Hoa hậu Việt Nam 2018
Hoa hậu Quốc tế 2017 – Kevin Lilliana : “Người đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế không phải là người đẹp và thông minh nhất mà là người tạo được lòng tin cho Ban giám khảo”
Hôm qua, Hoa hậu Quốc tế 2017 - Kevin Lilliana đã có mặt tại Việt Nam để xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra vào tối 16/9 tới đây.

Đây có phải là lần đầu tiên bạn đến với Việt Nam không? Cảm nhận đầu tiên của bạn khi vừa đặt chân đến Việt Nam là gì?

Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Thời tiết ở Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Indonesia. Hiện tại, tôi rất nóng lòng được khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về văn hoá ở đất nước các bạn.

Sở dĩ tôi muốn tìm hiểu về văn hoá bởi tôi thấy rằng quốc gia các bạn sở hữu một nền văn hóa rất giàu bản sắc. Đặc biệt, tiếp viên hàng không ở quốc gia các bạn đều mặc trang phục truyền thống. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời về điểm này.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn biết thêm về ẩm thực, bởi vì ở Indonesia có rất nhiều nhà hàng Việt, và món tôi từng ăn là Phở. Có một nhà hàng tên là Phở 24 ở Jarkata. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn thử Phở chính gốc của Việt Nam tại Việt Nam.

Bạn có thể bật mí cơ duyên bạn có mặt tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018? Trước đó bạn từng biết đến cuộc thi này chứ?

Lý do đầu tiên chính là vì tôi muốn xem phần trình diễn của các thí sinh trước khi một trong số họ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế diễn ra tại Tokyo.

Tôi vừa được dịp tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc gia tại Myanmar và giờ là Việt Nam. Tôi cũng muốn xem quy mô của các cuộc thi cấp quốc gia tại những đất nước sắp gởi thí sinh tham dự Hoa hậu Quốc tế năm nay. Mặt khác, Việt Nam là một trong những quốc gia khá nổi tiếng với nền văn hoá đặc trưng, tôi rất muốn đến thăm và khám phá.

Ngoài vai trò là khách mời đặc biệt tại Đêm chung kết HHVN 2018, bạn còn hoạt động chia sẻ kinh nghiệm hay hoạt động gì khác với các thí sinh không?

Theo lịch trình nhận được thì tôi sẽ có một vài hoạt động thăm quan. Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng đại diện BTC của Hoa hậu Quốc tế gặp gỡ và giao lưu với phía giám đốc quốc gia của Hoa hậu Quốc tế tại Việt Nam và các hoạt động bên lề khác. Tôi cũng rất muốn gặp đại diện của Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế năm nay.

Năm bạn dự thi và đăng quang Miss International, Á hậu Thùy Dung là đại diện của Việt Nam. Bạn cảm nhận về Thùy Dung hay điều gì ở Thùy Dung khiến bạn ấn tượng nhất? Giữa bạn và Thùy  Dung có kỉ niệm nào đáng nhớ không?

Đại diện Việt Nam năm ngoái – Thuỳ Dung – là 1 trong những cô gái đầu tiên tại cuộc thi mà tôi nhấn theo dõi trên Instagram. Trước khi lên đường tham gia cuộc thi, tôi cố gắng tìm thông tin của các ứng viên khác nhưng thật sự rất khó. May mắn thay, tôi đã tìm ra Thùy Dung.

Cô ấy rất dễ thương và tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ có thể tiến rất sâu vào trong. Đáng tiếc mọi chuyện đã không như chúng tôi mong muốn. Thùy Dung rất dịu dàng, đáng mến và tử tế. Tôi biết rằng không phải cô ấy cố gắng thể hiện bản thân mình như vậy, vì những người Việt Nam tôi đã gặp đều có cách hành xử thấu đáo một cách hoàn toàn tự nhiên như thế. Và đây là điều mà cuộc thi Hoa hậu Quốc tế rất thích. Ở Hoa hậu Quốc tế, bạn sẽ phải biết cách làm cho BGK chú ý và hài lòng để trở thành người chiến thắng. Người đoạt vương miện của Hoa hậu Quốc tế không phải là người đẹp nhất và thông minh nhất, mà là người làm BGK tin rằng bạn có thể làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một Hoa hậu Quốc tế.

Bạn có nhận định gì về những đại diện của khu vực Đông Nam Á sẽ tham dự Hoa hậu Quốc tế trong năm nay?

Ở khu vực Đông Nam Á thì những đại diện của Philippines rất mạnh. Họ đã có khoảng 6-7 danh vị quốc tế. Đại diện năm nay cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế của họ cũng rất nổi trội. Cô ấy rất biết cách ứng xử, hiểu rõ các thế mạnh của mình và nắm được cách làm sao để chiếm được cảm tình của người khác. Tôi chỉ thấy cô ấy trên mạng xã hội thôi, nhưng đó là những điều tôi cảm nhận được. Tôi tin rằng mọi người cũng đều công nhận rằng đại diện của Philippines năm nay rất mạnh.

Ở góc nhìn của bạn, sứ mệnh của một Hoa hậu là gì? Và cụ thể hơn, sứ mệnh của một Miss International là như thế nào?

Hoa hậu Quốc tế dạy tôi cách trân trọng các nền văn hoá khác nhau. Khi tham gia Hoa hậu Quốc tế, tôi đã ở Nhật trong khoảng 25 ngày và trong những ngày đó tôi đã học được rất nhiều về văn hoá Nhật Bản, cách người Nhật hỏi han, giúp đỡ, nói những lời cám ơn nhau… Ngoài ra tôi còn có cơ hội đi thăm thú những danh lam thắng cảnh của Nhật. Chúng tôi đều được tặng chứng nhận Đại sứ du lịch Nhật Bản sau khi kết thúc cuộc thi. Vậy cho nên, nhiệm vụ của một Hoa hậu Quốc tế là trân trọng tất cả các nên văn hoá của tất cả các quốc gia trên thế giới, không chỉ cho mục đích du lịch, mà còn là để thể hiện văn hoá của chính quốc gia mình ở những nơi chúng ta đi qua.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện. Chúc bạn sẽ có những giây phút thú vị và đáng nhớ tại Việt Nam!

Bích Long


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục