Topsao Review
Mùa hè trên đảo thiên đường Maldives
Lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập hay một bữa tối lãng mạn với nến và rượu vang bên bờ biển là những trải nghiệm sang chảnh bạn nên thử trên thiên đường biển đảo Maldives.

Từ đảo quốc nhỏ bé nhất châu Á, Maldives đã trở thành một trong những thiên đường nghỉ dưỡng bậc nhất thế giới. Nơi đây nổi tiếng với những bãi cát trắng trải dài, rặng san hô rực rỡ ẩn mình dưới làn nước biển xanh ngọc. Maldives cũng nổi tiếng với bầu không khí lãng mạn mà đôi tình nhân nào cũng mong muốn được đến một lần trong đời.

Để kích cầu du lịch, Maldives miễn visa cho tất cả du khách trong 30 ngày. Bạn chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng là có thể nhập cảnh.

Mùa du lịch cao điểm ở Maldives thường rơi vào tháng 11 đến tháng 4. Theo dân bản địa thì tháng 6 và tháng 7 là thời điểm mưa nhiều. Đây cũng là mùa để ngắm mặt trời lặn đẹp nhất ở Maldives. Chi phí du lịch mùa này cũng rẻ hơn nhiều so với thời gian cao điểm vì thế đi vào dịp hè sẽ vô cùng lý tưởng.

Bay đến Maldives

Việt Nam hiện chưa có đường bay thẳng đến Maldives. Du khách phải quá cảnh tại Bangkok, Kuala Lumpur hoặc Singapore trước khi bay tiếp đến thủ đô Malé.

Giá vé máy bay đến Maldives cũng tăng giảm theo mùa. Du khách có nhiều lựa chọn từ hàng không giá rẻ đến các hãng bay hạng sang. Giá vé khứ hồi từ 15 đến 30 triệu đồng tuỳ hãng.

Nếu đặt vé từ sớm, du khách cũng có thể săn được vé giá rẻ hơn. Ngoài mùa du lịch cao điểm, giá máy bay cũng giảm 30-50%.

Đi lại ở Maldives

Maldives có hơn 1.000 đảo lớn nhỏ, việc đi lại ở đây cũng đặc biệt. Sau khi nhập cảnh tại thủ đô Malé, du khách sẽ di chuyển tiếp ra đảo để bắt đầu kỳ nghỉ.

Các phương tiện chủ yếu giữa các đảo là phà công cộng, tàu cao tốc và thuỷ phi cơ.

 

Phà ở Maldives chia làm hai tuyến. Tuyến ngắn di chuyển giữa 3 đảo gần sân bay, giá vé khoảng 1 USD mỗi người. Tuyến này hoạt động 24/24, thứ 6 không chạy về đêm. Tuyến phà dài chạy giữa các đảo xa, mỗi ngày có 1 – 2 chuyến buổi sáng và một chuyến buổi chiều. Thứ 6 tuyến phà dài không hoạt động. Chi phí đi phà là rẻ nhất nhưng không đến được các đảo tư nhân, resort.

Phương tiện phổ biến hơn là tàu cao tốc. Các resort sử dụng tàu để đưa đón khách. Giá tàu do resort quy định, tuỳ vào độ sang trọng và quãng đường di chuyển.

Cuối cùng là thuỷ phi cơ (seaplane), phương tiện cao cấp để đưa đón khách. So với phà hay tàu cao tốc, seaplane mang lại cho bạn trải nghiệm hấp dẫn hơn cả, với đúng nghĩa “bay trên thiên đường”. Mỗi chuyến bay chở được 10 – 15 người, giá vé khoảng 450 – 600 USD tuỳ quãng đường. Khi đã xác nhận thông tin đặt phòng, resort sẽ có trách nhiệm sắp xếp chuyến bay cho bạn.

Ở đâu trên đảo Maldives

Maldives có 2 lựa chọn cơ bản là ở lại trên đảo dân sinh hoặc đảo resort. Đảo dân sinh có ưu thế giá rẻ, khoảng 35 – 90 USD một phòng. Ở đây du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hoá địa phương.

Đảo Maafushi và Malé là 2 đảo dân sinh được nhiều khách lựa chọn. Hạn chế của các đảo này là ít bãi tắm đẹp, đảo Maafushi chỉ có một bãi tắm được mặc bikini.

Đảo dân sinh

Cửa hàng trên đảo dân sinh.

 

Lựa chọn phổ biến hơn ở Maldives là resort. Giá phòng ở đây phụ thuộc vào độ xa gần, chất lượng và gói dịch vụ bạn lựa chọn. Giá resort thấp nhất cũng từ 200 USD một đêm. Những resort cao cấp giá không dưới 1.000 USD một đêm. Mùa ít khách, các resort đều có khuyến mãi, khách ở lâu giá cũng rẻ hơn.

Để cân bằng giữa du lịch khám phá và nghỉ dưỡng sang trọng, bạn có thể ở 2 ngày trên đảo dân sinh và 4 ngày trên các resort cao cấp. Du khách có thể chọn ở mỗi ngày một đảo hoặc ở một đảo trong suốt chuyến đi.

Trải nghiệm độc đáo ở Maldives

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất Maldives là bơi cùng cá mập, rùa biển. Không phải resort nào cũng cung cấp dịch vụ này, du khách phải đặt mua tour. Cá mập ở Maldives được nuôi và huấn luyện nên bạn có thể thoải mái bơi cùng chúng. Mỗi loài sẽ ở một khu vực riêng và thường xuất hiện vào giờ cho ăn.

Ngoài cá mập và rùa biển, bạn cũng có thể mua các tour ngắm cá heo. Chúng thường bơi theo đàn lớn và tự nhiên nhào lộn trên mặt nước mà không e ngại trước sự có mặt của du khách.

Lặn biển ngắm san hô là hoạt động không thể thiếu khi đến Maldives, hầu hết các đảo đều có bãi tắm riêng. Bãi biển ở đây nổi tiếng với cát trắng, biển xanh và trong sạch. Một số resort cao cấp sẽ chở khách đến các bãi san hô lớn để du khách lặn biển và khám phá hệ sinh thái dưới biển.

Tiếp đến là câu cá ngắm hoàng hôn. Dịch vụ này khá phổ biến ở các đảo dân sinh. Du khách có thể mua vé, lên tàu cùng dân bản địa để ra khơi ngắm hoàng hôn trên biển. Tối về ngồi câu cá và thưởng thức các món hải sản được chế biến tại chỗ. Một bữa tối lãng mạn với nến và rượu vang trên bãi biển của Maldives sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của đôi tình nhân.

Lưu ý quan trọng

–  Hầu hết hàng hoá, dịch vụ ở Maldives đều phải trả thêm 10% tiền phí dịch vụ, 12% tiền thuế và 6 USD tiền phí môi trường một người. Bạn nên hỏi trước khách sạn tiền thuế này đã được tính vào hoá đơn chưa.

– Trong thủ đô và các đảo dân sinh chủ yếu là đồ ăn Ấn Độ, bạn nên chuẩn bị một ít đồ ăn khô để thay đổi khẩu vị. Thịt heo, đồ uống có cồn và văn hoá phẩm đồi truỵ cũng bị cấm ở đây.

– Mùa du lịch cao điểm, du khách nên đặt phòng trước từ một đến hai tháng. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể đi vào mùa vắng khách, các dịch vụ đều được giảm giá 30-50% vào thời điểm này.

– Các resort chỉ đón khách trước 16h, sau giờ đó bạn sẽ phải nghỉ qua đêm trong thủ đô. Mỗi người sẽ có 25 kg hành lý ký gửi, nếu vượt quá sẽ phải thanh toán thêm.

– Ngôn ngữ chính thức của Maldives là Dhivehi, tuy nhiên tiếng Anh cũng được sử dụng khá phổ biến.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục