ngơ ngác của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh

Một điều khá thú vị, Tết năm nay, khán giả có nhiều lựa chọn về cải lương để xem trong đó có cả xem miễn phí. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết tại rạp Hưng Đạo, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang triển lãm sắp đặt đờn ca tài tử cải lương và biểu diễn miễn phí các tiết mục đờn ca tài tử trích đoạn của các vở cải lương nổi tiếng. Còn tại rạp Vườn Lài vào Mùng 6 Tết, nhóm  Chí Linh – Vân Hà trình diễn vở cải lương hồ quảng Thu Hương – Đường Bá Hổ. Vào Mùng 8 Tết, sân khấu Lê Hoàng ở đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) diễn vở cải lương hồ quảng Ngũ Tiểu Thanh.

Xem phim
Năm nay, với việc các nhà sản xuất Việt cho ra mắt 3 phim nhựa mùa Tết cùng vào ngày mùng 1 Tết là Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu và Táo quậy cùng với sự xuất hiện của gần 10 bộ phim ngoại cùng thời điểm, hứa hẹn một cuộc đua tranh giành khán giả. Theo thông báo, các rạp phim tại TPHCM đều mở cửa liên tục suốt trong những ngày Tết, là cơ hội cho khán giả có thể tìm đến với những bộ phim hay, những diễn viên mình yêu thích.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục