Sao
Lê Âu Ngân Anh bị Cục NTBD phạt mức cao nhất vì thái độ thách thức và không được công nhận giải
Lê Âu Ngân Anh sẽ phải đối mặt với một mức phạt khi về nước nhưng nhiều người cho rằng điều đó vẫn quá nhẹ nhàng.

Chung kết Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra vào tối 26/1 tại Manila, Philippines. Trong đêm thi, hơn 80 người đẹp trải qua các phần thi trang phục dân tộc, trang phục bikini và trang phục dạ hội. Miss Intercontinental đã có lịch sử 47 năm, được tổ chức thường niên ở Philippines. Cuộc thi không cấm các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ tham gia.

Kết quả hình ảnh cho lê âu ngân anh bị cục phạt

Lê Âu Ngân Anh đã giành giải thường Á hậu 4 trong cuộc thi, tuy nhiên phần trình diễn của cô lại là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng những ngày vừa qua.

Ngày 29/1, ông Nguyễn Quang Vinh – Cục trưởng Cục NTBD (Bộ VHTT-DL) cho biết, cơ quan này sẽ phạt Lê Âu Ngân Anh ở mức phạt cao nhất vì thi “chui” cũng như vì thái độ thách thức cơ quan quản lý.

“Hoa hậu Liên lục địa là sân chơi dành cho một số thí sinh đến từ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lê Âu Ngân Anh tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải là với tư cách đại diện của Việt Nam. Vì Cục NTBD không cấp phép cho cô ấy vì những sai phạm của BTC Hoa hậu Đại dương 2017” – ông Vinh chia sẻ.

Kết quả hình ảnh cho lê âu ngân anh bị cục phạt

Nhận định về giải thưởng Lê Âu Ngân Anh vừa đạt được, ông Nguyễn Quang Vinh – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết những giải thưởng này không liên quan và không có ý nghĩa với Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Theo ông Vinh, trước đây cũng từng có người đẹp đi thi “chui” các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tuy nhiên không ai có thái độ thách thức như Lê Âu Ngân Anh cả.

Nghị định 28/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013, các trường hợp ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế mà không có giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 15-30 triệu đồng.

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục