Miss World Việt Nam 2019
Từ nàng Á Hậu mê hát đến tân binh khủng của Vpop, Lona Kiều Lona quyết tâm “cầm mic” sau khi kết thúc nhiệm kỳ
Hai năm tham gia ba cuộc thi âm nhạc đình đám, Á hậu Kiều Loan ngày một khẳng định tài năng, sự nghiêm túc của mình trên con đường âm nhạc.

Được công chúng biết đến với ngôi vị Á Hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2019, Nguyễn Hà Kiều Loan (với nghệ danh là Lona) có lẽ đã trở thành một hiện tượng khi cô dần xoá bỏ định kiến của mọi người về hình ảnh những nàng Hậu “an toàn”, “nhạt”. Là một Á Hậu đang trong thời gian nhiệm kỳ song những thành tích của cô nàng đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật. 

Sau 2 năm kể từ khi đăng quang, Lona giữ cho mình hình ảnh một nàng Hậu chuẩn mực, có nhiều cống hiến cho xã hội. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, ánh hào quang của cô Á Hậu này từng ngày được thể hiện rõ nét với những cú lột xác ngoạn mục về diện mạo lẫn cá tính.

Người đẹp “đa-zi- năng”, bản lĩnh trong âm nhạc và bộ sưu tập thành tích khủng

Thành công và đạt được ngôi vị Á Hậu 1 tại Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan lại một lần nữa khiến fan hâm mộ chú ý đến khi lọt TOP 10 cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Grand International.

Trở về Việt Nam, nàng Hậu thể hiện niềm đam mê và sự nghiêm túc trong nghệ thuật khi tham gia thử sức tại các cuộc thi âm nhạc danh giá.

Đầu tiên, phải kể đến sự xuất hiện của cô tại chương trình Trời sinh một cặp. Tại thời điểm đó, Kiều Loan không chỉ khiến fan sắc đẹp ấn tượng đến giọng hát của mình mà còn dần chiếm trọn tình cảm của số đông công chúng khi cô xuất hiện trong chương trình này. Kết quả chung cuộc, Á Hậu Kiều Lona xuất sắc ẵm luôn 2 giải tại cuộc thi đó thì giải Ba với HLV Trịnh Thăng Bình và giải Ấn Tượng do BGK bình chọn.

Trải qua rất nhiều đêm thi với những thử thách ở mỗi vòng là khác nhau đã giúp đẹp có nhiều trải nghiệm để trưởng thành hơn từng ngày.

Kiều Loan đã chứng minh được rằng mình có tài năng không chỉ ở giọng hát nội lực mà còn bởi năng khiếu vũ đạo uyển chuyển cùng với khả năng rap sở trường đã tạo nên một phần trình diễn thú vị khiến bộ ba quyền lực trầm trồ.

Quyết định tham gia Trời sinh một cặp với ước mơ trở thành ca sĩ và đập tan suy nghĩ của mọi người về việc nàng Á Hậu gốc Quảng Nam chỉ là người đẹp đi hát

Vào tháng 8 năm 2020, cô Á Hậu này trở thành một “hot search” trên các diễn đàn mạng xã hội khi xuất hiện tại sân khấu cuộc thi King Of Rap. Và lần này, chân dài sinh năm 2000 trở thành tâm điểm bàn luận của đông đảo netizen. Lên sóng trong tập 1 của cuộc thi King Of Rap, “rapper Lona” diện đầm đuôi cá ánh vàng kiêu sa, ai cũng phải ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng một Beauty Queen “bắn rap” điêu luyện trên sàn đấu này.

Ai cũng phải ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng một Beauty Queen “bắn rap” điêu luyện trên sàn đấu này.

Muốn được công chúng ghi nhận và xóa tan cái mác “người đẹp đi hát”, Lona với sự đầu tư nghiêm túc trong chương trình đã ghi điểm tuyệt đối. Tuy nhiên “không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có chông gai và thử thách”, nàng Hậu cũng vấp phải vô số ý kiến trái chiều từ dư luận. Nếu như phần đông khán giả yêu mến, ủng hộ khi thấy được một nguồn năng lượng đang bùng cháy trong cô mà trước đây hiếm cô Hoa Hậu nào có được, thì cũng có một số bộ phận khán giả e dè, phản đối việc cô nàng trở thành một rapper!

Khen chê, gạch đá đều có đủ khi Lona dám một lần mạo hiểm để thể hiện cá tính của mình. Nhưng qua từng phần thi, cô gái trẻ và tài năng đã từng ngày chứng minh cho công chúng thấy, trước mặt họ không còn là Á Hậu Nguyễn Hà Kiều Loan mà chính là cô Rapper Lona. 

Quả thật, đoạn đường tham gia King Of Rap là khoảng thời gian mà nàng Hậu gánh chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Nhưng với niềm đam mê, sự nghiêm túc của mình, cuộc hành trình gây tranh cãi này lại chính là nơi giúp cô bước đến một tầm cao mới. Từ 1 Á Hậu bị chê bai, dừng chân tại TOP 10 King Of Rap, Lona khiến không ít khán giả không khỏi tiếc nuối vì họ đã nhìn thấy được phong độ và sự tiến bộ vượt bậc của cô.

Lona- một màu sắc hoàn toàn khác lạ tại một đấu trường gai góc, một rapper đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn từ chất lượng âm nhạc cho đến sự đầu tư trong mỗi tiết mục dự thi.

Vấp phải đa số lời bình luận tiêu cực, Lona Kiều Loan lấy đó là nguồn động lực thôi thúc cô học hỏi, trau dồi kỹ năng hằng ngày để trở nên hoàn hảo hơn. 

Đi lên từ sự dèm pha, ngăn cản của dư luận để có những thăng hoa trong sự nghiệp với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt!

King Of Rap có lẽ là sự thử sức liều lĩnh và đầy nguy hiểm với nàng Hậu nhưng vượt qua tất cả mọi sự dèm pha, chỉ trích đó giờ đây lại được thay thế bằng những tiếng hò reo, cổ vũ khi Lona cầm mic và tỏa sáng trên sân khấu. 

Trên con đường âm nhạc, Lona đã dành khá nhiều thời gian đi tìm chính mình và để được công chúng công nhận

Ở thời điểm bắt đầu, nàng Hậu có nhiều lựa chọn và hầu như ở mọi thể loại âm nhạc, cô đều thể hiện rất tốt năng khiếu của mình. Nhưng sau khoảng thời gian trau dồi và rèn luyện, giờ đây Lona đã tìm được cho mình một lối đi riêng, một màu sắc âm nhạc mà cô muốn được dùng nó để nói lên sự cá tính và nguồn năng lượng dồi dào của bản thân.

Tại thời điểm hiện tại, có rất nhiều người biết đến, hâm mộ cô nàng bởi sự thăng hoa trong âm nhạc của Lona Kiều Loan và điều đó giúp cô trở thành một trong những nàng Hậu có lượng fan cực khủng tại Việt Nam. Mỹ nhân sinh năm 2000  đã từng bày tỏ trên sân khấu King Of Rap mong muốn được theo đuổi rap để trở thành một nghệ sĩ đa năng và rất nghiêm túc với bộ môn nghệ thuật. 

Tuy đã gặt hái được kha khá thành tích và nhận được phản hồi tích cực của công chúng kể từ ngày “lấn sân” sang ca hát nhưng có lẽ đó vẫn chưa đủ với chân dài bản lĩnh này. Tiếp bước niềm đam mê trong nghệ thuật và mong muốn được mọi người thừa nhận khả năng của mình, Lona một lần nữa thử sức bản thân với thể loại EDM.

Lona một lần nữa thử sức bản thân với thể loại EDM.

Chính thức công bố ghi danh tại The Heroes – Thần tượng đối thần tượng, nàng tân binh xinh đẹp này sẽ hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc Kent Trần tài năng. Tham gia chương trình, bộ đôi trai xinh gái đẹp với tên gọi là The Crown team chắc chắn sẽ là những yếu tố gây bùng nổ tại sân khấu cuộc thi này. 

Ca sĩ Lona ghi danh tại The Heroes – Thần tượng đối thần tượng

Khi đội hình The Crown team được công bố, khán giả vô cùng phấn khích và dành vô số lời khen ngợi khi họ lại tiếp tục được nhìn ngắm cô ca sĩ Lona gợi cảm, xinh đẹp với giọng hát cuốn hút trên sóng truyền hình một lần nữa. Năm 2021 hứa hẹn sẽ là một bước tiến của Lona khi cô nàng hoàn tất nhiệm kỳ và chính thức gia nhập đường đua âm nhạc. Và với tuyên bố sẽ trở thành ca sĩ, biết đâu cô nàng Lona sẽ trở thành một biểu tượng nữ hoàng sexy độc nhất vô nhị của Vpop!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục