Chuyện cảnh giác
Chuyện Cảnh Giác: Sập bẫy “tour du lịch 0 đồng”
ời người dân - đặc biệt là những người cao tuổi tham gia chương trình “Tour du lịch 0 đồng”. Theo đó, mọi chi phí về việc di chuyển đi lại, ăn uống, vé vào cổng tham quan, chương trình giao lưu ca nhạc vâng vâng… đều được miễn phí hoàn toàn. Nghe qua thì có vẻ khá là hấp dẫn phải không ạ? Thế nhưng, thực chất, thì mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy.

Từ đầu tháng 5.2019, loại hình “tour du lịch 0 đồng” hay còn gọi là tour du lịch miễn phí dành cho người trung niên, cao tuổi và cựu chiến binh ồ ạt xuất hiện khắp nơi. Núp bóng dưới hình thức tổ chức các chuyến tham quan, khám phá di tích lịch sử, bảo tàng hoàn toàn miễn phí… nhưng thực chất các doanh nghiệp trà trộn kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá rất cao.

Những doanh nghiệp này sử dụng hình thức, chiêu trò để lôi kéo người dân mua các sản phẩm khi tham gia chuyến đi miễn phí. 

Bà T. là 1 trong số 170 người có mặt trong “tour du lịch 0 đồng”, kể khi đoàn tham quan đến Bảo tàng thì bảo tàng đóng cổng. Đại diện công ty giải thích với người dân lý do không tham quan được là Bảo tàng tạm nghỉ để bảo trì. 

Lập tức, cả đoàn được đưa đến một hội trường được bày biện nhiều hàng hóa do công ty chuẩn bị sẵn. Lúc này, một người đàn ông tự giới thiệu là phó giám đốc công ty nói rằng do chi phí quảng cáo trên truyền hình rất đắt nên họ xin 5 phút quảng cáo hàng, nếu quy ra tiền là 300 triệu đồng. Số tiền này công ty sẽ dành làm quà tặng cho đoàn.

Ngay sau đó, công ty bắt đầu chào bán sản phẩm kèm theo điều kiện cấm chụp hình, quay phim, nói chuyện riêng. Công ty giới thiệu 3 nồi cơm điện đa năng có giá hơn 4 triệu đồng/cái nhưng “sẽ giảm giá còn 2,3 triệu đồng/cái” và “Ưu đãi tri ân” cho khách hàng khi mua 1 sản phẩm sẽ được công ty tặng 1 phiếu mua sản phẩm có giá trị tương đương. Lời giới thiệu vừa dứt, một người đàn ông không đi trong đoàn đã giơ tay đăng ký mua. Tiếp đó, có 2 người trong đoàn giơ tay mua sản phẩm này. Sau khi trả 2,3 triệu đồng, mỗi người được phát 1 phiếu quà tặng. Vài phút sau, người của công ty đến đề nghị đổi lại phiếu rồi trả 2,3 triệu đồng cho cả 3 người mua. Thấy vậy, người trong đoàn hào hứng đăng ký mua ngày càng đông hơn để được phiếu giá trị tương đương giá sản phẩm… Thế nhưng, sau khi ăn trưa, nhiều người đã mua hàng quay lại lãnh quà thì hội trường đều trống không. Hỏi nhân viên công ty đưa đoàn đi tham quan, những người này trả lời: “Đã qua giờ đổi quà nên công ty dọn hàng” và họ không có trách nhiệm giải quyết.

Người dân cần hết sức thận trọng khi được mời gọi tham gia các “Tour du lịch 0 đồng” như thế này. Ngoài mặt thì gửi thư mời tham gia “Tour du lịch 0 đồng” nhưng mục đích thật sự của bọn chúng lại là tổ chức chương trình bán hàng, và giở ra chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. 

Khi nhận được những lời mời như thế này, tốt nhất chúng ta nên từ chối, hoặc có thể liên hệ lên trưởng khu phố hoặc tốt nhất là liên hệ công an khu vực, để xác minh thông tin, trước khi quyết định tham gia, để tránh những rủi ro ngoài ý muốn, mất mát tài sản oan uổng. 

Do nhắm đến đối tượng người cao tuổi nên một số nơi cũng xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng hội trưởng hội người cao tuổi địa phương để xin chữ ký cho giấy giới thiệu của các đối tượng khi đi chào mời sẽ trót lọt hơn, vì vậy người dân cần lưu ý không để các đối tượng lợi dụng khi chưa có chủ trương từ cấp trên, tránh những rắc rối về sau.

(Hình ảnh trong bài viết là diễn viên tái hiện tình huống, chỉ mang tính minh họa)

Quý vị đừng quên đón xem Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục