Sao
Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế
Showbiz Hàn Quốc – ngành công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á không ít lần khiến dư luận quốc tế phẫn nộ bởi những scandal tình dục nghiêm trọng, thậm chí liên quan đến sinh mạng con người.

Seungri (Big Bang) bị tố môi giới mại dâm

Showbiz Hàn Quốc chưa bao giờ “nóng” như thời điểm hiện tại khi Lee Seung-hyun (nghệ danh Seungri) – thành viên nhóm nhạc nổi tiếng tầm cỡ quốc tế Big Bang – bị điều tra với nhiều tội danh nghiêm trọng, trong đó có môi giới mại dâm.

Bắt đầu từ tháng 1 năm nay, Seungri bị liên tục bị truyền thông trong nước chĩa mũi nhọn với loạt cáo buộc, gồm: dung túng cho nhân viên club hạng sang Burning Sun – nơi Seungri từng quản lý bỏ thuốc mê, hành hung, tấn công tình dục một phụ nữ; chứa chấp hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất gây nghiện tại Burning; môi giới mại dâm cho đại gia và xã hội đen Đài Loan (Trung Quốc) tại hộp đêm Arena ở Gangnam; trốn thuế…

Trong khi dư luận hoang mang vì không rõ thực hư các cáo buộc trên, nguồn tin phía cảnh sát cho biết, nam ca sĩ sinh năm 1990 chính thức bị điều tra với tội danh môi giới mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan khác.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 1
Seungri cúi đầu xin lỗi trước truyền thông vì bê bối tình dục chấn động.

Chiều 11/3, Seungri tuyên bố rời khỏi Big Bang, chấm dứt sự nghiệp khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Vài ngày sau đó, YG Entertainment thông báo kết thúc hợp đồng độc quyền với nam idol này.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. SBS News tiếp tục tung bằng chứng tố Seungri, 2 người bạn thân cũng là ca sĩ và một số người khác tham gia một nhóm chat đồi truỵ, thường đăng các video sex do chính họ quay lén và bàn tán, bỡn cợt nạn nhân.

Hôm 14/3, Jung Joon Young đã đến sở cảnh sát Seoul chịu điều tra về việc cáo buộc quay lén video sex, chuốc thuốc ngủ cho phụ nữ để cưỡng dâm.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 2

Jung Joon Young đến sở cảnh sát trình diện phục vụ điều tra.

Dù không tham gia nhóm chat đồi truỵ, một idol khác – Yong Jun Hyung (thành viên nhóm Hightlight) cũng thông báo rút khỏi nhóm, kèm lời thú nhận từng xem video sex từ Seungri.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 3
Choi Jong Hoon và Yong Jun Hyung (phải).

Tài tử Jo Min Ki tự tử vì scandal tình dục

Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết, chiều ngày 9/3 (giờ địa phương), nam diễn viên Hàn Quốc Jo Min Ki được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại khu vực nhà kho ở tầng hầm toà nhà nơi ông ở. Cảnh sát xác định, nam diễn viên 52 tuổi chết do tự tử.

Một người bạn tiết lộ, ông Jo đã gọi điện thoại cho người thân để xin lỗi vì làm cho họ thất vọng. Nam diễn viên cũng để lại một bức thư tuyệt mệnh xin lỗi các nạn nhân trong quá khứ.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 4
Jo Min Ki tự tử sau khi bê bối tình dục bị phát giác.

Trước đó, ngày 21/2, thông tin Jo Min Ki bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều nữ sinh thuộc khoa sân khấu tại trường đại học Cheongju, nơi ông là gia sư diễn xuất. Các nạn nhân cáo buộc, Jo lợi dụng vị trí của một giáo sư để tấn công họ. Thậm chí, một cáo buộc cho rằng, Jo đã cố cưỡng hiếp một nhân viên quán cà phê.

Khi số nạn nhân tố cáo lên đến 20 người, nam diễn viên gạo cội bị cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra. Ông cũng bị buộc thôi công việc giảng dạy tại trường đại học, bị tịch thu điện thoại. Trong khi đó, Jo Min Ki phủ nhận mọi cáo buộc về quấy rối tình dục.

Tài tử Jo Min Ki sinh năm 1965, bắt đầu đóng phim từ khi 17 tuổi. Anh là gương mặt quen thuộc với các khán giả phim truyền hình, Jo Min Ki nổi tiếng qua các phim: Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seon Deok, Người tình ánh trăng, Tình yêu và tham vọng…

Open World Entertainment – hệ thống “nô lệ tình dục” đội lốt công ty giải trí

Năm 2012, CEO của Open World Entertainment – ông Jang Seok Woo đã bị bắt vì tội danh lạm dụng tình dục hàng loạt thực tập sinh nữ.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 5
Jang Seok Woo bị bắt vì cưỡng hiếp nhiều nữ thực tập sinh.

Theo thông tin từ cảnh sát, đã có hơn 20 cô gái từng bị hãm hiếp kể từ năm 2010. Qua những chứng cứ được tìm thấy, cảnh sát xác định phần lớn các vụ tấn công tình dục của Jang Seok Woo diễn ra ngay tại các phòng thu, phòng luyện vũ đạo dưới tầng hầm hoặc trên tầng 5 của trụ sở công ty.

Lợi dụng danh nghĩa huấn luyện, ông Jang yêu cầu các nữ thực tập sinh đến các địa điểm trên vào buổi tối, sau đó ép họ uống bia có chất kích thích, rồi cưỡng hiếp nhiều lần.

Không chỉ vậy, ông Jang còn buộc các nam nghệ sĩ, thực tập sinh tham gia vào các cuộc “liên hoan xác thịt” này. Cơ quan chức năng còn tìm ra bằng chứng cho thấy, “giảm đốc quỷ” này nghiện ma tuý.

Bất chấp những nỗ lực chạy tội, gã CEO đồi bại bị tuyên án 6 năm tù vào năm 2013 với tội danh “sử dụng ma tuý” và “cưỡng bức 11 nữ thực tập sinh”, trong đó có cả trẻ vị thành niên.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 6
Open World Entertainment lụi bại sau scandal chấn động.

Jang Ja Yeon tự tử sau thời gian dài bị ép bán dâm

Jang Ja Yeon là nữ diễn viên xinh đẹp của Hàn Quốc. Cô vốn dĩ không gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của cô là nhân vật phụ trong phim Boys Over Flowers vào năm 2009.

Phim đóng máy không lâu, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng hay tin Jang Ja Yeon treo cổ tự sát tại nhà riêng vào ngày 07/03/2009.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 7
Jang Ja Yeon tự sát để lại thư tuyệt mệnh vạch trần sự thật đen tối sau ánh hào quang showbiz.

Sau đó, cảnh sát phát hiện cuốn nhật ký để lại của Jang Ja Yeon trong đó tiết lộ những chi tiết hé mở nguyên nhân sâu xa của chứng trầm cảm – lý do trực tiếp dẫn đến hành vi tự sát.

Trong thư, Jang Ja Yeon tố cáo đã bị đánh đập, buộc phải uống rượu, ép cùng các đạo diễn chương trình, điều hành báo chí các nhân vật cao cấp trong làng giải trí đi chơi golf và phải lên giường với họ.

Chương trình truyền hình mang tên “8 O’clock News” của đài SBS sau đó đã phát một bản báo cáo cho hay, bức di thư buộc tội ông Kim Seung Hoon, ông chủ của công ty quản lý Jang Ja Yeon, bạo hành, bắt nữ diễn viên phục vụ gần 31 người đàn ông và bị cưỡng ép làm gái gọi hơn 100 lần.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng để lại một lá thư dài 7 trang ghi rõ danh tính của hơn 30 người có liên quan. Sau khi điều tra, cảnh sát truy tố 7 người trong số họ. Về phía Kim Sung Hoon, ông này bị buộc tội và kết án một năm tù, 2 năm quản chế và 160 giờ lao động công cộng.

Những scandal tình dục của showbiz Hàn ‘rúng động’ truyền thông quốc tế - ảnh 8
Sự ra đi khi còn quá trẻ của nữ diễn viên khiến nhiều người xót xa, phẫn nộ.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục