Topsao Review
Ayuthaya – Cố đô trầm mặc nhiều du khách đắm say
Nếu mê đắm vẻ cổ kính, êm đềm thì Ayuthaya chính là địa điểm nằm trong sự lựa chọn số 1 của nhiều du khách.

Nằm cách Bangkok chỉ 80km về phía Bắc, nhưng Ayuthaya lại như mở ra một thế giới hoàn toàn khác với vùng đất Bangkok sầm uất, hiện đại hay Pataya nhộn nhịp, hào nhoáng. Nơi đây từng là cố đô của Thái Lan nên trên phần nhiều diện tích vẫn còn để lại dấu vết, di tích nền văn minh của vương quốc Xiêm.

Ở Ayuthaya, điều nổi tiếng nhất chính là các quần thể chùa chiền với kiến trúc đặc trưng, tượng Phật nằm khổng lồ hay bức tượng mặt Phật trong rễ cây… Những công trình kiến trúc dù trải qua dòng thời gian khắc nghiệt, dù còn hiên ngang, sừng sững vươn mình hay chỉ là những đống gạch đá đổ nát hiện lên giữa bầu trời trong xanh cao vút. Tượng Phật nơi đây mang vẻ mặt hiền từ, vô ưu nhưng phảng phất chút trầm mặc. Nét mặt Phật, những đền đài đổ nát nhuốm màu thời gian, những tàng cây lá đỏ xào xạc rụng… Tất cả tạo nên một bức tranh trầm buồn và bình yên cho vùng đất này.

Để di chuyển giữa các điểm di tích ở Ayuthaya, nhiều du khách lựa chọn Tuk Tuk – một loại xe đặc trưng của Thái Lan, một số khác lại dùng xe đạp. Khác với Bangkok, Ayuthaya khá vắng vẻ, nên việc di chuyển bằng xe đạp dưới những táng cây thật sự mang đến cảm giác bình yên, thong dong đến lạ!

Khi đã thăm thú chán chê chùa chiền, di tích, du khách có thể bắt đầu thả tay lái theo dọc theo những con đường làng rời thành phố để khám phá miền nông thôn Ayuthaya. Nói là “đường làng”, tuy nhiên đường đều được trải nhựa khang trang, hai bên trồng rất nhiều hoa muồng hoàng yến. Nếu vào đúng mùa hoa nở rộ, một cảnh tượng vàng ươm, rực rỡ hai bên đường sẽ khiến trái tim bất cứ người lữ khách nào cũng phải xao xuyến.

Ayuthaya còn có một khu chợ nổi Ayutthaya Klong Sabua nổi tiếng chuyên bán các món ăn đặc sản, quà lưu niệm độc đáo. Nếu dừng chân nơi đây vào buổi xế trưa khi khách không quá đông đúc thì có thể từ tốn, thong thả thưởng thức bữa ăn nhiều hương vị. Người Thái ở Ayuthaya không giỏi tiếng Anh như cư dân Bangkok, tuy nhiên về độ hiếu khách, thân thiện thì họ chẳng kém. Nếu biết một chút tiếng Thái, bạn có thể làm quen, nghe họ kể về một ngày thường nhật cùng vài cái khuyến mãi, tặng kèm khi mua hàng đầy thú vị.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục