Hoa hậu Việt Nam 2018
Thái Trinh: “Lòng tốt giống như cánh hoa bồ công anh, khi gặp gió sẽ lan tỏa khắp nơi”
Thể hiện một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong đêm Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam, Thái Trinh làm nức lòng khán giả bởi giọng ca nhẹ nhàng và truyền cảm.

Lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam, cảm giác của bạn như thế nào?

Hiện tại Trinh cảm thấy rất vui tuy nhiên cũng có cảm giác khá lạ lẫm. Bởi vì Trinh được bước lên một sân khấu để hát cùng rất nhiều “bông hậu” với “đôi chân rất dài” và nhan sắc phải gọi là “quốc hương”. Trong khi đó Trinh chỉ có một mẩu 1m58 thôi nên sợ khi bước lên sân khấu sẽ bị choáng ngợp và chìm nghỉm. Chỉ có tiếng hát là báo hiệu cho mọi người biết Thái Trinh đang ở đó thôi! (cười). Trinh cảm thấy hơi run nhưng thật ra đây cũng là dịp rất tuyệt vời để mình có thể nhìn tận mắt và chiêm ngưỡng những Hoa hậu đã được xem trên báo nhiều lần.

Đây cũng là một dịp tuyệt vời để mình có thể lan tỏa được sức mạnh, tài năng và nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam. Bản thân Trinh cũng muốn đóng góp một điều gì đó, dù không phải là nhan sắc nhưng có thể là một chút ít văn nghệ.

Bài hát “Để gió cuốn đi” mà Trinh thể hiện trong chương trình gửi gắm thông điệp gì?

Bài hát này có rất nhiều cách hiểu. Nhưng theo Trinh, chỉ riêng trong chương trình này, Trinh thích nhất câu hát đầu tiên của bài: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không. Để có cuốn đi”. Đối với những người khác, họ có thể sẽ nghỉ “để gió cuốn đi” tức là mình làm việc thiện và không mong cầu nhận lại cho mình.

Tuy nhiên, Trinh nghĩ, trong một chương trình nhằm mục đích tôn vinh lòng nhân ái, sự thiện nguyện và nét đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ, “để gió cuốn đi” sẽ giống với hình tượng của cánh hoa bồ công anh, khi gặp gió sẽ lan tỏa đi khắp nơi.

Trinh thiết nghĩ, mình không nên dừng lại ở việc làm người tốt một cách thụ động (khi được hỏi xin mới tiến hành giúp đỡ) mà chúng ta cần mang lòng tốt và đi gõ cửa từng ngôi nhà. Tất cả các chị Hoa hậu Việt Nam từ trước đến giờ, theo Trinh thấy đã làm tốt vai trò đại sứ của mình. Và bài hát này dùng để tôn vinh những điều tốt đẹp đó.

Theo Trinh, để làm một Hoa hậu, mình cần có những yếu tố gì?

Trinh không phải Hoa hậu nên Trinh cũng không biết (cười lớn). Chắc Trinh xin được phép chia sẻ dưới góc nhìn của một khán giả. Bên cạnh một yếu tố tương đối chủ quan là nhan sắc, điều quan trọng hơn cả vẫn là nhân cách và thần thái. Bên cạnh đó còn một yếu tố theo Trinh thấy là rất quan trọng đó là nền tảng. Vì khi là một Hoa hậu, bạn không chỉ là một bông hoa đẹp mà cần phải tỏa hương thơm. Gương mặt đó còn là đại diện để giới trẻ có thể nhìn vào và noi gương.

Theo Trinh, giữa một ca sĩ và một Hoa hậu, vai trò nào sẽ khó hơn?

Vì là một ca sĩ nên Trinh sẽ cho rằng vai trò ca sĩ sẽ dễ hơn. Bây giờ nếu yêu cầu Trinh làm một Hoa hậu thì Trinh cũng không làm được bởi vì mình đâu có được đẹp (cười). Đùa thôi, tuy nhiên Trinh nghĩ làm Hoa hậu hay làm ca sĩ, vai trò nào cũng sẽ có cái khó riêng của nó, tùy thuộc vào năng khiếu và vận mệnh của cuộc đời. Nếu mình đã đam mê thì bất cứ việc khó gì mình cũng có thể cố gắng làm được.

Thái Trinh cũng sở hữu một gương mặt rất khả ái, vậy nếu có một cuộc thi Hoa hậu dành riêng cho các nữ ca sĩ, Thái Trinh có muốn tham gia hay không?

Trinh nghĩ, phải có thêm một tiêu chí nữa là “dành cho các nữ ca sĩ dưới 1m6” thì Trinh mới có thể có chỗ đứng. Chứ nếu tính riêng nữ ca sĩ thì cũng nhiều chị 1m7 và 1m8.

Giữa tài năng và nhan sắc, Thái Trinh sẽ chọn bên nào?

Trinh chọn tài năng. Mình có tài năng thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Có nhiều tiền mình sẽ có nhan sắc đẹp (cười). Đùa thôi!

Thật ra, nếu Trinh có tài năng, Trinh sẽ tập trung nhiều vào việc tìm tòi, khám phá và trau dồi thêm tài năng. Từ đó, Trinh sẽ không còn nhiều thời gian để chỉnh trang nhan sắc. Với thêm nữa, sắc đẹp thì sẽ không thể trường tồn theo thời gian.

Một giọng hát như thế nào sẽ được mọi người yêu mến và nhớ mãi?

Không hẳn phải hay và đạt được những kỷ thuật thượng thừa. Trinh nghĩ điều cần thiết chính là có một nét riêng và thể hiện được cá tính của người nghệ sĩ đó cũng như gần gũi với khán giả.

Đối với một người Hoa hậu thì sao, làm cách nào để được nhiều người yêu mến và nhớ mãi?

Có một câu nói Trinh còn nhớ “Muốn yêu quý mọi người cần phải yêu quý bản thân mình trước”. Có yêu quý bản thân, mình mới có thể có những lựa chọn, quyết định và cách hành xử đúng đắn để được mọi người tôn trọng. Vậy thì thay vì sống sao để mọi người yêu quý thì hãy sống sao để không hỗ thẹn với bản thân.

Trinh cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi, bạn có thể chia sẻ một vài lời khuyên và kinh nghiệm cho 44 bạn thí sinh?

Điều làm cho người đối diện ấn tượng với mình đầu tiên là nụ cười và thái độ. Nụ cười và thái độ làm việc chuyên nghiệp sẽ luôn tạo được thiện cảm. Các bạn thí sinh nên luyện tập để nụ cười của mình thật tỏa sáng.

Dự định của Trinh trong tương lai là gì?

Trinh cũng sẽ tiến bước theo con đường âm nhạc mà mình đã chọn. Trinh sẽ hát thêm nhiều ca khúc mà hiện tại giới trẻ đang không ưa chuộng như nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục