Sao Âu Mỹ
Britney Spears tiếp tục khốn đốn vì chồng cũ đòi thêm tiền trợ cấp nuôi con
Mới đây, chồng cũ của “công chúa nhạc Pop” Britney Spears đã đòi cô phải chi cho anh ta ít nhất 60.000 USD mỗi tháng thay vì mức 20.000 USD như hiện nay.

Theo trang E! News, Kevin cho rằng các con đang lớn và hoàn cảnh tài chính của cả hai khác biệt. Cụ thể, anh chỉ kiếm được khoảng 3.000 USD/tháng, trong khi thu nhập của “Công chúa nhạc Pop” ngày càng tăng đáng kể. Vì vậy, anh không thể chăm sóc bọn trẻ với số tiền chu cấp theo thỏa thuận ban đầu. Mark Vincent Kaplan, luật sư của Kevin, cho rằng anh ta xứng đáng nhận được 60.000 USD mỗi tháng để cùng chăm sóc hai đứa con chung.

Đề nghị của Kevin đã khiến nhiều người ngỡ ngàng và nhận về không ít gạch đá. Với đòi hỏi này của chồng cũ, phía Britney cũng không thể ngồi yên bởi số tiền 20 nghìn USD là quá đủ để chi tiêu cho hai con trai.

Một nguồn tin còn khẳng định: “Quan hệ giữa Britney và Kevin vẫn ổn cho đến khi anh ta đòi thêm tiền. Giờ họ chỉ nói chuyện thông qua luật sư”.

Britney Spears và Kevin Federline kết hôn từ năm 2004 và đường ai nấy đi 2 năm sau đó. Họ có 2 con trai là Sean Preston Federline (12 tuổi) và Jayden James Federline (11 tuổi). Sau khi ly hôn, Federline giành được quyền nuôi con và nhiều lần đánh tiếng yêu cầu vợ cũ chu cấp thêm tiền để chăm lo cho bọn trẻ.

Federline còn có 4 đứa con khác, một con gái và một con trai với vị hôn thê cũ Shar Jackson và hai con gái với vợ hiện tại là Victoria Prince.

Britney Spears xếp hạng 99 trong danh sách những người nổi tiếng kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2016 với 30,5 triệu USD. Không những thế, cô nổi tiếng có nhiều bất động sản.

Có lẽ, với việc Britney kiếm rất nhiều tiền bởi sự quay trở lại gần đây xứng danh công chúa thì việc chật vật kiếm tiền nuôi 6 đứa con khiến Kevin Federline cảm thấy bị thiệt thòi.

Anh Thư


Bình luận

Tin cùng chuyên mục