Xã hội
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế đồng hành cùng BTC Hoa hậu Việt Nam cứu trợ đồng bào miền Trung
Chiều 21/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế, Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Quảng cáo thương mại Sen Vàng cùng các hoa hậu, người đẹp nhân ái cùng hợp lực tổ chức đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung, điểm xuất phát là huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Tổng giá trị cứu trợ huy động và chia sẻ đến đồng bào đợt 1 là hơn 1.350.000.000 đồng và hiện vật.

Những tuần vừa qua, chưa bao giờ dải đất miền Trung phải gánh chịu chuỗi thiên tai nặng nề đến như vậy. Tiếp sau cơn bão số 6 là những trận mưa lớn kéo dài, lũ chồng lũ đẩy bao gia đình vào cảnh tang thương, thiệt hại vô cùng nặng nề đã xảy ra với đồng bào các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh… Tại miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương gặp thiệt hại nặng nhất, nhiều ngôi nhà bị ngập đến mái, hư hỏng hoặc đổ sập; hàng ngàn hộ dân vô cùng khốn khó; cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi; nhiều người dân đã bị thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt.

Ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong đại diện Đoàn cứu trợ nhận tài trợ ủng hộ đồng bão lũ lụt của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế (Công ty SGH) với vai trò là một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam cũng không thể đứng yên trước cảnh bà con và công nhân các khu công nghiệp đang gặp vô vàn khó khăn. Vì vậy, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn nói chung và Công ty SGH nói riêng đã cùng chung tay đóng góp, nhanh chóng phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khác để triển khai công tác cứu trợ, không để bà con phải chờ đợi lâu hơn nữa.

Hành trình kéo dài 2 ngày 2 đêm không ngừng nghĩ về các xã để cứu trợ tận tay, tận tâm. 18h00 ngày 21/10, tại UBND xã Lộc Điền và xã Lộc An, huyện Phú Lộc, 181 suất quà với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng được gửi đến từng hộ dân. Nhiều người bày tỏ niềm hi vọng, tri ân và cảm kích trước hoạt động thiện nguyện không kể đêm ngày của đoàn công tác. Theo họ, hoạt động ý nghĩa này góp phần xoa dịu, khỏa lấp những mất mát, thiệt hại, đau thương mà nhiều người dân tại miền Trung đang phải gánh chịu…

Ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong và Ông Nguyễn Duy Hưng – Tổng giám đốc Công ty SGH tặng quà cho bà con chịu ảnh hưởng của đợt bão lụt vừa qua tại xã Lộc Điền và xã Lộc An.

Là một đơn vị đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, hơn ai hết Công ty SGH hiểu rõ hoàn cảnh của những anh chị em công nhân luôn luôn gặp khó khăn đời sống, nhà cửa và phòng trọ thường xuyên bị ngập lụt mỗi năm thiên tai. Vì vậy, với tâm nguyện là giúp đỡ cho chính những người công nhân đang lao động trong Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây cùng các khu công nghiệp khác tại địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn cứu trợ đã trao 500 triệu đồng cho Công đoàn Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ngay trong sáng tiếp theo của chuyến cứu trợ ngày 22/10/2020. Số tiền này thông qua Công đoàn Ban quản lý sẽ hy vọng một phần nào đó giúp đỡ anh chị em công nhân có chỗ ở tươm tất và chắc chắn hơn trong những ngày bão lụt.

Ông Nguyễn Công Bình – Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đại diện nhận tài trợ của Công ty SGH

Trong tiết trời mưa nặng hạt của ngày 22/10, Đoàn cứu trợ chạy đua với Cơn bão số 8 đang tiến vào miền Trung để kịp gửi sự hỗ trợ đến những hộ gia đình đang cần nhất, những bà con bị cơn lũ lụt kéo dài cả tháng trời làm kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất đợt thiên tai vừa qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, Đoàn đã đến thăm và trao 327 suất quà trị giá 495 triệu đồng cho từng nhà có người thân mất trong đợt lũ lụt vừa qua và động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Tổng giám đốc Công ty SGH thăm hỏi tặng quà bà con tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà

Chứng kiến cảnh cơ cực của bà con, những thành viên trong Đoàn công tác vẫn canh cánh nỗi lo cho đời sống bà con những ngày sắp tới và kế sinh nhai của người dân trước những đợt thiên tai hàng năm vào Miền Trung. Để giải quyết được tận gốc vấn đề, việc phát triển khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài để chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp mới giúp được đời sống của bà con ít phụ thuộc vào nông nghiệp và ảnh hưởng hơn vì thiên tai, kỳ vọng này đặt ra một thử thách và cũng là mục tiêu phấn đấu hơn nữa của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Huế trong tương lai.

Đoàn công tác thiện nguyện lần này còn có sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp của các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam… và đặc biệt là nhà báo Lê Xuân Sơn.

Hình ảnh Đoàn cứu trợ tại tỉnh Quảng Trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam với hơn 20 khu công nghiệp trên khắp cả nước. Công ty SGH với vai trò là một thành viên của Tập đoàn SGI hiện đang đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ, diện tích gần 660 ha gần Cảng biển, Cảng Hàng không quốc tế, quốc lộ 1A, đường xuyên Á AH1, trục hành lang kinh tế Đông – Tây, hệ thống đường cao tốc từ La Sơn – Túy Loan và Đà Nẵng – Quảng Ngãi… Nhờ vị trí thuận lợi và hạ tầng hoàn thiện, dự án đã thu được nhiều nhà đầu tư đến từ các quốc gia như Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc… Chỉ riêng giai đoạn năm 2019 – 2020, Công ty SGH đã thu hút thành công vốn đầu tư nước ngoài gần 50 triệu Đô la Mỹ, và thông qua việc thu hút các dự án của các Công ty TNHH MTV Chế Xuất Billion Max (Hồng Kông), Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina, Công ty TNHH Nakamoto Việt Nam (Nhật Bản)… đã tạo ra gần 3.000 việc làm cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham gia công tác cứu trợ tại Thừa Thiên-Huế:

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn -Huế.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020.

Bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Sen Vàng, Phó trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ông Đỗ Quang Thành, Giám đốc Phát triển dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Huế.

Chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thừa Thiên-Huế.

Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh.

Á hậu trang sức, Thái Như Ngọc.

Người đẹp Nhân ái, Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Miss Đại học Huế 2020, Võ Thị Ý Nhi.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục