Đời sống
Thú chơi trồng cây không chậu
Hiện nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích trồng cây xanh, đặc biệt là những loại cây dễ chăm sóc và trang trí trong nhà hay góc làm việc. Có lẽ vì thế mà đã có thêm những phong cách trồng cây mới được du nhập về Việt Nam.

Hiện nay, ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích trồng cây xanh, đặc biệt là những loại cây dễ chăm sóc và trang trí trong nhà hay góc làm việc. Có lẽ vì thế mà đã có thêm những phong cách trồng cây mới được du nhập về Việt Nam. Trong đó có phong cách trồng cây không sử dụng chậu, hay còn gọi là nghệ thuật Kô-kê-đa-ma du nhập từ Nhật Bản.

Là một người yêu cây, anh Tiến Thành cùng những người bạn của mình thường xuyên tìm tòi những cách trồng cây mới, sáng tạo và độc, lạ. Thời gian gần đây, nghệ thuật trồng cây Kokedama không cần sử dụng đến chậu đang được anh áp dụng. Đây là một phong cách trồng cây đề cao vẻ đẹp tự nhiên và mộc mạc.

Anh Lê Tiến Thành: “Cây sử dụng rất nhiều đất trồng trộn với nhau để tạo thành một lớp giá thể bên trong và bên ngoài có một lớp dớn bao quanh bởi những sợi dây thừng để tạo kiểu, decor. Thường thì người ta sẽ trèo lên hoặc để trực tiếp trên bàn làm việc để decor và tạo điểm nhấn tại những khu vực mà họ muốn.”

Phong cách trồng cây Kokedama thường sử dụng những cây thân leo hoặc cây thân thảo có bộ rễ nhỏ và chịu được ẩm. Phương pháp này cũng rất phù hợp với những người bận rộn bởi vì chỉ cần ngâm trong chậu nước 1 lần/tuần, mỗi lần 15 – 30 phút là cây có thể tự nuôi dưỡng trong những ngày tiếp theo.

Anh Vũ Chiến Lợi: Hoàn toàn không dùng bất kỳ 1 cái cốc nhựa hay một cái chậu nhựa, hay bất kỳ một cái gì đó liên quan đến nhựa cả, hoàn toàn tự nhiên hết. Từ giá thể, cho đến cây, cho đến tất cả mọi thứ thì nó đều là tự nhiên hết. Quá trình của quả cầu này nó sẽ diễn ra rất là dài, nghĩa là quả cầu này sẽ được chơi rất là lâu, 1 – 2 năm.

Để lan tỏa thú chơi cây độc đáo này, những thành viên của nhóm trồng cây không sử dụng chậu thường xuyên tổ chức những buổi trao đổi kiến thức miễn phí, giới thiệu cách trồng cây này đến với mọi người./.

Chương trình Người đưa tin 24H phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục