Sao
H’Hen Niê nói gì về tóc tém mới và chuẩn bị thi Miss Universe 2018?
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã có những phản hồi xung quanh việc thay đổi hình ảnh trong thời gian gần đây gây ra những bình luận trái chiều.

Hoa hậu H’Hen Niê với mái tóc ngắn cá tính.

Quá trình chuẩn bị cho Miss Universe 2018 của H’Hen Niê hiện nay như thế nào? Bạn có gặp khó khăn gì không?

Xin chào độc giả báo Tiền Phong! Hiện, Hen đã đi học tiếng Anh và tập thể thao tại trung tâm. Hen chọn rèn luyện hai thứ này trước vì tiếng Anh và hình thể là hai yếu tố cần sự đầu tư nghiêm túc và có quá trình lâu dài, không thể một sớm một chiều là có kết quả tốt được. Còn những kỹ năng khác như catwalk, make up, trang phục… Hen đã lên kế hoạch và sẽ triển khai trong thời gian tới, cùng các chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam.

Về khó khăn, hiện vẫn chưa trong giai đoạn “căng thẳng” và “nước rút” nên Hen có thể chủ động thời gian, sắp xếp hợp lý giữa công việc và thời gian tập luyện. Dù vậy, Hen không ỷ lại đâu vì Hen biết là mình không còn nhiều thời gian, nên cần phải phân chia cái nào tập trước, cái nào tập sau, để luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Nhiều người nghĩ rằng H’Hen Niê sẽ nuôi tóc dài đến khi tham dự Miss Universe 2018 nhưng không ngờ bạn lại càng cắt ngắn hơn, tại sao bạn lại quyết định như thế?

Hen đã từng chia sẻ rằng mình sẽ đến với Miss Universe 2018 với mái tóc ngắn nên không có chuyện Hen nuôi tóc dài đâu. Vì vậy, Hen quyết định thay đổi kiểu tóc, một phần là muốn thử nghiệm xem có hợp hay không, một phần vì cắt ngắn từ bây giờ thì đến khi thi, tóc dài ra thêm một chút sẽ dễ tạo kiểu hơn.

H’Hen Niê nổi bật với vẻ đẹp cá tính khi đứng cạnh hai Á hậu Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ.

Mái tóc ngắn khiến cho bạn thêm cá tính hơn nhưng cũng khiến nhiều khán giả bị sốc và buông lời chê bai, bạn cảm thấy như thế nào trước những bình luận thiếu thiện cảm này?

Thật ra Hen đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi quyết định thay đổi kiểu tóc. Hen biết, chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi và Hen tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người. Dù là khen hay chê thì cũng đều vì quan tâm Hen mà thôi. Có quan tâm thì mọi người mới bình luận.

Bạn nghĩ gì trước những bình luận cho rằng ‘tóc ngắn không hợp với hình ảnh một hoa hậu’ của nhiều độc giả?

Từ trước đến giờ, hiếm có hoa hậu nào ở Việt Nam để tóc ngắn cả. Hen là trường hợp “cá biệt” nên nhiều người không thích cũng là điều dễ hiểu. Hoa hậu là phải tóc dài, da trắng – quan niệm này đã có từ nhiều năm nay nên không thể bắt mọi người phải thay đổi suy nghĩ ấy được.

Hen muốn thể hiện một hình ảnh mới về hoa hậu – của sự tự tin, bản lĩnh và hiện đại. Tóc dài hay tóc ngắn không nói lên được điều gì. Quan trọng nhất là ở những việc mà mình làm, mình cống hiến cho xã hội. Hơn nữa, tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một người đẹp truyền cảm hứng đến cộng đồng và tự tin. Hen phải tự tin chinh phục mọi người. Để sau này, khi nhắc đến cụm từ “hoa hậu”, người ta sẽ nhớ đến Hen – một hoa hậu tóc ngắn khác biệt.

