Người nổi tiếng
Cẩm Ly đe dọa Trấn Thành không được nói xấu “người tình âm nhạc” Đan Trường
Vừa nghe Trấn Thành manh nha “kể xấu” anh Bo Đan Trường là chị Tư đã lên tiếng “không nói xấu người ta nha, biết người ta là cái gì của tui không”

Tập 6 Ca sĩ thần tượng, các giám khảo sẽ gặp gỡ bản sao của ca sĩ Đan Trường cùng giọng ca chuyên trị các ca khúc mang âm hưởng thính phòng, dân ca – ca sĩ Anh Thơ. Theo đó, các thí sinh Minh Hoàng, Đình Lễ tái hiện lại giọng ca Tình khúc vàng còn Minh Huế và Đăng Nguyên hóa thân thành giọng hát Khúc hát sông quê. Mở màn, các thí sinh thể hiện ca khúc Tàu anh qua núi – Anh Ba Khía.

Thí sinh Đăng Nguyên

Thí sinh Đăng Nguyên

Sau màn hòa giọng, các giám khảo đều có chung nhận xét chất giọng của Minh Hoàng giống anh Bo Đan Trường hơn Đình Lễ. Đặc biệt là với chị Tư Cẩm Ly, bạn thân của Đan Trường, nữ ca sĩ có nhận xét rất thẳng thắn về hai phiên bản anh Bo “các bạn hát chỉ phảng phất thôi chứ không giống”.

Thí sinh Minh Hoàng

Thí sinh Minh Hoàng

Với các bản sao của ca sĩ Anh Thơ, Trấn Thành cho biết giọng Minh Huế có một số đoạn rất giống ca sĩ Anh Thơ, một số thì không. Còn Đăng Nguyên, anh nể thí sinh 17 tuổi vì hát được giọng giả thanh, anh có sự ẩn dụ sâu sắc “ông trời cho bạn mỏ quặng thì bạn phải biết cách khai thác thì nó mới ra tài nguyên được”.

Thí sinh Minh Huế

Thí sinh Minh Huế

Minh Hoàng biến hóa thành anh Bo với bản hit một thời Kiếp ve sầu – một trong những ca khúc đưa tên tuổi Đan Trường đến gần với khán giả hơn trong cuối thập niên 1990. Trấn Thành hài hước chia sẻ “em có thái độ rất là buồn cười. Khi lên hát em đi như trốn nợ, không dám nhìn thẳng” và anh góp ý với Minh Hoàng “ca là phải tự tin, đưa ánh mắt nhìn khán giả là giám khảo tự động người ta vui. Ca mà có vụ len lén dòm nữa”. Vừa nói, nam ca sĩ vừa có những động tác “trùi sụt” tâm lý của thí sinh khiến khán không thể không cười.

Dù có góp ý về khả năng làm chủ sân khấu của thí sinh nhưng anh vẫn dành lời khen cho Minh Hoàng vì chất giọng của thí sinh khiến anh “vấn vương”, đậm nét anh Bo hơn rất nhiều. Ca sĩ Minh Tuyết thì nhận xét giọng ca này phảng phất Đan Trường nhiều hơn so với vòng lộ diện.

Đình Lễ mang đến ca khúc Mưa trên cuộc tình. Được biết Đình Lễ là em trai của “hot boy bánh giò” Võ Đình Hiếu. Anh đã tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh nhưng lại đam mê ca hát và theo nghiệp cầm ca.

Minh Huế tái hiện lại ca khúc Về quê của ca sĩ Anh Thơ trong vòng hóa thân. Hiện cô là sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia và con trong gia đình có văn hóa nghệ thuật. Một phiên bản khác của ca sĩ Anh Thơ là Đăng Nguyên, chàng trai làm thợ cắt tóc đến từ Hà Nội. Đến với vòng biến hóa, giọng ca 17 tuổi thể hiện ca khúc Sapa – nơi gặp gỡ đất trời và cùng một lúc thể hiện 2 giọng vừa nam vừa nữ làm các giám khảo vô cùng thích thú.

Mở màn vòng hòa thanh, Đình Lễ – Minh Hoàng cùng mang đến phiên bản Đan Trường song ca với nhau trong ca khúc Tình khúc vàng, bản tình ca quen thuộc của thế hệ 8X, đầu 9X.

 Đình Lễ - Minh Hoàng

Đình Lễ – Minh Hoàng

Minh Tuyết phân tích từng giọng, theo cô Đình Lễ có nhịp chắc, khỏe vang như Đan Trường nhưng hát quá dứt khoát, còn Đan Trường thì mềm mãi, dàn trãi hơn, và âm sắc cũng không giống bằng Minh Hoàng. Và ngược lại, dù có âm sắc giống anh Bo nhưng Minh Hoàng lại không chắc và thiếu sự tự tin. “Đình Lễ và Minh Hoàng cộng lại mới ra Đan Trường”, cô nhấn mạnh.

Minh Tuyết bổ sung thêm, điều nhớ nhất về anh Đan Trường là có mái tóc bổ luống và được giám khảo Trấn Thành hứa hẹn, “yên tâm vào sâu thì BTC sẽ mua tóc giả cho”. Riêng về tóc thì có thể hóa trang, nhưng với mắt một mí như Minh Hoàng thì khó mà làm được. Giám khảo Minh Tuyết quả quyết “về khoản đó thì em phải hỏi chị”. Trấn Thành lợi dụng cơ hội, “đá xoáy” liền: “Minh Tuyết chỉ cần đẩy 2 cái mí giả vào là hai mắt em trợn trắng đến sáng mai, không nhắm lại được”.

Sau khi hài hước trêu ghẹo Minh Tuyết, Trấn Thành đã có những nhận xét chuyên môn về thí sinh Minh Hoàng. Nam nghệ sĩ cho biết Minh Hoàng rụt rè nhưng có những động tác rất giống anh Bo, “đưa tay lên xuống, quyết tâm cái gì mà tui không biết cái gì nữa”. Vừa nghe manh nha “kể xấu” anh Bo Đan Trường là chị Tư đã lên tiếng “không nói xấu người ta nha, biết người ta là cái gì của tui không” làm Trấn Thành không dám nói gì thêm.

Ngoài ra, Trấn Thành còn khiến MC Khả Như và cả thí sinh hốt hoảng khi hứa hẹn “Em hát hay đi rồi anh tặng Khả Như cho em” làm khán giả cười nghiêng ngả.

Riêng về Cẩm Ly, người hiểu rõ Đan Trường nhất và được cô khẳng định là “người tình âm nhạc” chia sẻ, bản thân cảm thấy bứt rứt khó chịu khi thí sinh làm chưa tới, thậm chí cô còn nói tối về sẽ gọi cho Đan Trường để kể về các bản sao. “Mỗi người đều thiếu một chút, một chút làm không thể tìm thấy hình bóng anh Bo. Chưa trọn vẹn nên hơi hơi khó chịu, chưa đã lắm”, chị Tư cho biết.

Còn về Minh Tuyết, ngoài nhận xét chất giọng thí sinh chưa làm cô cảm thấy hài lòng thì cô còn soi nhiều hơn về dáng đứng của hai thí sinh “giống với Quang Dũng hơn là với Đan Trường”.

Cuối cùng, là màn trình diễn của Đăng Nguyên và Minh Huế trong ca khúc Câu đợi câu chờ, một trong những ca khúc thành công của ca sĩ Anh Thơ.

Đăng Nguyên và Minh Huế trong ca khúc Câu đợi câu chờ

Đăng Nguyên và Minh Huế trong ca khúc Câu đợi câu chờ

Kết thúc tập 6, các giám khảo chọn các thí sinh bước tiếp là Minh Huế, Đăng Nguyên, Minh Hoàng và nói lời tạm biệt với Đình Lễ. Tập 7 Ca sĩ thần tượng sẽ được phát sóng vào 21 giờ ngày 28/7 trên kênh THVL1. Chương trình nhận được sự tài trợ độc quyền của Thương hiệu Tôn Nam Kim và Ống Kẽm Nam Kim – Công ty CP Thép Nam Kim.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục