Sao
Tưởng chỉ xuất hiện cho đẹp đội hình, ai ngờ Hồ Ngọc Hà “xuất thần” thị phạm cho dàn thí sinh Asia’s Next Top Model
Ca khúc "Em muốn anh đưa em về" của nữ ca sĩ cũng được sử dụng trong đoạn phim thời trang của "Asia's Next Top Model".

Như thông tin được lan truyền những ngày gần đây, tối 10.10 (theo giờ Việt Nam), nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã xuất hiện tại Asia’s Next Top Model với vai trò giám khảo cũng như khách mời hướng dẫn top 5 thí sinh cuối cùng của cuộc thi trong phần quay đoạn phim quảng cáo cho sản phẩm xe hơi. Sau khi Rima Thanh Vy bị loại, nhà chung còn lại năm thí sinh, ba huấn luyện viên là Minh Tú, Shikin và Monika cũng kết thúc nhiệm vụ cố vấn.

 

Xuất hiện với vai trò cầm cân nảy mực cho một cuộc thi mang tầm vóc khu vực, Hồ Ngọc Hà đã khiến fan hâm mộ không hề thất vọng. Với sự tự tin, chỉn chu về mặt hình ảnh cùng thần thái rạng rỡ và phong cách chuyên nghiệp, đại diện Việt Nam đã ghi được dấu ấn rõ nét. Được biết, ca khúc “Em muốn anh đưa em về” của Hồ Ngọc Hà được sử dụng làm nhạc nền trong phần quay phim của top 5 Asia’s Next Top Model.

 

Nữ ca sĩ chia sẻ để tham gia chương trình, cô đã gấp rút trau dồi các kỹ năng chuyên môn và học ngoại ngữ. Cô sang Thái Lan bốn ngày, quay hình tại Bangkok và các tỉnh lân cận.

 

Ngồi trên ghế giám khảo cùng host Cindy Bishop, nhiếp ảnh gia Yu Tsai và giám khảo khách mời (đại diện nhãn hàng) trong phần đánh giá và loại, chủ nhân bản hit “Em muốn anh đưa em về” đã có những nhận xét hữu ích cho các thí sinh.

Tập 8 Asia’s Next Top Model kết thúc với sự lộ diện top 3 bước vào chung kết, đó là Mia (Đài Loan), Dana (Thái Lan) và Adela (Philippines).

Mia đạt được số điểm cao nhất, 34 điểm, trở thành gương mặt đại diện của hãng xe hơi. Giám khảo Cindy nhận xét: “Mia có khởi đầu thuận lợi, nhưng lại sụt giảm phong độ qua từng tuần. May mắn, cô đã xoay chuyển tình thế đúng thời điểm. Cả Dana và Adela đều có điểm yếu, nhất là về biểu cảm gương mặt, thiếu sự sắc nét.”

Sở hữu những điểm số thấp nhất, hai cô gái cá tính Pim và Beauty bị loại kép. Việc Beauty ra về ngay trước chung kết khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi cô có chiều cao lý tưởng (1,76 m), gương mặt đẹp, ấn tượng, đáp ứng cả yếu tố thương mại và “high fashion”.

B.L


Bình luận

Tin cùng chuyên mục