Không chỉ về chuyện đầu tóc, nhiều bình luận cũng cho rằng gu ăn mặc của bạn đang rơi vào bế tắc và ngày càng xuống phong độ. Bạn có phản hồi gì về điều này không?

Tất cả những bình luận của mọi người, Hen đều đọc đấy, cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người, những lời khen là động lực, lời chê là liều thuốc giúp Hen có nhận định chính xác hơn về gu thời trang của mình. Thời gian qua, Hen cũng có một vài thay đổi trong gu ăn mặc, màu nào được yêu thích và hợp với da Hen thì Hen sẽ phát huy thêm, bên cạnh màu trắng sở trường của mình. Nếu như trước đây khán giả thường “phàn nàn” chuyện Hen là tín đồ của màu trắng thì gần đây nếu để ý kỹ mọi người sẽ thấy Hen đã bắt đầu thử nghiệm ở những màu sắc khác như xanh lá, đỏ, vàng…

H’Hen vẫn luôn tự tin cho rằng thế mạnh của mình tại Miss Universe sẽ là vẻ đẹp lạ cùng làn da nâu đặc trưng. Thời gian tới bạn sẽ có sự cải thiện như thế nào về phong cách ăn mặc để làm tôn lên được những nét đẹp của mình?

Công ty sẽ phát triển phong cách và hình ảnh của Hen, tập trung vào những lợi thế mà Hen đang sở hữu như làn da nâu khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc, gợi cảm bằng việc thực hiện kế hoạch tập luyện vóc dáng cùng chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho Hen. Sau đó sẽ tiếp tục đến vấn đề trang phục và chọn style cho Hen. Hen chủ yếu sẽ chọn sử dụng những sản phẩm thời trang của các nhà thiết kế Việt Nam, đó cũng là cách hiệu quả để quảng bá văn hóa thời trang Việt Nam khi tham gia sân chơi sắc đẹp quốc tế.

Trong khi khán giả tring nước vẫn khen chê trái chiều thì khán giả quốc tế lại rất thích mái tóc mới của H’Hen Niê.

Trái ngược với khán giả trong nước, các khán giả nước ngoài lại có vẻ rất thích và dành tặng nhiều lời khen ngợi cho mái tóc mới của bạn. Điều này mang lại cho bạn những cảm xúc như thế nào?

Hen cũng hơi bất ngờ về điều này. Khán giả quốc tế luôn có quan niệm về sắc đẹp khác với Việt Nam. Nhiều bạn đến từ Indonesia, Colombia, Venezuela, Thái Lan, Philippines, Mỹ… nhắn tin cho Hen trên instagram, họ nói rằng rất thích vẻ ngoài của Hen và muốn Hen giữ hình ảnh này khi thi Miss Universe 2018. Điều này vô tình khiến Hen hoang mang một xíu vì khán giả quốc tế thì ủng hộ, còn khán giả trong nước thì khen chê khác nhau. Dù vậy, Hen biết mình nên làm gì để bản thân được tự tin nhất, nhưng không làm khán giả phải thất vọng. Nếu được ủng hộ thì Hen sẽ tiếp tục, còn không thì sẽ điều chỉnh để phù hợp hơn. Đơn giản là vậy.

Kể từ khi đăng quang đến nay, H’Hen đã học cách đối phó với những áp lực từ dư luận như thế nào?

Dư luận là điều khó tránh khỏi nên Hen không trốn tránh nó. Thay vào đó, Hen đối diện với dư luận, vì giữa những lời chỉ trích chắc chắn sẽ có những ý kiến hay mà mình có thể chiêm nghiệm và cần thay đổi. Con người không ai là hoàn hảo 100%, Hen cũng vậy thôi. Điều gì Hen chưa được, mọi người đóng góp ý kiến, Hen sẽ sửa, vì phần lớn đó là những đóng góp tích cực và có ích cho Hen

Theo Tiền Phong Online


Bình luận

Tin cùng chuyên mục