Đời sống
Đội tuyển Jordan bị AFC phạt nặng ở trận gặp Việt Nam
Do để xảy ra những sự cố ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 với ĐT Việt Nam, nên ĐT Jordan đã phải nhận những án phạt khá nặng từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 giữa ĐT Jordan và ĐT Việt Nam đã khép lại nhưng nỗi buồn với kẻ chiến bại vẫn chưa nguôi ngoai. Ngoài việc để thua ĐT Việt Nam trên chấm luân lưu 11m, mới đây đại diện Tây Á này còn phải nhận thêm những án phạt khá nặng từ LĐBĐ châu Á (AFC) vì để xảy ra những sự cố trong trận đấu.

Án phạt đầu tiên liên quan tới bàn mở tỷ số của Jordan. Với việc để một CĐV nhà tràn vào sân để ăn mừng cùng các tuyển thủ đội nhà, cơ quan điều hành của bóng đá Jordan nhận án phạt 4.500 USD (gần 105 triệu đồng). “Nếu để tình trạng này tiếp tục tái diễn trong tương lai, LĐBĐ Jordan sẽ bị trừng phạt mạnh tay hơn”, AFC cảnh cáo.

Trong khi đó, trợ lý Stephan van der Heyden của ĐT Jordan đã có hành vi đẩy trọng tài ở cuối trận đấu và bị mời lên khán đài. Ông phải nộp số tiền phạt lên tới 5.000 USD (tương đương 115 triệu đồng) và có 30 ngày để hoàn thành nghĩa vụ. Ngoài ra, ông còn bị cấm chỉ đạo 2 trận. Tất nhiên, các hành vi phát sinh này sẽ do LĐBĐ Jordan chi trả. Như vậy, tổng số tiền phạt của họ vào khoảng 9.500 USD (220 triệu đồng).

Jordan là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng Asian Cup 2019 khi đứng đầu bảng B, thắng Australia 1-0, thắng Syria 2-0 và hòa Palestine 0-0. Tuy nhiên, ở trận knock-out với ĐT Việt Nam, các học trò của HLV Vital Borkelmans đã để hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu trước khi thúc thủ 2-4 trên chấm luân lưu 11m.

Theo thông tin mới nhất, LĐBĐ Jordan vẫn dành sự tin tưởng rất lớn đối với HLV Vital Borkelmans. Họ vừa quyết định gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với chiến lược gia người Bỉ.

Theo TPO


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục