Khoảng 9 giờ sáng, một người đàn ông đi đến trước cửa căn nhà. Nói với ba cháu nhỏ ở trong rằng quen biết với ông H và muốn thuê mặt bằng.
Con gái ông H liền lấy máy tính bảng, gọi video thông báo hỏi rằng bố có quen biết không. Qua màn hình, ông H thấy người này lạ mặt hỏi thuê nhà nên nói: “Anh đứng chờ tôi, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ về tới rồi nói chuyện”.
Ông H cho biết khi về đến nhà thì chỉ thấy con gái chơi cùng hai người cháu, không thấy người đàn ông kia đâu. Hỏi thì ba cháu bé nói không biết.
“Tôi mới hỏi rằng điện thoại để ở nệm đâu thì con cũng nói không biết. Khi kiểm tra camera an ninh thì phát hiện vụ trộm” – nạn nhân nói.
Theo đó, sau khi trò chuyện với anh H qua điện thoại thì người đàn ông nói với các cháu bé rằng bố đã cho phép vào nhà để đợi.
Trong tình huống này người dân cần lưu ý, kẻ gian lợi dụng việc trước đó có trao đổi vài câu với ba của bọn trẻ qua điện thoại để lấy cớ là người quen, có việc cần nhằm để trẻ mất cảnh giác, quên lời dặn mà cho người lạ vào nhà. Chính vì vậy, cần đưa ra nguyên tắc tuyệt đối với trẻ là không cho người lạ vào nhà dù bất cứ lý do gì nếu không phải do chính ba mẹ yêu cầu con mở cửa nhà.
Tình huống vừa rồi chính là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh. Chúng ta cần dạy cho trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình khi tiếp xúc với người lạ, đồng thời cần lưu ý không để người lạ vào nhà khi chưa có sự đồng ý của người lớn, càng tuyệt đối không đưa tài sản cho người lạ. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần đề cao cảnh giác, không để cho trẻ em ở nhà mà không có sự trông coi của người lớn.
Quý vị đừng quên đón xem Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.