Xã hội
Hỏa hoạn tại 1 khu công nghiệp ở Phú Yên
Vụ hỏa hoạn xuất phát từ bên trong kho lạnh của 1 công ty thủy sản ở Phú Yên và sau đó nhanh chóng bùng phát
Hỏa hoạn tại 1 khu công nghiệp ở Phú Yên - Ảnh 1.
Ngọn khói bốc cao bên trong kho lạnh của Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên

Đến 9 giờ sáng nay (7-6), ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, cho biết lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Yên đã cơ bản khống chế được đám cháy tại Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên (bên trong Khu Công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 phút sáng 7-6, 1 ngọn lửa đã bùng phát tại kho lạnh rộng 1.500m2 của Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên. Sau đó, đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói ngùn ngụt bốc cao hàng chục mét. Do bên trong kho lạnh có nhiều thiết bị điện và đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Phát hiện có hỏa hoạn, công nhân công ty đã sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Hỏa hoạn tại 1 khu công nghiệp ở Phú Yên - Ảnh 3.
Hiện trường bên ngoài vụ hỏa hoạn

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã điều động 5 xe chuyên dụng và khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. 

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ông Hùng cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản. Nguyên nhân đám cháy vẫn đang được điều tra.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục