Thời trang
Giày nhựa thời trang đáng liệt vào danh sách “nguy hiểm”
Giày nhựa trong suốt được rất nhiều người nổi tiếng lăng xê nhưng đôi giày này đáng liệt vào danh sách "nguy hiểm"

Nhiều nhà mốt trên thế giới như Chanel, Valentino, Off-White… thể hiện sự sáng tạo qua những tấm áo choàng, giày hay túi xách bằng PVC trên sàn diễn Xuân Hè 2018. Tại Việt Nam, Lê Thanh Hòa là một trong số ít hòa nhập xu hướng này. Trong show diễn ở Bà Nà hồi tháng 6, nhà thiết kế trình làng một số mẫu trench coat, mũ rộng vành, ví cầm tay và bốt bằng nhựa trong suốt màu xanh ngọc lục bảo. Tuy được yêu thích về tính thời trang nhưng những đôi giày nhựa không thân thiện với sức khỏe và môi trường.

Trong BST mới nhất của NTK Lê Thanh Hòa cũng sử dụng các mẫu thiết kế được làm bằng nhựa trong suốt.

Những chiếc túi xách thiết kế hết sức độc đáo.

 

Bốc mùi và ẩm ướt.

Một đôi chân trong chiếc giày nhựa giống như bạn phà hơi vào mặt gương trong một ngày mùa đông giá rét: những hạt nước lấm tấm và mờ mịt trên đôi giày thời trang của bạn! Đừng quên rằng, các nhà khoa học luôn nhấn mạnh, độ ẩm kết hợp cùng với nhiệt là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi.

Váo tháng 5, một cô gái đã đăng hình ảnh một đôi chân nổi gân guốc và lằn đỏ mắc kẹt trong đôi giày nhựa giá 950 USD của Yeezy Tubular hấp hơi kèm lời bình luận: “Khi chất thải của bạn không bốc mùi nhưng đôi chân bạn thì có”. Nhưng những điều đó không ngăn được những đôi giày nhựa kia trở thành “cơn sốt”.

Giám đốc mảng tin tức thời trang của Vogue – Chioma Nnadi – kể về trải nghiệm đi giày trong suốt cách đây 10 năm: “Đó có lẽ là mùa hè nóng nhất ở New York mà tôi từng biết. Bạn có thể tưởng tượng đôi chân đáng thương của tôi trong những đôi giày khốn khổ đó. Tôi vẫn còn một vài vết sẹo”.

Và những tác hại đến sức khỏe

Các chuyên gia sức khỏe thống nhất rằng sự nguy hiểm của những đôi giày nhựa là có thật. Theo Tiến sĩ Rock Positano, giám đốc trung tâm dịch vụ Mắt cá và Chân không phẫu thuật tại bệnh viện Phẫu thuật đặc biệt ở New York, việc không khí không thể lưu thông là một yếu tố vô cùng tác hại.

“Khi đi giày mà không mang tất, dù là giày nhựa hay không đều tạo nên môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Sự kết hợp của ba yếu tố ẩm, tối và hơi nhiệt gây hại cho bàn chân”. Những người mang giày này còn có thể bị dị ứng, viêm da tiếp xúc, da tấy đỏ khi cọ xát với chất liệu nhựa.

Một trong những đặc điểm khác làm nản lòng các tín đồ thời trang đó là giày plastic rất cứng. Thông thường, chân thường to lên một chút vào buổi chiều, một người đang đi size 7 có thể lên tới size 9, nhưng giày nhựa thì không thể “nở” ra cùng với chân, một đôi giày da có khả năng này.

“Không những thế, giày nhựa còn thiếu khả năng giảm sốc, rất dễ gây ảnh hưởng tới xương, khớp và một số bộ phận cơ thể khác như mắt cá chân hay lưng. Khi đi giày nhựa nhầm thời điểm, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Hãy thừa nhận điều đó, đó không phải là chiếc giày của Cinderella. Đó không phải là đôi giày để đi dự tiệc” – tiến sĩ Positano nói.

Các chuyên gia thời trang khuyên rằng nếu bạn vẫn thích mang giày nhựa để khoe vẻ thời trang, hãy chọn chúng cho những buổi chụp ảnh hoặc đi uống cocktail hơn là để nhảy hoặc lang thang trong thành phố. Bạn cũng có thể diện nó nếu muốn khoe những đôi tất độc đáo, màu sắc và chỉ nên đi vào mùa đông bởi giày sẽ giúp bạn giữ nhiệt tốt.

An Tâm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục