Đời sống
Tưởng biết hóa ra chưa biết: 9 bí mật thú vị về World Cup
Với đa số mọi người, quãng thời gian này chính là "ăn ngủ cùng bóng đá". Với số khác, việc xem tất cả các trận đấu hay cập nhật từng tỉ số là "nhiệm vụ bất khả thi". Tuy nhiên, những câu chuyện hài, bí mật thú vị quanh từ khóa World Cup chẳng ai nỡ bỏ qua!

1. Tin được không, FIFA là tổ chức có nhiều thành viên từ các quốc gia hơn bất kỳ tổ chức nào trên thế giới! Qua đó có thể khẳng định, bóng đá là bộ môn hấp dẫn nhất hành tinh.

2. Tỉ số đậm nhất trong một trận đấu World Cup tính tới thời điểm hiện tại là 10 – 1. Đó là tỉ số giữa Hungary và El Sanvador năm 1982.

3. Một cổ động viên 70 tuổi tên là Hubert Wirth đã lái chiếc xe máy kéo độc đáo từ Đức sang Nga để cổ vũ World Cup 2018. Chiếc xe máy kéo sản xuất từ những năm 1920 vận tốc chỉ đạt đến 30km/giờ. Mặc dù di chuyển khá chậm nhưng bù lại, cỗ xe đã tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh trên suốt hành trình.

4. World Cup 2002 là mùa World Cup đầu tiên các trận đấu được tổ chức ở hai quốc gia khác nhau (Hàn Quốc và Nhật Bản). Trong khi đó, World Cup 2018 đăng cai tại Nga, đất nước trải dài cả châu Âu và châu Á. Chính vì vậy, đây là mùa giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên trong lịch sử, nơi các trận đấu diễn ra ở hai châu lục khác nhau.

5. Cho đến nay, chưa có một quốc gia nào lật đổ được kỷ lục hai lần liên tiếp vô địch World Cup của Brazil vào năm 1958 và 1962. Trong hình chính là Pele, huyền thoại làng túc cầu có mặt trong cả hai lần vô địch trên của đội tuyển Brazil.

6. Trong khi số lượng cổ động viên xem World Cup thấp kỷ lục được ghi nhận ở Uruguay năm 1930 (300 người) thì số người hâm mộ xem World Cup nhiều kỷ lục được ghi nhận tại World Cup 2014 ở Brazil.

7. Năm 2018 không chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử Nga giành quyền đăng cai World Cup, mà còn là lần đầu tiên một mùa World Cup diễn ra ở Đông Âu.

8. Năm 1994, khi World Cup tổ chức tại Mỹ, nước này chỉ tiêu tốn khoảng 30 triệu USD vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khi World Cup 2014 tổ chức tại Brazil lại tốn tới 11 tỷ USD cho mục đích tương tự.

Indonesia đã bị FIFA cấm dự vòng loại World Cup 2018 vì chính phủ can thiệp vào liên đoàn bóng đá nước này. Bên cạnh đó, trong một vụ việc hi hữu, FIFA đã ra quyết định loại tuyển Zimbabwe khỏi vòng loại World Cup 2018 chỉ vì… Liên đoàn bóng đá nước này không trả lương cho Huấn luyện viên trưởng.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục