Đời sống
“Yes We Can” Thông điệp truyền năng lượng của Bibica trong cuộc chiến chống Covid
Đồng hành cùng với công cuộc phòng chống đại dịch Covid 19 của chính phủ, Công ty Cổ phần Bibica phối hợp với Quỹ Doanh Nhân Vì Cộng Đồng thực hiện việc tài trợ sản phẩm đến các điểm cách ly (đội ngũ y bác sĩ, hậu cần) trên toàn quốc thông qua Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Công ty Cổ phần Bibica – Ông Phan Văn Thiện (Chủ tịch công đoàn) đã đến thăm và làm việc với ông Vũ Mạnh Hải – đại diện diện Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh và trao tặng 15.000 phần quà (bánh Cracker Lurich và bánh Wafer Roppy) tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ y bác sĩ và hậu cần tại các điểm cách ly trên toàn quốc với tổng giá trị 300 triệu đồng.

(Ông Phan Văn Thiện – phải, Ông Vũ Mạnh Hải – trái)

Không dừng lại ở đó, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Bibica, PanFood, PanCG đã nguyên góp một ngày lương với tổng giá trị là 285 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid.

(Ông Phan Văn Thiện – trái, Ông Nguyễn Thành Trung – phải)

Theo Ông Thiện chia sẻ “Họ đã hy sinh những giây phút yên bình bên người thân để mang tấm lòng y đức đến với các bệnh nhân như một trách nhiệm, một nghĩa vụ và là một sứ mệnh cao cả cho dù biết rằng luôn có nhiều nguy cơ rình rập đến sức khỏe của chính mình. Một điều rất đáng được ghi nhận và trân trọng đó là không có một đòi hỏi nào và cũng không có một lời than khó nào, mặc dù không ít bác sĩ, điều dưỡng đã có dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức.

Hy vọng với những phần quà của Bibica sẽ mang một giá trị khích lệ tinh thần và tiếp thêm nguồn năng lượng giúp các chiến sĩ vững vàng chiến đấu với thông điệp “𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒂̣̂𝒖 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏, 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆, 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒂̂́𝒖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅 – 𝒀𝑬𝑺, 𝑾𝑬 𝑪𝑨𝑵”.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục