Đời sống
Truy tìm danh tính của thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuống tóc quy y cửa Phật
Mới đây, hình ảnh cựu thí sinh của cuộc thi Hoa hậu 2014 xuống tóc đi tu khiến độc giả vô cùng tò mò và ngạc nhiên.

Sau khi tìm hiểu, khán giả đã phát hiện ra đó chính là Nguyễn Thị Hà sinh năm 1994 ở Quảng Bình, cô từng là sinh viên của khoa Du lịch trường Đại học Huế. Người đẹp được biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với số báo danh 316.

Năm đó, ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, Nguyễn Thị Hà nhanh chóng nổi bật nhờ mái tóc dài óng ả cùng chiều cao 1m71 ấn tượng. Và mái tóc đặc biệt đó đã giúp Nguyễn Thị Hà xuất sắc giành được giải phụ “Người đẹp có mái tóc đẹp nhất” tại cuộc thi.

Tuy nhiên, sau đó cô gái Quảng Bình không theo đuổi nghệ thuật mà rẽ hướng với dự định riêng của mình. Mới đây trên facebook của Á hậu 1 – Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Bảo Như đã post hình cô gái với nụ cười hiền lành đang quy y cửa phật, cùng dòng chia sẻ vô cùng  xúc động.

Cô gái có mái tóc đẹp nhất Hoa Hậu Việt Nam 2014.

Vẫn còn nhớ ngày chị em mình sát cánh bên nhau. Giờ em đã trút bỏ được bụi trần chọn chốn yên bình, đời chỉ là cõi tạm. Mong em luôn bình an, thương em!”.

 

Hình ảnh Nguyễn Thị Hà xuống tóc, quy y cửa phật làm khán giả vô cùng ngạc nhiên

Dù không nổi bật với sắc vóc nhưng Nguyễn Thị Hà để lại ấn tượng nhờ gương mặt hiền lành, nhẹ nhàng của con gái miền Trung

Dù không nổi bật với sắc vóc nhưng Nguyễn Thị Hà để lại ấn tượng nhờ gương mặt hiền lành, nhẹ nhàng của con gái miền Trung

Thời điểm ấy thân hình của Nguyễn Thị Hà cũng vô cùng gợi cảm, quyến rũ

Cao Linh


Bình luận

Tin cùng chuyên mục