Xã hội
Đốt pháo trái phép sẽ bị gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị công tác
Vĩnh Phúc yêu cầu thông báo công khai những trường hợp vi phạm đến trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 là cao điểm các đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ (gọi tắt là pháo), tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Vì thế, Vĩnh Phúc vừa đề nghị các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, phổ biến quy định pháp luật, tập trung vào các đối tượng thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, hộ kinh doanh, người làm ăn buôn bán đường biên và số đối tượng từng bị xử lý về vi phạm có liên quan đến pháo.

Đốt pháo trái phép sẽ bị gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị công tác - 1
Một vụ việc đốt pháo nổ trái phép (Ảnh minh họa: Thế Hưng).

Vĩnh Phúc yêu cầu thông báo công khai những trường hợp vi phạm đến các trường học, cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú và các phương tiện truyền thông đại chúng.

“Người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách”, UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao xây dựng, triển khai cao điểm về quản lý, sử dụng pháo gắn với thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký cam kết không vi phạm trong mua bán, sử dụng trái phép pháo đối với giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Xem xét trách nhiệm liên đới đối với giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Ngoài ra, các địa phương phải chỉ đạo xã, phường, thị trấn phân công các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản trực tiếp tổ chức ký cam kết đối với 100% các thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn không vi phạm các quy định về lĩnh vực này.

Đốt pháo trái phép có thể bị phạt 5-10 triệu đồng

Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, nêu rõ hành vi sử dụng pháo trái phép bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép. 

Ngoài ra, Nghị định 144 cũng quy định mức phạt với các vi phạm về quản lý sử dụng pháo khác như: Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng với hành vi lưu hành các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo không còn giá trị sử dụng; phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với một trong những hành vi chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, cho, tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục