Đời sống
Quên Asian Cup đi, năm 2019 ĐT Việt Nam vẫn còn những giải đấu quan trọng này
Sau Asian Cup, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia một số giải đấu trong năm 2019.

Sau trận thua tiếc nuối trước ĐT Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, các cầu thủ của chúng ta đã phải dừng chân tại đấu trường châu lục. Tuy không lọt vào bán kết thế nhưng với những gì làm được, thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm cho các CĐV tự hào.

Tạm quên đi giải đấu Asian Cup, các cầu thủ của chúng ta vẫn còn một đấu trường đầy quan trọng vào cuối năm nay đó là Seagame 30 và hàng loạt các giải đấu được diễn ra đều đặn từ nay đến cuối năm.

 U22 Đông Nam Á (18/2 – 2/3)

Giải đấu gần nhất có sự góp mặt của các cầu thủ là U22 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 18/2 – 2/3. Năm nay, cuộc so tài sẽ được diễn ra tại Campuchia. Rất tiếc, giải đấu này sẽ thiếu vắng đi hàng loạt các trụ cột ở ĐT quốc gia vì quá tuổi như Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường, Văn Toàn…. Những cái tên còn lại như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu…vẫn đủ tuổi tham gia. Tuy nhiên, theo như thông tin bên lề, rất có thể, lứa cầu thủ tham gia giải đấu này thật chất là các cầu thủ U20 do HLV  Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, các cầu thủ đủ tuổi trong ĐT Việt Nam sẽ không tham gia.

Vòng loại U23 Châu Á 2020 (18/3 – 26/3)

Một giải đấu tiếp theo trong năm 2019 là vòng loại U23 Châu Á. Ở giải đấu này, chúng ta đã tạo nên bất ngờ khi trở thành nhà Á quân trong trận đấu tại Thường Châu nhiều cảm xúc. Hi vọng rằng, các cầu thủ chúng ta sẽ vẫn giữ được những quyết tâm để một lần nữa tạo nên kì tích tại giải đấu này.  Đây là giải đấu đánh dấu sự quay trở lại của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Seagames 30 (30/11 – 10/12)

Năm nay Seagame sẽ diễn ra tại Philippines, các cầu thủ U22 là nhân tố chính của giải đấu năm nay. Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, hi vọng thầy Park và các học trò sẽ chinh phục thành công tấm HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

Hàm Hương


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục