Xã hội
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân “đội nắng” ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội
Chiều 1/9, hàng nghìn người đã "đội nắng", ùn ùn kéo về Vườn thú Hà Nội để vui chơi, tránh nóng.
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 1

Ngày đầu trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày (từ 1/9 đến 4/9) thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao về trưa và đầu giờ chiều.

Mặc dù nắng nóng nhưng ngay từ đầu giờ chiều nay, hàng nghìn người dân đã “đội nắng”, ùn ùn kéo về Vườn thú Hà Nội (thường gọi là Công viên Thủ Lệ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 2

14h chiều, dòng người ùn ùn kéo về Vườn thú Hà Nội để vui chơi, tránh nóng.

“Lúc đầu vợ chồng tôi định đưa các con đi siêu thị nhưng gần đến nơi cả nhà lại quyết định ra vườn thú để tránh nóng và cũng là cho các con đi chơi, ngắm động vật”, anh Minh Hoàng (41 tuổi, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 3

Hầu hết các hàng ghế được đặt dưới những tán cây râm mát đều chật kín người ngồi nghỉ ngơi.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 4

Để giảm bớt nắng, tại khu vực đầu cổng Vườn thú Hà Nội (cổng trên đường Cầu Giấy) được lắp đặt hàng trăm chiếc ô với đủ sắc màu.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 5
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 6
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 7

Người dân đội nắng đổ về Vườn thú Hà Nội. Theo quan sát của phóng viên Dân trí, hầu hết người dân đổ về vườn thú đi theo gia đình từ 3 đến 5 người.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 8

Khu vực nuôi, nhốt 2 cá thể voi nhận được sự quan tâm lớn của người lớn, trẻ em. Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, 2 con voi này được tháo xích chân.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 9

Trẻ em thích thú khi cho hươu, ngựa,… ăn cà rốt, cỏ. Tại khu vực nuôi những động vật có quầy bán cà rốt với giá 20.000 đồng/túi.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 10
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 11

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Vườn thú Hà Nội tổ chức chương trình “Nói chuyện động vật Vườn thú” tại khu trưng bày loài Cá sấu xiêm và Vẹt vàng xanh Nam Mỹ.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 12

Mặc dù trời nắng gay gắt nhưng khu trò chơi bóng lăn dưới nước luôn thu hút đông khách.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 13

Vườn thú Hà Nội mở cửa từ 8 đến 18h hàng ngày. Hiện tại, giá vé vào vườn thú là 40.000 đồng/vé người lớn và 20.000 đồng/vé trẻ em.

Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 14
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, người dân đội nắng ùn ùn đổ về vườn thú Hà Nội - 15

15h30 chiều, nhiều người tìm những bãi cỏ trong công viên để nghỉ ngơi, mặc dù ngay cạnh có biển cấm “không dẫm lên cỏ”.

Công viên Thủ Lệ được xây dựng năm 1975 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, tổng diện tích 18,7ha, trong đó 8,7ha mặt nước. Vườn thú Hà Nội nằm trong công viên có 37 chuồng, nuôi gần 600 động vật thuộc 88 loài, trong đó có 32 loài đặc hữu, quý hiếm.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ngay-dau-nghi-le-29-nguoi-dan-doi-nang-un-un-do-ve-vuon-thu-ha-noi-20230901164241183.htm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục