Hoa Hậu Việt Nam
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam giải mã sắc màu của Đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam
Đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tại Cung Điền kinh – Hà Nội đã khép lại sau những màn đọ sắc tìm cơ hội chinh phục ngôi vị đỉnh cao.Bên cạnh đó, đêm thi cũng khiến người xem ngất ngây với những tiết mục nghệ thuật thăng hoa và đầy ý nghĩa.

Những màu sắc chủ đạo xuất hiện trong từng phần thi, hay từng màn trình diễn ở đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 đều được Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ekip dồn hết tâm tư lên ý tưởng sản xuất. Chiêm ngưỡng từng gam màu, công chúng cũng đi qua từng cung bậc cảm xúc. Chưa dừng lại, sắc màu trên sân khấu còn ẩn chứa thông điệp nhân văn truyền tải ý nghĩa to lớn đến những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉ đạo chương trình 

Chủ đề đêm Bán kết toàn quốc – Việt Nam những điều kì diệu nhằm tri ân những anh hùng thầm lặng đời thực đang ngày đêm khoác lên mình chiếc áo trắng, ngăn chặn và đẩy lùi thành công các đợt dịch COVID-19 tràn vào Việt Nam. Bằng tất cả tâm huyết, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã truyền tải vấn đề thời sự vào trong đêm thi sắc đẹp qua bức tranh đa sắc.

“Phù thủy sân khấu” bộc bạch chủ đề “Việt Nam những điều kì diệu” là chủ đề xúc động tạo nhiều cảm xúc nhất, nó ngợi ca sức mạnh đồng lòng của toàn dân trong mùa dịch. Không lựa chọn chủ đề gắn liền tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống gắn với từng địa phương, năm nay chương trình bán kết lồng ghép những điều kì diệu trong phòng, chống dịch COVID-19 và thành tích của y bác sĩ, của cả dân tộc vào một đêm tôn vinh nhan sắc”.

Sân khấu huyền ảo và đầy xúc cảm với sắc xanh mây trời

Liên khúc Mong ước bình thường – Việt Nam tử tế do Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Á hậu Kiều Loan cùng Top 3 đương nhiệm và top 60 thí sinh cùng thể hiện. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 và top 59 thí sinh xuất hiện trong những bộ váy thanh lịch mang gam màu tôn sự bình yên của NTK Võ Thanh Can, Hoàng Tony. Sắc màu của mây trời hòa cùng nhan sắc thiếu nữ càng làm cho sân khấu bừng sáng. Sắc trắng và xanh cũng thể hiện màu của hòa bình, hy vọng. Đặc biệt, đêm Bán kết toàn quốc tổ chức tại Hà Nội –  thành phố vì hòa bình, tông trắng xanh mở màn nói lên mong ước về những ngày hạnh phúc, yên bình sẽ tới sau dịch bệnh.

Phần thi áo dài luôn thu hút sự quan tâm từ công chúng vì trang phục truyền thống là thứ không thể thiếu trong Hoa hậu Việt Nam. Khác với nhiều năm trước áo dài đặc trưng cho các vùng miền hay được thiết kế sặc sỡ với các họa tiết dân gian. Ở Bán kết toàn quốc năm nay, thí sinh duyên dáng với màn trình diễn áo dài gam trắng tinh khôi phủ kín sân khấu của NTK Song Toàn và La Sen Vũ. Màu trắng thể hiện rõ chủ đề Bán kết – Việt Nam những điều kì diệu. Những tà áo dài sắc trắng chủ đạo chứa đựng cảm xúc tự hào, qua đó tôn vinh, cổ vũ đến những chiến sĩ áo trắng đưa Việt Nam vượt qua những ngày khó khăn. Đồng thời báo hiệu ngày mới đang bắt đầu và những điều tốt đẹp hơn qua sự kết hợp thú vị của Bằng Kiều và Hiền Thục vừa mang nét lãng mạn, bay bổng nhưng cũng vô cùng trẻ trung, tươi mới.

Bằng Kiều – Hiền Thục thể hiện ca khúc Giọt nắng bên thềm

Ngoài ra, sân khấu cũng được bài trí bằng những loài hoa nhỏ màu trắng điểm tô, những bông hoa đang nở được thiết kế tạo thành vườn hoa như không gian cho các người đẹp sải bước. Gam màu và loài hoa nhẹ nhàng giúp cho sân khấu trở nên mềm mại hơn. Những sắc hoa nắng đua nở sau một cơn bão giông.

Tiêu biểu, các thí sinh trình diễn trang phục áo tắm trên nền nhạc Thanh xuân của chúng ta cực kỳ nóng bỏng, rực lửa. Trái ngược sắc trắng đồng điệu trước đó, bikini sử dụng sắc màu color block – phối hợp nhiều khối màu đúng chất xu hướng. Không chỉ giúp phô diễn hình thể từng thí sinh, color block còn truyền tải nguồn năng lượng tích cực, tươi mới đến với công chúng. Tông màu phá cách tượng trưng cho nhiệt huyết của thế hệ trẻ, hứa hẹn sự khởi sắc sức sống mới bắt đầu.

Màn thi áo tắm rực rỡ sắc màu 

Màn kết hợp tâm đắc hiếm hoi của cặp đôi huyền thoại Lam Trường – Đan Trường cũng mang đến một sắc màu độc đáo riêng cho chương trình. Hòa mình trong liên khúc hit Tình thôi xót xa – Hôn môi xa – Gót hồng, công chúng lạc vào không gian tình ca, ngợi ca những thông điệp tích cực. “Ca khúc của Hoa hậu” Gót hồng một lần nữa sống lại trên sân khấu đêm ngày 10/10. Bài hát thể hiện niềm tự hào mỗi khi nhắc đến hình ảnh nét đẹp người con gái Việt Nam.

Cặp song ca Lam Trường – Đan Trương ăn ý trên sân khấu 

Đêm Bán kết đã chứng minh những điều kì diệu vẫn luôn tồn tại xung quanh ta. Qua loạt màu sắc phong phú, chương trình Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa mang tính thời sự lại vẫn giữ được nét mềm mại, nhẹ nhàng của cuộc thi nhan sắc. “Việt Nam những điều kì diệu” làm bật lên một hình ảnh Việt Nam tràn đầy sức sống phi thường. Chương trình có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc Phúc Bồ, đạo diễn dàn dựng Tuấn Bi Trần, biên đạo múa Khoa Nguyễn, biên đạo đồng diễn Kim Anh, đạo diễn catwalk Như Vân, Crazy Nhóc, stylist Kye Nguyễn, make up Quân Pu cùng song hành. 

Ngoài ra, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng BTC HHVN 2020 còn tổ chức và triển khai dự án từ thiện “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ”. Thông qua hình thức bán nến gây quỹ, dự án nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. Hướng về “khúc ruột” của đất nước, BTC sẽ dùng toàn bộ số tiền bán nến ủng hộ miền Trung đang hứng chịu đau thương vì lũ lụt hoành hành.

Mọi sự chung tay hỗ trợ cho dự án từ thiện bán nến gây quỹ “Hoa hậu Việt Nam hướng về miền Trung bão lũ” sẽ được BTC tiếp nhận dưới hình thức đăng ký, ủng hộ trực tiếp qua tài khoản:

HOANG HUU NHAT NAM-TRAN TIEU VY

Số tài khoản: 1043439292

Tại: Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định, TP.HCM

Hotline: 0938419955

Các công ty, cá nhân có thể tham gia đóng góp hoặc cử nhân sự trực tiếp tham gia cùng BTC và trực tiếp chi phần từ thiện của mình trong đợt cứu trợ.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục