Xã hội
Du khách đổ về Đà Lạt
Dịp cuối tuần đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón một lượng khách lớn từ TP.HCM và các tỉnh thành khác. Đà Lạt trở nên đông đúc không khác những ngày cuối tuần trước dịch.

Hoạt động lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trở lại bình thường và đảm bảo các quy định phòng dịch, khai báo y tế. Chưa có thống kê chính thức lượng du khách đến Đà Lạt ngay sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng những dịp cuối tuần bình thường Đà Lạt đón khoảng hơn 15.000 lượt khách/ngày.

Lượng khách ghé thăm Đà Lạt tăng dần sau lệnh nới lỏng xã hội

Theo ghi nhận, lượng khách đến bằng xe khách chiếm số lượng không lớn, một phần vì các hãng xe không mở nhiều chuyến, một phần vì du khách lo ngại nhiều nguy cơ bệnh dịch. Lượng lớn khách đến bằng xe hơi cá nhân, xe máy. Dọc quốc lộ 20, các cửa ngõ vào Đà Lạt, lượng khách đến từ những phương tiện cá nhân tăng mạnh bắt đầu từ chiều ngày 24-4.

Các khu điểm du lịch tại Đà Lạt sau khi có lệnh được phép mở cửa trở lại nhưng cũng chỉ
đón khách cầm chừng để chuẩn bị các phương án vừa kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch. Du khách đến Đà Lạt nhiều mang đến cho Đà Lạt không khí mới sau những ngày vắng lặng. UBND TP. Đà Lạt khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, du khách đảm bảo giãn cách ở khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục