Miss Grand International
BTC giải thích “giá vé cao” tại Miss Grand International: Đặc quyền ấn tượng cho vé VVIP
Những ngày gần đây, giá vé của Miss Grand International trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Vậy, những lý do nào khiến ban tổ chức đưa ra bảng vé này, với mức giá cao nhất tại Chung kết là 10 triệu đồng?

Đầu tháng 10, Miss Grand International 2023 chính thức khởi động tại Việt Nam. Hiện tại, ban tổ chức cũng đã mở bán vé cho hai đêm thi chính thức Bán kết và Chung kết. Song đến thời điểm hiện tại, một số người hâm mộ sắc đẹp tại Việt Nam đưa ý kiến về mức giá vé của cuộc thi. Với đêm Bán kết, các hạng vé gồm MGI Standard: 1.500.000 VND (~ 60USD), MGI Gold: 2.000.000 VND (~ 80 USD), MGI VIP: 2.500.000 VND (~100 USD), MGI VVIP: 3.500.000 VND (~140 USD). Trong khi đó, các mức vé cho đêm Chung kết bao gồm MGI Standard: 4.000.000 VND (~160 USD), MGI Gold: 6.000.000 VND (~240 USD), MGI VIP: 8.000.000 VND (~320 USD) và MGI VVIP: 10.000.000 VND (~400 USD). 

Giá vé hai đêm bán kết và chung kết của MGI 2023.

Ngày 27/9, phía ban tổ chức đã đưa ra phát ngôn chính thức trước thông tin giá vé MGI cao. Theo ban tổ chức, mức giá vé hoàn toàn hợp lý và xứng đáng với những trải nghiệm khán giả nhận được trong từng đêm diễn cũng như trong các hoạt động, phần thi bên lề của Miss Grand International. Ngoài ra, sự ủng hộ của khán giả qua việc mua vé Bán kết, Chung kết Miss Grand International cũng góp phần cùng ban tổ chức hoàn thành công tác tổ chức, đưa văn hóa, du lịch Việt Nam lan rộng ra thế giới.

Một trong những lý do cuộc thi Miss Grand International có mức giá trội hơn, theo ban tổ chức, gồm một trong  những lý do sau:

Hoạt động dày đặc từ Bắc vào Nam, quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam

Tổ chức lần đầu vào năm 2013, cuộc thi Miss Grand International đã diễn ra tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Mỹ, Myanmar, Venezuela, Indonesia. Khác với những năm trước, điểm nhấn đặc biệt của Miss Grand International được tổ chức tại Việt Nam năm nay là lịch trình trải dài ở nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam. 

Đại diện Việt Nam – Lê Hoàng Phương.

Việc di chuyển mang đến rất nhiều khó khăn cho ban tổ chức như chi phí cao, thời gian gấp rút, sức khỏe của thí sinh thế nhưng sau quá trình dài làm việc và bàn bạc, ban tổ chức vẫn giữ lịch trình dài đi qua thủ đô Hà Nội, Vịnh Hạ Long, thành phố Hội An, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn hết, Miss Grand International tổ chức tại Việt Nam lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mang tính giải trí mà tham vọng, mục đích của ban tổ chức là quảng bá nhiều thắng cảnh, con người, món ăn cũng như những nét đa dạng trong văn hóa của Việt Nam. 

Ngoài những phần thi phụ, hoạt động gắn liền với format của chương trình như Buổi trao sash, phỏng vấn kín, Best In Swimsuit… Miss Grand International trong năm nay cũng tổ chức loạt hoạt động tham quan, khám phá những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thí sinh trải nghiệm tiện ích tốt nhất

Miss Grand International được biết đến là một trong những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng mang quy mô quốc tế. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi mặt trong công tác chuẩn bị cho chương trình đều được thực hiện một cách chỉn chu, kỹ lưỡng. 

Miss Grand Paraguay lên đường đến Việt Nam chinh chiến.

Trong hành trình đi qua 5 tỉnh thành, Miss Grand International mang đến trải nghiệm tiện ích tốt nhất cho 70 thí sinh từ các quốc gia trên thế giới, từ ăn uống, dịch vụ, lữ hành… Bên cạnh đó, nơi lưu trú của các người đẹp cũng đều là những khách sạn 5 sao, mang đến trải nghiệm tốt, sự an toàn cũng như đảm bảo về mặt hình ảnh của thí sinh trong quá trình tham gia cuộc thi. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: “Những nơi thí sinh đi qua đều được ban tổ chức và nhà tài trợ cung cấp cho những tiện ích hàng đầu, không hề thua kém các nước bạn về ăn uống, dịch vụ, lữ hành…”.

Sân khấu hoành tráng, hiệu ứng mãn nhãn, đồ công nghệ tối tân xứng tầm cuộc thi quốc tế

Ba đêm diễn quan trọng nhất của Miss Grand International gồm National Costume Show, Đêm Bán kết và Đêm Chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đây được biết đến là địa điểm tổ chức nhiều chương trình, sân khấu song khi đến với Miss Grand International, ban tổ chức khẳng định sẽ mang đến trải nghiệm đáng nhớ và khác biệt bởi khâu tổ chức tốt của cuộc thi. 

Engfa Waraha là ca sĩ khách mời tại chung kết MGI 2023.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam – người vốn đã nổi tiếng với nhiều sân khấu cuộc thi sắc đẹp quy mô và hoành tráng trực tiếp tham gia trong từng công tác chuẩn bị của từng đêm thi quan trọng. Anh cho biết nỗ lực của ekip Miss Grand International và ekip Việt Nam chính là tạo nên những sân khấu chỉn chu, hiệu ứng mãn nhãn với đồ công nghệ tối tân. Những yếu tố như âm nhạc, ánh sáng, thiết kế sân khấu… đều đáp ứng đúng với kỳ vọng của khán giả ở một cuộc thi quốc tế, song bên cạnh đó cũng không thiếu đi những yếu tố của Việt Nam được lồng ghép khéo léo. 

“Tôi thấy cũng nhiều ý kiến cho rằng giá vé cao nhưng mong mọi người hiểu chi phí đầu tư, vận hành cuộc thi rất lớn trong một năm kinh tế khó khăn thế này, nên chúng tôi phải sử dụng toàn bộ nguồn tài trợ của các nhãn hàng cũng như sự chung tay của khán giả trong nước và quốc tế. Tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho điều này để cuộc thi diễn ra chỉn chu nhất” – Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ. 

Đặc quyền ấn tượng của vé VVIP 

Tại Chung kết Miss Grand International 2023 diễn ra vào ngày 25/10/2023, BTC đã tung ra bảng giá vé. Trong đó, vé hạng sang nhất là VVIP với 10.000.000 đồng. Với mức giá này, khán giả cũng được hưởng loạt đặc quyền ấn tượng. Cụ thể theo thông tin đã công bố, khán giả sở hữu chiếc vé VVIP sẽ được check-in với lối đi riêng và được phục vụ buffet tối tại khu vực riêng tư.

Đặc quyền của khách VVIP.

Bên cạnh đó, khách sở hữu chiếc vé hạng sang nhất cũng sẽ có cơ hội chụp ảnh trên thảm đỏ danh dự của cuộc thi Miss Grand International 2023 và toàn bộ hình ảnh sẽ được fanpage Miss Grand Vietnam cập nhật. Đặc biệt hơn hết, BTC sẽ vinh danh và tiếp đón nồng hậu các Giám đốc quốc gia của cuộc thi khi đến với Việt Nam trên thảm đỏ danh dự. 

Là một trong những đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh, Miss Grand International trong những năm tổ chức luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. 

Theo lịch trình công bố trước đó, ngày 3/10 tới, dàn thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới sẽ hạ cánh tại thủ đô Hà Nội để bắt đầu chuỗi lịch trình của Miss Grand International. Sau đó đi qua các điểm gồm vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau loạt phần thi cùng hoạt động hấp dẫn bên lề, show Bán kết và Chung kết là hai đêm thi đáng mong chờ nhất bởi những phần thi chuyên nghiệp, hấp dẫn và yếu tố giải trí mang đẳng cấp quốc tế. Đêm Bán kết và đêm Chung kết của Miss Grand International 2023 được dự kiến diễn ra vào 22/10/2023 và 25/10/2023 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Thí sinh từ hơn 70 quốc gia đã bắt đầu rục rịch đến Hà Nội vào ngày 3/10 tới để bắt đầu hành trình cùng Miss Grand International 2023. Mặt khác, đại diện của Việt Nam là Lê Hoàng Phương đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi, lượng tương tác các bài đăng của cô trên nền tảng mạng xã hội của cuộc thi cũng được đánh giá là cao ngất ngưởng.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục