Hoa Hậu Việt Nam
Sắc trắng phủ kín sân khấu, phần thi Áo dài tạo điểm nhấn khác biệt đánh dấu hành trình 10 năm Hoa hậu Việt Nam 2020
Đêm thi Bán kết Toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức được bắt đầu bởi Liên khúc Mong ước bình thường – Việt Nam tử tế và phần thi Áo dài với BST đến từ bộ đôi NTK Phạm Sĩ Toàn - Huỳnh Bảo Toàn và áo dài La Sen Vũ.

Trong năm 2020, Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn khi phải đương đầu với dịch bệnh, rất nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức nhằm ủng hộ cũng như ghi nhận công sức các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. “Việt Nam Những Điều Kỳ Diệu” – chủ đề của đêm Bán kết Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng được truyền cảm hứng từ những cống hiến đó. Với liên khúc Mong ước bình thường và Việt Nam tử tế, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Á hậu Miss World Vietnam 2019 và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 – Tiểu Vy, Phương Nga, Thúy An đã cùng hòa giọng, mang đến một màn trình diễn đong đầy cảm xúc, chính thức mở màn đêm thi Bán kết Toàn Quốc. 

Top 60 lộ diện trong đêm bán kết

Bên cạnh đó, là màn đồng diễn của Top 60 gương mặt rạng ngời của Hoa hậu Việt Nam 2020. Thông qua BST lần này, NTK Võ Thanh Can và Hoàng Tony muốn mang đến sự trẻ trung, cái nhìn tươi mới của những thiếu nữ đôi mươi trong hành trình chinh phục ngôi vị đỉnh cao nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Tiếp đến, các thí sinh sẽ trải qua phần thi Áo dài. Áo dài là một trong những phần thi quan trọng, không thể thiếu trong cuộc thi nhằm tìm ra nét đẹp tiêu chuẩn, đại diện cho nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Việt Nam 2020. Bởi thế, phần thi Áo dài luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, không chỉ được ngắm nhìn các thí sinh đẹp nền nã trong tà áo dài thướt tha, khán giả còn được chiêm ngưỡng những thiết kế đầy sáng tạo đến từ các NTK nổi tiếng.: Phạm Sĩ Toàn – Huỳnh Bảo Toàn  và áo dài La Sen Vũ

Năm nay, toàn bộ 60 thí sinh sẽ khoác lên mình những bộ áo dài với sắc trắng chủ đạo, đây cũng là BST được sử dụng để giới thiệu những đường nét xinh đẹp của các thí sinh đến với công chúng lần đầu tiên trong bộ ảnh profile được tung ra trên các nền tảng mạng xã hội trước đó. Lấy cảm hứng từ màu áo blouse của các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, phần thi của các thí sinh chính là lời tri ân đến những “anh hùng” đã dẫn dắt Việt Nam vượt qua giông bão những ngày vừa qua. Bên cạnh đó cũng gửi lời cảm ơn đến những cố gắng của người dân Việt Nam đã cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh. Những điểm nhấn tỉ mỉ, tinh tế trên nền áo dài trắng hòa quyện cùng nhan sắc trẻ trung của những thí sinh, phần trình diễn là một hơi thở hiện đại, tươi mới như báo hiệu một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, những điều tốt đẹp hơn đang tới. 

Mỗi thí sinh đều được tỏa sáng theo cách rất riêng của mình, mỗi lượt xuất hiện đều khiến khán giả “đau đầu” không biết nên tập trung vào nhan sắc của các thí sinh hay những nét chấm phá đầy tính nghệ thuật trên những tà áo dài cực tôn dáng. Nhưng phần trình diễn sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi phần hòa giọng đặc biệt của hai giọng ca Bằng Kiều và Hiền Thục. 

Liên khúc Giọt nắng bên thềm và Hoa nắng vốn đã quá quen thuộc nay được khoác lên mình một “chiếc áo mới” bởi sự hòa ấm phối khí tài tình của Giám đốc Âm nhạc Phúc Bồ và phần dàn dựng sân khấu của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Tuấn Bi Trần, biên đạo đồng diễn Kim Anh và biên đạo catwalk Crazy Nhóc. Kết hợp giữa sự nội lực của nam ca sĩ Bằng Kiều và sự uyển chuyển trong giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hiền Thục, cùng sự hoành tráng của thiết kế sân khấu, phần thi Áo dài của top 60 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã được hoàn thành một cách trọn vẹn nhất.

Các phần trình diễn trên sân khấu Bán kết Toàn quốc được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và nhận sự hỗ trợ bởi biên đạo Khoa Nguyễn, Tuấn Lee cùng Vũ đoàn Sắc màu. Đêm thi sẽ được tiếp nối bởi phần đồng diễn trang phục Bikini và công bố kết quả Top 40 đầu tiên.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của các Nhà tài trợ:

  1. Đơn vị đăng cai vòng Bán kết toàn quốc: Khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake
  2. NTT Kim cương: Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
  3. NTT Kim cương: Công ty Mỹ phẩm Kis22
  4. NTT Vàng: Viên uống Nội tiết tố nữ Go Spring
  5. NTT Vàng: Viên uống Hoàng Tố Nữ
  6. Đối tác đồng hành: Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc
  7. Đơn vị Cố vấn Sắc đẹp: Viện thẩm mỹ Xuân Hương
  8. NTT Trang sức Ngọc trai & Vương miện: Long Beach Pearl
  9. NTT Thời trang: Neva Fashion
  10. NTT chính thức Thực phẩm tiện lợi: Mì Omachi
  11. NTT Nha khoa: Sìe Dentist
  12. NTT Bạc: Ứng dụng POPs
  13. Đơn vị tài trợ Giày: Saccie
  14. Đơn vị bảo trợ Vận chuyển Hàng không chính thức: Vietjet
  15. NTT Nước hoa chính thức: Charme Perfume
  16. NTT Trang sức đá quý: Infinity Jewelry Company
  17. NTT Huấn luyện thể hình: Diamond Fitness Center
  18. NTT Bikini độc quyền: Bikini Passport
  19. Đơn vị đồng tài trợ: Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Nhà hàng Nhật Bản MoMiJi, Star Travel International, ByteNext, Phố Xinh
  20. Đơn vị chế tác hoa sứ đăng quang: Gốm Sứ Minh Long
  21. Đơn vị bảo trợ truyền thông: Ứng dụng POPs, YAN Digital, Chicilon Media, Tiktok, Kim Ngân, VieON, Topsao
  22. Đơn vị hỗ trợ Y tế toàn diện: Bệnh Viện Quân Y 175
  23. Đơn vị tài trợ sản phẩm sữa: TH true NUT
  24. Đơn vị tài trợ nước khoáng chính thức: Vivant
  25. Đơn vị tài trợ hoa tươi: 1989 Florist
  26. Đơn vị hỗ trợ vận chuyển: Vietnam Moving, Mai Linh, Transerco
  27. Đơn vị hỗ trợ lưu trú tại TP.HCM: Mường Thanh
  28. Đơn vị hỗ trợ dịch vụ: Missguided & Lovisa
  29. Đơn vị hỗ trợ dịch vụ: Cơm tấm Cali
  30. Đơn vị hỗ trợ dịch vụ: Nhà hàng Yen Shushi, Shamoji, My Life Coffee, Genshi, Kohi
  31. Đơn vị hỗ trợ dịch vụ: Hoàng Nam Group
  32. NTT chính chuỗi hoạt động dự án nhân ái: Công ty Mỹ phẩm Kis22
  33. NTT đồng hành chuỗi dự án nhân ái: SaigonTel , Qui Phúc, Oribe, Zini Legend, Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, Ngôi sao Thái An
  34. Nhà thiết kế: Brian Võ, Võ Thanh Can, Nguyễn Minh Tuấn, La Sen Vũ, Ngô Nhật Huy, Hoàng Tony
  35. Stylist: Kye Nguyễn
  36. Make-up: Quân & Pu Academy

Bình luận

Tin cùng chuyên mục