Hoa Hậu Việt Nam
Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang cặp bài trùng Lam Trường – Đan Trường tái ngộ tại HHVN 2020
Đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại Cung Điền kinh – Hà Nội tối ngày 10/10 với độ nóng trên từng giây. Cuối chương trình, ban tổ chức công bố top 35 thí sinh sẽ có mặt vòng Chung kết, tiến gần danh vị Hoa hậu. Tất nhiên, các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt đêm diễn khiến khán giả không thể nào quên, nhất là sự tái hợp của song Trường.

Chủ đề đêm Bán kết toàn quốc năm nay chính là Việt Nam những điều kì diệu. Cùng với bàn tay của “phù thủy sân khấu” Hoàng Nhật Nam, chương trình Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 đã mang đến cho khán giả không chỉ là những phần thi nhan sắc mà còn là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được chuẩn bị chu đáo bằng toàn bộ tâm tư.

Sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng màn trình diễn ấn tượng dưới sự dàn dựng tổ chức của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, giúp công chúng được đưa qua từng cung bậc giàu cảm xúc, lắng đọng. Đó là món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả những ai luôn yêu mến Hoa hậu Việt Nam.

Tiết mục có lẽ được mong chờ nhất trong đêm chính là sự xuất hiện của cặp đôi song Trường gồm Đan Trường và Lam Trường, những tên tuổi ca sĩ thần tượng thập niên 90.

Đây cũng là dịp cặp bài trùng tái ngộ và thể hiện sự ăn ý hoàn hảo.

Anh hai Lam Trường và anh Bo Đan Trường cùng nhau song ca loạt hit, chiêu đãi liên khúc Tình thôi xót xa – Hôn môi xa – Gót hồng trong đêm nhan sắc tuyệt vời. Ngay khi 2 giọng ca vừa bắt đầu cất lời, hàng trăm chiếc điện thoại từ khắp khán phòng đều được khán giả dùng để ghi lại tiết mục ấn tượng này.

Hai nam ca sĩ làm sống lại ca khúc Gót hồng, mang đến không gian tình ca đầy sắc màu ngọt ngào tôn vinh thiếu nữ.

Năm 1998, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ghi dấu ấn sâu đậm bằng nét đẹp của Hoa hậu Ngọc Khánh. Chưa dừng lại, bài hát vinh dự vang lên trong giây phút thiêng liêng đăng quang ở chương trình năm đó còn được định danh là “ca khúc của Hoa hậu”. Bản nhạc nhận về vô số sự yêu mến của công chúng. Từ đó Gót hồng trở thành bài hát gắn liền với Hoa hậu Việt Nam, được đo ni đóng giày để tự hào mỗi khi nhắc đến hình ảnh nét đẹp của người con gái Việt Nam.

Tuy thời gian ra đời đã lâu nhưng âm nhạc từ Gót hồng vang lên không bao giờ lỗi thời, bởi cách phối nhạc, phối khí mới mang tới cảm giác mới mẻ về âm thanh. Tại sân khấu Bán kết toàn quốc đêm ngày 10/10, những giai điệu đầy khát khao chinh phục hoài bão, ước mơ một lần nữa ngân lên với phần kết hợp có “1-0-2” từ cặp ca sĩ gạo cội.

Lam Trường – Đan Trường thể hiện ca khúc da diết trên sân khấu đúng chất những người đàn ông lịch lãm.

Ba thập kỷ đằng đẵng trôi qua, sức nóng của bài hát ấy vẫn chưa hề giảm nhiệt. Song Trường hội ngộ trong đêm Bán kết toàn quốc càng khẳng định chất lượng của chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020.

Bên cạnh đó, công chúng cũng được thưởng thức hàng loạt ca khúc yêu thích bởi dàn ca sĩ nổi tiếng quen mặt. Đêm Bán kết mở màn chào sân bằng khoảnh khắc hòa giọng của top 59 thí sinh cùng các Hoa hậu, Á hậu, Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng bằng liên khúc Mong ước bình thường – Việt Nam tử tế.

Thông qua tiết mục nghệ thuật trên, Tổng đạo diễn muốn tôn vinh những chiến sĩ áo trắng căng mình ngày đêm chống dịch ngoài tuyến đầu.

Được tổ chức ngay tại trái tim của Việt Nam – thủ đô Hà Nội, chương trình diễn ra trong không khí lãng mạn của mùa thu Hà Nội bên các nàng thơ. Chắn chắn không ít con tim phải xao xuyến vì phần thi áo dài trên nền nhạc Giọt nắng bên thềm – Hoa nắng của Hiền Thục và Bằng Kiều.

Phong độ không hề giảm sút, hai ca sĩ cháy hết mình thăng hoa trong đêm diễn.

Màn trình diễn ấn tượng Thanh xuân của chúng ta của Uni5 để top thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đồng diễn trang phục bikini.

Bất kỳ khán giả nào cũng phải ngây ngất trước các bông hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ nhất đêm ngày 10/10.

Phần thi trang phục dạ hội trên nền nhạc Còn sống còn yêu biểu diễn bởi Á hậu Kiều Loan truyền tải ý nghĩa 59 cô gái đang trải qua những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất cùng Hoa hậu Việt Nam 2020.

Không chỉ làm nổi bật khát khao cống hiến, nó bộc lộ quan niệm về cuộc sống của các cô gái nhất là khi đang trong độ tuổi đôi mươi.
Ca khúc Sẽ chiến thắng được Uni5, Lam Trường và Đan Trường đồng thể hiện.

Bản nhạc tràn đầy ý nghĩa mang đậm ý chí quyết tâm cùng sự chung sức, đồng lòng toàn dân tộc sẽ tạo nên sức mạnh to lớn. Niềm tin đất nước chắc chắn chiến thắng bệnh dịch, vượt qua khó khăn và tiếp tục chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển hơn nữa.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục