Xã hội
Lĩnh án chung thân vì ra tay sát hại chủ nợ
Sáng 31/8, tại sân vận động huyện Bắc Sơn, TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Văn Đàm (SN 1979), trú tại thôn Liên Lạc, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn về tội giết người.

Theo cáo trạng, gia đình Nguyễn Văn Đàm trồng cây thuốc lá đã nhiều lần mua phân bón của bà T (SN 1982), trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn với số tiền 6 triệu đồng.

Tuy nhiên, do ngập lụt, mất mùa nên cuối vụ gia đình Đàm không có tiền thanh toán và tiếp tục vay thêm bà T số tiền 4 triệu đồng để cày bừa lại ruộng; đến nay cả gốc lẫn lãi là trên 13 triệu đồng.

Chiều 9/6/2023, khi biết tin Đàm đã thu hoạch và bán thuốc lá cho người khác, bà T đi xe mô tô đến nhà Đàm để thu mua thuốc lá trừ nợ. Khi vào nhà Đàm, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, Đàm đi xuống bếp lấy con dao nhọn dài khoảng 30cm rồi quay lại dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng tay, đùi bà T. Khi nạn nhân chạy ra cửa, Đàm đuổi theo đâm, chém vào vùng lưng, tai, cổ, vai, khiến bà T tử vong tại chỗ. Gây án xong, Đàm đến trụ sở công an đầu thú.

Lĩnh án chung thân vì ra tay sát hại chủ nợ ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Đàm ra tòa lĩnh án. Ảnh: BLS

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đàm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm trước pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đàm tù chung thân về tội giết người và chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 750 triệu đồng.

https://tienphong.vn/linh-an-chung-than-vi-ra-tay-sat-hai-chu-no-post1565334.tpo


Bình luận

Tin cùng chuyên mục