Thời trang
18 nhà thiết kế Ý- Việt tham gia Tuần lễ thời trang Việt-Ý
Các bộ sưu tập Thu Đông 2018 của 18 nhà thiết kế thời trang Ý- Việt trong Tuần lễ thời trang Việt -Ý sẽ được trình diễn tại vườn hoa Diên Hồng (Vườn hoa Con Cóc), Hà Nội trong ba ngày 17/3-19/3.

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh.

Nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Italia, Hội đồng thời trang Ý- Việt tổ chức Tuần lễ thời trang Ý- Việt với sự tham gia của các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam như Minh Hạnh, Chu La, Hảo Nguyễn, Cao Duy, Nhi Hoàng, Xuân Hảo… cùng nhà thiết kế đến từ nước ý Michele Gaudiomonte với mỗi người một phong cách riêng thể hiện chủ đề “ Bền vững”.

Tác phẩm của nhà thiết kế Ý Gaudiomonte

Bên cạnh việc trình diễn các bộ sưu tập, triển lãm “Quy trình ươm tơ dệt lụa” diễn ra tại Ngôi nhà Ý từ 14/3 đến 19/3 với những nong tằm, cuộn tơ, máy ươm tơ, máy dệt dùng thoi gỗ, những sản phẩm làm từ lụa và đặc biệt là với các nghệ nhân biểu diễn quy trình tuốt tơ, quay tơ sẽ làm sống lại một ngành nghề cổ truyền nổi tiếng của Việt Nam.
Chất liệu và quy trình dệt những tấm tơ lụa truyền thống sẽ được giới thiệu bởi các nghệ nhân dệt lụa Hà Nội và Bảo Lộc với các thương hiệu như Thái Nam Silk, Vietsilk, Baoloc Silk, Lụa Việt, HàBảo Silk- Bảo Lộc…
Thông qua triển lãm này, Hội đồng thời trang Ý- Việt và Đại sứ quán Italia tại Việt Nam muốn nêu cao giá trị của những ngành nghề thủ công, của giá trị văn hóa trong thời trang và từ đó nhấn mạnh một chủ đề xuyên suốt trong quan hệ ngoại giao Ý- Việt.

Theo TPO


Bình luận

Tin cùng chuyên mục