Hoa hậu Việt Nam 2018
Á hậu Bùi Phương Nga đối phó với những câu hỏi “xoắn não”
Á hậu Bùi Phương Nga sẽ trả lời thế nào khi được hỏi những câu hỏi thuộc dạng "cố tình làm khó"?

Đêm nay, 25 tháng 10, Á hậu Bùi Phương Nga sẽ bước vào vòng chung kết Miss Grand International 2018 tại Myanmar. Để làm nóng tinh thần trước đêm chung kết, Topsao đã hỏi khó đáp nhanh với nàng hậu xinh đẹp.

Á hậu Bùi Phương Nga tại Myanmar

Chọn 1 thứ: son, lược, gương?

– Vì Nga có thể đánh son mà không cần gương, cũng có thể chải tóc bằng tay mà không cần lược. Nhưng không thể làm thế nào để mình tươi tắn hơn mà không có son.

Nụ cười của Nga luôn tươi tắn mà?

– Nụ cười cũng chỉ là một phần thôi. Mọi người biết là da Nga hơi trắng quá, hơi thiếu sắc tố một chút, nên bình thường sẽ rất bợt và không có một tí sắc nào. Chỉ có một chút sắc hồng ở má thôi, chứ môi là cũng… trắng luôn (cười).

Lên hoang đảo chọn 1 thứ: dao, một người bạn, bật lửa

– Nga sẽ chọn dao. Vì có dao Nga có thể kiếm thức ăn, bổ củi. Lửa Nga có thể tự tạo bằng cách mài củi với đá. Một người bạn thì Nga có thể tìm những vật xung quanh mình như những loài động vật chẳng hạn…tự chơi thôi.

Trong 3 anh chàng: mặt đẹp, dáng đẹp, nụ cười đẹp, Nga sẽ ấn tượng nhất với chàng trai nào?

– Nga nghĩ mình sẽ ấn tượng nhất với nụ cười đẹp.

Tại sao? Nga đã có nụ cười đẹp rồi…

– Những ai có cảm tình với Nga thì cũng đều sẽ hiểu được là khi nhìn thấy một người có nụ cười đẹp lập tức cảm thấy được sự quan tâm và ấm áp, một cảm giác rất thoải mái khi ở bên cạnh người ấy.

Đẹp trai hay nói chuyện hay?

– Cũng phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Nên câu này Nga xin phép không chọn (cười).

Điều Nga tự hào nhất và tự ti nhất về bản thân?

– Điều Nga tự hào nhất chắc là về tính cách của Nga. Nhiều người nhận xét Nga là một cô gái tự tin, năng nổ. Nga nghĩ đó chính là điều tạo nên thành công của Nga trong sự nghiệp.

Điều mà Nga tự ti nhất chính là những điểm yếu trên cơ thể. Có thể là cơ thể chưa thực sự đẹp, săn chắc, gương mặt cũng có một số góc chết (cười).

Nga nghĩ như vậy thì các cô gái khác phải làm sao!! Nga sẽ chọn chó hay mèo?

– Chọn mèo. Nga cũng rất thích chó. Nhưng thường sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi thì Nga vẫn thích chơi với những chú mèo hơn. Cảm giác nhẹ nhàng hơn và nó hay làm nũng mình, chứ không như những con chó làm mình lại phải tốn sức chơi với nó.

Thực sự Nga vẫn rất thích chó. Nhà Nga thường nuôi 1 con chó và 2 con mèo, nhưng bây giờ chó đã chuyển hộ khẩu rồi và chỉ còn lại 2 chú mèo thôi.

Nga thích chăm sóc hay được chăm sóc?

– Nga sẽ chọn chăm sóc. Bởi khi mình chăm sóc thì chắc chắn cũng sẽ được chăm sóc lại.

Trong túi xách của Nga có gì không thể thiếu?

– 5 thứ nhé: tai nghe này, điện thoại, thẻ, son, giấy ăn hoặc nước rửa tay khô.

Phải bỏ 1 thứ ra thì Nga sẽ bỏ…?

– Bỏ tai nghe vậy (cười). Mặc dù Nga rất thích nghe nhạc nhưng không có son, không có giấy ướt hoặc nước rửa tay, không có điện thoại thì cực kì khó sống.

Gặp một người không thích Nga, Nga sẽ chạy hay đối mặt?

– Nga sẽ chạy lại hỏi: Ơ tại sao lại không thích Nga? Và để Nga biết được người đó không thích Nga ở điểm nào, Nga sẽ cố gắng xem cái đó có đáng sửa không thì Nga sẽ sửa.

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục