Đời sống
Vật liệu đóng gói mới làm từ xương rồng
Trong nỗ lực tìm kiếm các vật liệu đóng gói thay thế cho túi ni-lông, các nhà khoa học Mexico vừa cho biết họ đã phát triển thành công một loại vật liệu mới được chiết xuất từ cây xương rồng.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Atemajac Valley cho biết họ ép nước từ lõi của cây xương rồng. Dung dịch này sau đó được bổ sung một số chất phụ gia trước khi được đổ ra bề mặt rộng, tạo thành một lớp mỏng như giấy. Các tấm vật liệu như vậy có thể được nhuộm màu và tạo thành các dạng bao bì, thay thế cho túi ni-lông. Loại

 

Loại vật liệu mới_ nói trên cũng có tiềm năng được dùng làm ống hút, chén, dĩa hoặc ly uống nước tiện lợi, thay thế cho các vật dụng bằng nhựa dùng 1 lần. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc hạn chế xả rác thải nhựa ra môi trường.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin chính trị, đời sống, xã hội thường nhật mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích xoay quanh các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa,…

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục