Topsao Review
30/4 lên kế hoạch vi vu Bình Định với 7 điểm đến không thể bỏ qua
Có nhiều điểm tham quan như hang động, đền chùa, vườn quốc gia, Bình Định là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều du khách nhân dịp 30.4

Cù Lao Xanh: Cù Lao Xanh hay còn gọi là đảo Vân Phi thuộc xã đảo Nhơn Châu cách Quy Nhơn hơn 20 km. Đến đây du khách sẽ được đắm mình trong một khoảng không gian bất tận của biển trời và núi non xanh mát. Du khách có thể dành hai ngày một đêm trên đảo để trải nghiệm đời sống dân chài, cùng đi đánh cá sớm, leo lên ngọn hải đăng ngắm toàn cảnh đảo, thưởng thức hải sản tươi ngon, tắm biển, khám phá các bãi đá, làng chài…

Hòn Khô: Hòn Khô hay Cù lao Hòn Khô, là một trong 32 hòn đảo nằm gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km, thuộc thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải. Đến đây ngoài thăm làng chài du khách sẽ được lặn ngắm san hô, thưởng thức nhiều món tươi ngon miền biển với ly rượu Bàu Đá cay nồng và chinh phục dãy núi đá trên đảo.

Hầm Hô: Khúc sông Hầm Hô có chiều dài gần 3 km chảy qua các khu rừng già với những tảng đá muôn hình, muôn vẻ. Khu du lịch sinh thái Hầm Hô tọa lạc tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, cách thành phố Quy Nhơn 50 km về phía tây bắc.

Kỳ Co: Thuộc xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn 25 km về phía đông bắc, Kỳ Co có một mặt giáp biển, 3 mặt là đồi núi. Du khách tới Kỳ Co có thể chọn dịch vụ cano hoặc thuyền đi từ Eo Gió ra, trải nghiệm lênh đênh sóng nước và ngắm vẻ đẹp Nhơn Lý hùng vỹ. Nước biển ở Kỳ Co trong xanh, nhìn tận đáy, được ví như “Palawan của Việt Nam”, vì thế mà du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô…

Đồi cát Phương Mai: Đồi cát nằm cạnh bãi biển Nhơn Lý, thuộc bán đảo Phương Mai và cách trung tâm Quy Nhơn gần 20 km. Buổi sớm dịu mát và buổi chiều lộng gió là thời điểm lý tưởng cho du khách khám phá tất cả những điểm tham quan nơi đây. Leo lên đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra xa du khách có thể nhìn thấy được một hồ nước trong xanh tương tự ở Bàu Trắng (Bình Thuận).

Eo Gió: Eo Gió là điểm dừng chân giữa đường từ Kỳ Co về lại trung tâm Quy Nhơn. Khu vực này là một eo biển được bao quanh bởi hai dãy núi vòng cung với nhiều vách đá hùng vỹ. Du khách có thể leo lên mỏm đá cao để nhìn về làng chài Nhơn Lý bên kia núi, đi dạo dọc con đường uốn lượn ven biển đẹp “mãn nhãn” hoặc ngồi ngắm sóng đánh trắng xoá vào bãi Đá Đẻ.

Trung Lương: Đây là một khu dã ngoại nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km, nằm ở phía đông đường ĐT 639 thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Từ những ngày mới mở vào năm 2016, nơi này đã thu hút rất nhiều khách ghé thăm để vui chơi, cắm trại, tận hưởng không khí thanh bình, gần gũi với thiên nhiên.

Tổng hợp


Bình luận

Tin cùng chuyên mục