Xã hội
Một số trường hot ở Hà Nội bị phản ánh “lạm thu” quỹ phụ huynh, có nơi lên tới 4,5 triệu đồng/kỳ
Trong khi nhiều phụ huynh đang tranh cãi đóng 300 nghìn, 500 nghìn hay 1 triệu đồng thì ở một số trường đình đám, tiền quỹ lớp mỗi em lên tới 4,5 triệu đồng/kỳ.

Choáng với tiền quỹ lớp bị “lạm thu”

Mới đây, dư luận xôn xao với thông tin phán ảnh tình trạng “lạm thu” quỹ cha mẹ học sinh ở lớp 12 Văn, Trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo đó, ngay sau khi tổ chức họp phụ huynh năm học mới 2023-2024, ban phụ huynh lớp 12 Văn đã lên kế hoạch thu chi trong năm và thống nhất thu 4,5 triệu đồng/kỳ cho mỗi học sinh. Một số phụ huynh đã đóng số tiền này, còn một số người chưa đóng.

Thông tin trên gây choáng vì đây là số tiền quá lớn để đóng góp cho ban phụ huynh lớp 12 trong khi đầu năm học có rất nhiều các khoản thu chi khác cần thiết hơn. 

Được biết, sau khi có phản ánh, cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An xác nhận với báo chí về việc nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp và ban đại diện phụ huynh học sinh của lớp 12 Văn.

Một số trường hot ở Hà Nội bị phản ánh "lạm thu" quỹ phụ huynh, có nơi lên tới 4,5 triệu đồng/kỳ - Ảnh 1.
Học sinh một trường ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Tào Nga

“Nhà trường ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi, trong đó nêu rõ yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phải thực hiện đúng các quy định, đặc biệt là về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong Thông tư số 55. Tuy nhiên, lớp 12 Văn đã chưa thực hiện đúng, đủ quy định, để xảy ra bức xúc trong phụ huynh học sinh. Ban Giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 Văn trả lại toàn bộ khoản thu này cho từng phụ huynh học sinh.

Không chỉ với Trường THPT Chu Văn An, một trường chuyên nổi tiếng của Hà Nội cũng có mức thu quỹ phụ huynh khá cao, từ 2-3 triệu đồng/kỳ. Được biết các khoản này chi cho các hoạt động của lớp và tiền tri ân cho giáo viên các ngày lễ. 

Một phụ huynh khác đóng 2 triệu đồng tiền quỹ lớp cho con cũng bày tỏ “sốt ruột”: Quá nhiều khoản rườm rà không cần thiết. Chỉ mang tính chất nịnh giáo viên chứ không vì học sinh”.

Lạm thu, xã hội hóa, quỹ lớp, ban phụ huynh… đang trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn hiện nay. Nhiều phụ huynh cho biết, họ im lặng để cho gia đình không bị “ghẻ lạnh”; kỳ thị nhưng trong lòng không thấy thuyết phục những khoản chi này.Skip Ad

Có nên bỏ ban đại diện phụ huynh?

Về hội cha mẹ học sinh, hiện vẫn đang tranh cãi nên tồn tại hay xóa bỏ. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh thẳng thắn, một số ban đại diện cha mẹ học sinh đang bị lạm dụng thái quá, trở thành cánh tay nối dài của nhà trường. Tuy nhiên, không nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh bởi họ là những người góp phần quan trọng kết nối giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: “Mục đích ra đời và vai trò của hội cha mẹ học sinh rất tốt, rất quan trọng. Đặc biệt là lứa tuổi tiểu học và THCS cần huy động sự tham gia, hỗ trợ của cha mẹ học sinh. Thế nhưng nhiều nơi hội lập ra chỉ để thu tiền mà không có đồng thuận cao của phụ huynh. Vì vậy cần rà soát, giám sát trong việc thu chi, nếu như phát hiện có những khoản thu chi không hợp lý phải xử lý ngay. Cần nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu để đủ sức răn đe. Chúng ta cần chấn chỉnh chứ không nên xóa bỏ, phải thực sự ý nghĩa, đúng mục đích chứ không phải hoạt động không tốt là bỏ đi”.

Anh Nguyễn Kim Phương, admin Nhóm Đồng hành cùng các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh (được biết đến qua nhiều bài viết, quan điểm về giáo dục với bút danh Trần Phương) và là một phụ huynh nhiều năm đảm nhận vai trò trong Hội phụ huynh, cho rằng, nếu gạt ra vài thành phần tư lợi cá nhân thì Hội phụ huynh có “ti tỉ” thứ việc không tên mà những người “ở ngoài” đôi khi không nhìn thấy được. Ngược lại, họ hầu như không được nhận một quyền lợi nào cho bản thân hay con cái.

Anh Phương chia sẻ, mong muốn của anh là được đồng hành cùng phụ huynh và các con. Tất cả những việc làm đó chỉ nhằm giúp cho các con có được môi trường tốt nhất trong học tập, không có tham vọng hay đòi hỏi sự ưu tiên gì, đây là công việc mang tính tự nguyện”.

Là tác giả sách “Cùng con bước qua các kỳ thi”, anh Bùi Ngọc Phúc cho rằng: “Thật ra năm nào vào năm học mới, vấn đề lạm thu và trách nhiệm của ban phụ huynh lại được mạng xã hội, báo chí mổ xẻ. Tuy nhiên sau đó mọi thứ không có gì thay đổi.

Để không còn tình trạng nhận tờ giấy mời họp khiến phụ huynh lo lắng, theo tôi từng phụ huynh phải có tiếng nói của mình. Với những khoản thu hợp lý và cần thiết sẽ nhận được sự đồng ý, riêng việc ban phụ huynh vẽ ra thêm nhiều khoản thu vô lý, hơn ai hết chính phụ huynh cần kiên quyết phản đối. Quỹ phụ huynh cho một học kỳ đóng góp 500 nghìn đồng là chấp nhận được, nhưng khi đóng tới 2 triệu đồng trở lên thì nó sẽ là gánh nặng”.

https://danviet.vn/mot-so-truong-hot-o-ha-noi-bi-phan-anh-lam-thu-quy-phu-huynh-co-noi-len-toi-45-trieu-dong-ky-20230925093319165.htm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục