Chuyện cảnh giác
Chuyện Cảnh Giác: Mắc nợ vì bẫy “tiền hỗ trợ”
Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp thời gian qua đã khiến không ít người rơi vào tình cảnh khó khăn về việc làm, thu nhập. Chính từ đây, những đối tượng xấu đã lợi dụng điều này, giở ra những chiêu trò lừa đảo tinh vi, khiến các nạn nhân bỗng nhiên trở thành con nợ, dù trước đó không hề vay mượn tiền, họ liên tục bị quấy rầy, đe dọa đòi nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống.

Nằm trong diện chịu ảnh hưởng kinh tế từ đại dịch Covid-19, ông Thái, bà Út và chị Bé Tư (tên nạn nhân đã được thay đổi) bất ngờ nhận được sự hỗ trợ từ một nhóm người – tự xưng là tập đoàn lớn, muốn giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn. 

Phần quà hỗ trợ gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, sữa… nhưng có một điều rất lạ, là những người nhận quà hỗ trợ phải chấp nhận chụp ảnh với động tác đang cầm CCCD trên tay (cả 2 mặt CCCD).

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khoảng một tháng sau. Cả ông Thái, bà Út và chị Bé Tư đều bất ngờ nhận được những cuộc gọi lạ – tự xưng là nhân viên đòi nợ của các tổ chức tín dụng đen, yêu cầu đóng lãi tháng đầu tiên cho những khoản vay lên đến vài chục triệu đồng, dù thực tế, cả 3 người không hề thực hiện vay nợ. 

Không chỉ đòi nợ, mà riêng ông Thái còn bị gây áp lực về tinh thần khi xuất hiện một nhóm người đến tận nhà ông và có những hành vi đe dọa, thậm chí là ép nạn nhân ký giấy nợ dù thực tế không hề vay mượn. Lo lắng sự việc bị đẩy đi xa hơn, ông Thái đã trình báo sự việc lên công an.

Nạn nhân chia sẻ: Sau khi trình báo sự việc lên công an thì tui mới biết là đã từng có những trường hợp tương tự như vậy xảy ra. Những đối tượng này cố tình mượn danh từ thiện để lấy thông tin cá nhân của mình, rồi từ đó tự ý làm các hợp đồng cho vay. Bên phía công an đã kiểm tra, xác minh từ hệ thống vay vốn của một công ty tài chính, trên đó có thông tin của tui cùng với nhiều người trong xóm tui luôn, dù mọi người không có ai thực hiện thủ tục vay tiền từ công ty này hết. 

Những hoạt động tổ chức hỗ trợ dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ người già, người khó khăn… thông thường đều sẽ được thông qua sự kiểm soát từ phía chính quyền địa phương. Chính vì vậy, trước khi nhận hỗ trợ từ các tổ chức, người dân nên chủ động liên hệ với những người chịu trách nhiệm quản lý tại khu vực của mình, như: tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực… để xác minh thông tin cụ thể trước khi nhận tiền hay quà. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý, không cung cấp hình ảnh, giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân cho những đối tượng, đơn vị không rõ lai lịch, để tránh rơi vào “bẫy” tín dụng đen.

Quý vị đừng quên đón xem Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục