Sao
‘Biểu tượng gợi cảm’ đầu tiên của Hong Kong là ai?
Những thông tin hiếm hoi về Trương Trọng Văn, nữ minh tinh được coi là "biểu tượng gợi cảm" đầu tiên của Hong Kong thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sau khi nữ minh tinh Hong Kong, Trương Trọng Văn (Diana Chang) qua đời vào hôm 15/2 tại Mỹ, những thông tin về bà liên tục được người hâm mộ tìm kiếm.

Được biết, Trương Trọng Văn sinh năm 1936 tại Hà Bắc (Trung Quốc). Năm 14 tuổi bà rời quê sang Đài Loan trước khi tới Hong Kong.

'Biểu tượng gợi cảm' đầu tiên của Hong Kong là ai? - ảnh 1

Nhan sắc Trương Trọng Văn thời trẻ.

Năm 1954, nữ minh tinh tham gia lớp đào tạo diễn viên điện ảnh và được kí hợp đồng với hãng phim Châu Á sau khi kết thúc khóa học. Năm 1958, Trương Trọng Văn tham gia bộ phim đầu tay mang tên “Ba chị em”.

Năm 1963, Trương Trọng Văn gia nhập công ty điện ảnh Thiệu Thị và đánh dấu giai đoạn hoàng kim của mình khi liên tục góp mặt trong các phim lớn như: “Võ Tắc Thiên”, “Phan Kim Liên”, “Một xu tiền”, “Nữ nhân cường đạo”, “Tây du ký” 1966 (vai Cao Thúy Lan), “San San”,…

Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ, đặc biệt là vai diễn trong phim “Phun hỏa nữ lương” khi vào vai một phụ nữ “sống hoang dã, gợi tình”. Ngoài ra, Trương Trọng Văn còn là một ca sĩ với giọng ca ngọt ngào có những bước nhảy quyến rũ. Do đó bà được coi là “biểu tượng gợi cảm” đầu tiên của màn ảnh Hong Kong hay Marilyn Monroe của Trung Quốc. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, điều này lại khiến bà bị không ít nhà phê bình đánh giá là rẻ tiền.

 Video: Giọng hát của Trương Trọng Văn

Cụ thể là phong trào cần bảo vệ sự trong sạch của điện ảnh Trung Quốc đã khiến cái tên Trương Trọng Văn bị đưa vào “danh sách hạn chế” trong một khoảng thời dài.

Giai đoạn này khiến nữ diễn viên gặp không ít sóng gió trong sự nghiệp và ấm ức phân trần rằng tất cả những gì bà làm trong phim đều là theo yêu cầu của đạo diễn, nhà sản xuất. “Nếu theo kịch bản, đạo diễn cần diễn viên phải tắm trước ống kính, diễn viên có thể từ chối sao? Những vai diễn dịu dàng trên màn ảnh được gọi là thục nữ, vai diễn mặc hở hang bị chê rẻ tiền, khoe thân. Cùng là nghiệp diễn nhưng cách gọi khác nhau lại bị đối xử trái ngược. Tôi không thể phản đối những ý kiến đó. Tuy nhiên, diễn viên không có vai cao sang càng hay hèn kém. Diễn là theo kịch bản“.

'Biểu tượng gợi cảm' đầu tiên của Hong Kong là ai? - ảnh 2
Nhan sắc gợi cảm của Trương Trọng Văn.

Năm 1966, sau khi hoàn thành phim “Tây Du Ký”, bà công khai tình cảm với một người gốc Đức rồi bí mật kết hôn. Từ đó Trương Trọng Văn hầu như biến mất khỏi làng giải trí, mọi thông tin về bà đều vô cùng hiếm hoi, theo một số nguồn tin thì nữ minh tinh sau khi kết hôn đã sang Mỹ định cư và sinh được 1 người con.

'Biểu tượng gợi cảm' đầu tiên của Hong Kong là ai? - ảnh 3
Hình ảnh Trương Trọng Văn (thứ hai từ trái sang) đến một sòng bạc biểu diễn vào năm 2006 (Ảnh: Ni Beijia).
Mới đây, thông tin Trương Trọng Văn qua đời được nhiều trang tin lớn của Trung Quốc đưa tin khiến những người đã một thời hâm mộ bà không khỏi bàng hoàng. Trên khắp các trang mạng xã hội xứ Trung, hàng ngàn fan và nghệ sĩ Hoa ngữ không ngừng bày tỏ lòng thương tiếc về một trong những mỹ nhân của showbiz Hong Kong.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục