Lấy cảm hứng từ thời kỳ hào hùng của lịch sử dân tộc, nơi những Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão dựng cờ giữ nước, bộ ảnh gây ấn tượng mạnh bởi hình tượng võ tướng uy nghi, cùng giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc. Đặc biệt, bộ trang phục mà Nguyễn Hồng Hà diện trong bộ ảnh có trọng lượng gần 20kg, được chế tác thủ công từ da bò thật và kim loại, đúng theo nguyên tắc phục dựng trang bị chiến đấu thời xưa.

Đại Việt Võ Bị — tập thể những người trẻ tâm huyết với di sản võ phục Việt — đã dành từ 2 đến 3 năm để nghiên cứu sử liệu trước khi tiến hành chế tác. Mỗi bộ giáp hoàn thiện mất thêm khoảng một tháng để gia công bằng phương pháp thủ công, đảm bảo chuẩn xác về kiểu dáng và chất liệu. Các loại giáp phục được phục dựng lần này gồm: liễu diệp giáp(tạo từ các mảnh thép nhỏ liên kết bằng dây vải hoặc da), ngư lân giáp (giáp vảy cá với các miếng thép xếp lớp) và toả tử giáp (áo giáp lưới kết từ hàng trăm vòng xích sắt).
Chia sẻ về bộ ảnh, Nguyễn Hồng Hà cho biết: “Chúng tôi không chỉ muốn đem vẻ đẹp hình thể Việt Nam ra thế giới, mà còn mang theo cả lịch sử, khí phách và bản sắc dân tộc. Mỗi lớp giáp mặc lên người là một lần được sống lại ký ức của tiền nhân.”


Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa tiêu chí của cuộc thi Nam vương Hữu Nghị Việt Nam, nơi mỗi đại diện không chỉ thể hiện hình thể, mà còn giữ vai trò là sứ giả văn hóa, đưa di sản Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Qua đó, các bạn trẻ cũng có dịp hiểu hơn về lịch sử và truyền thống dân tộc — những điều có thể bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại.

Điểm đặc biệt, khác với các bộ ảnh “giả cổ” mang tính sân khấu, bộ ảnh này lựa chọn cách tiếp cận nghiêm túc, phục dựng chuẩn mực và gần nguyên mẫu nhất có thể. Đây cũng được xem là tư liệu hình ảnh quý giá giúp người trẻ hình dung rõ hơn về diện mạo và tinh thần của các võ tướng Đại Việt xưa.