Đời sống
Tổ chức hoạt động ngày cá ngừ thế giới tại Phú Yên
Ngày 02 tháng 05 hằng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn là ngày Cá Ngừ Thế giới nhằm nhấn mạnh về tầm quan trọng của loài cá này đối với trái đất và cuộc sống của con người. Năm nay, ngày cá ngừ thế giới sẽ được Hiệp hội cá ngừ Việt Nam tổ chức tại Phú Yên vào ngày 18/5 tới đây, tại cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hoà.

Cá ngừ là một trong những đối tượng đánh bắt chính và có giá trị kinh tế cao, giá trị xuất khẩu cá ngừ trong năm 2018 đạt hơn 600 triệu USD, đóng góp lớn vào nền kinh tế Việt Nam. Phú Yên là cái nôi của nghề khai thác cá ngừ đại dương tại Việt Nam và cũng là một trong 3 tỉnh khai thác chính của Việt Nam hiện nay, sản lượng cá ngừ khai thác bình quân trên dưới 5000 tấn/năm.

Ngày Cá Ngừ Thế giới  là dịp để Hiệp hội cá ngừ Việt Nam, đại diện tổ chức Fishing and Living Việt Nam, tri ân những đóng góp của ngư dân đối với nghề khai thác cá ngừ. Nâng cao năng lực, nhận thức của ngư dân về khai thác bền vững và bảo vệ các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nâng cao năng lực, nhận thức của ngư dân về an toàn vệ sinh thực phẩm trên tàu, bảo quản sản phẩm và quản lý, hạn chế ô nhiễm môi trường từ rác thải biển…

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Lê Biết – Quốc Hoàn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục