Xã hội
NỮ TIẾP VIÊN MASSAGE ĐÂM KHÁCH TỬ VONG LÃNH ÁN 10 NĂM TÙ
Nữ tiếp viên Massage đâm khách vì mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bo.

Sau gần một ngày xét xử, chiều ngày 27/4, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh, sinh năm 2003, trú tại khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang, 10 năm tù về tội “Giết người”. Đây là vụ án nữ nhân viên massage đâm khách tử vong xuất phát từ mâu thuẫn tiền bo mà chúng tôi đã từng thông tin.

Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Phương Anh là nhân viên massage tại một cơ sở massage trên
đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Khoảng 18 giờ ngày 24/12/2019, Phương Anh được lễ tân sắp xếp đến massage cho Lâm Thanh Hải. Lúc này,
Hải thỏa thuận sẽ cho Phương Anh 500.000 đồng tiền bo nhưng khi massage xong, Hải chỉ trả 250.000 đồng nên dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Huỳnh Thị Phưương Anh tại toà

Sau khi nhận tiền, Phương Anh xuống chỗ đậu xe của mình, mở cốp xe cất tiền. Cùng lúc này, Hải từ trên lầu đi xuống chửi thề và đe dọa đánh, Phương Anh mở cốp xe lấy 01 con dao Thái Lan đi vào gặp Hải thách thức đánh nhau. Thấy vậy, Hải liền rút dây thắt lưng xông đến đánh Phương Anh thì bị Phương Anh cầm dao xông vào đâm 01 nhát, khiến Hải ngã gục tại chỗ.

Do bị thương quá nặng nên Hải đã tử vong trên đường đến Bệnh viện. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo và gia đình có trách nhiệm bồi thường trên 180 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.

Quang Nhật


Bình luận

Tin cùng chuyên mục