Hoa hậu Việt Nam 2018
Đặt lên bàn cân nhan sắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018: 10X vs 9X
Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Bùi Phương Nga và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An đã có những nét đẹp rất riêng nào, và vì sao Tiểu Vy lại đăng quang? Hãy cùng ngắm thật kỹ 3 cô gái Việt đại diện cho 3 nét nhan sắc khó quên.


1. Hoa hậu Trần Tiểu Vy – “Nhan sắc quốc tế”

(SBD 138, sinh năm 2000, cao 1m74, nặng 55kg, số đo 3 vòng 84 – 63 – 90)


Trong Top 3, Hoa hậu Trần Tiểu Vy sở hữu chiều cao vượt trội và ấn tượng 1m74, trong khi Á hậu 1 cao 1m72 và Á hậu 2 cao 1m68. Nếu so về chiều cao, Tiểu Vy đã chắc thắng trong 3 nàng.

Trần Tiểu Vy cũng là thí sinh trẻ nhất trong số 3 nhan sắc, cô sinh năm 2000, năm nay tròn 18 tuổi. Bùi Phương Nga lớn hơn Tiểu Vy 2 tuổi và Nguyễn Thị Thúy An lớn hơn Tân Hoa hậu 3 tuổi.

Tiểu Vy cũng là nhan sắc đã gây chú ý ngày từ vòng loại bởi chiều cao cùng gương mặt hiện đại. Nét đẹp của cô không thuần Việt như Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Với đôi mắt to và khuôn miệng rộng, những đường nét rõ ràng, sắc sảo, nét nào ra nét đấy, vẻ đẹp của Tiểu Vy phù hợp để đi chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Có lẽ BTC Hoa hậu Việt Nam năm nay đã muốn chọn một Tân Hoa hậu có nhan sắc chinh phục năm châu.

2. Á hậu 1 Bùi Phương Nga – “Người đẹp trang bìa”

(SBD 486, sinh năm 1998, cao 1m72, nặng 55 kg, số đo 3 vòng 84 – 64 – 92)

Nếu so ra trong Top 3, Á hậu Bùi Phương Nga sẽ là gương mặt chiếm được nhiều cảm tình nhất với khán giả trong nước. Cô mang một vẻ đẹp Á đông rạng ngời, có thể nói là gương mặt tươi sáng nhất. Nụ cười của Phương Nga dường như có thể chinh phục được tất thảy. Sẽ không ngạc nhiên nếu Phương Nga đăng quang ở ngôi vị cao nhất như là một nhan sắc Việt, đẹp lòng khán giả Việt.

Hình ảnh của Bùi Phương Nga luôn được chọn đầu tiên trong những bức ảnh gửi tới công chúng. Sẽ không ngoa nếu đặt cho Phương Nga danh hiệu “Người đẹp trang bìa” bởi nụ cười vô cùng cuốn hút. Nhiều khán giả sẽ tiếc nuối khi Phương Nga không đăng quang ngôi Hoa hậu.

Khi các thí sinh bắt đầu thể hiện khả năng của mình, Phương Nga cũng đã được đánh giá là một trong những thí sinh có khả năng catwalk tốt nhất. Cô cũng biết nhảy múa và dễ giành cảm tình khán giả, luôn lọt top ứng cử viên sáng giá của cuộc thi năm nay. Trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1, Phương Nga đã là Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017, giành giải phụ Thí sinh có bộ ảnh đẹp nhất và Thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Cùng năm 2017, cô tiếp tục giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Gương mặt trang bìa của báo sinh viên Việt Nam.

3. Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An – “Yểu điệu thục nữ”

(SBD 457, sinh năm 1997, cao 1m68, nặng 49kg, số đo 3 vòng 83 – 65 – 89)

Á hậu 2 giống như một cô em gái hiền lành nhu mì ở giữa hai người chị năng động, nhưng thật ra Thúy An là người lớn tuổi nhất trong Top 3. Nhan sắc đến từ trường ĐH Công nghệ TP. HCM có vẻ đẹp nền nã, hơi xưa của người con gái Việt, có chút rụt rè. Đây cũng là cô gái có vóc dáng mình hạc xương mai nhất trong số Top 3.


Vẻ đẹp của Nguyễn Thị Thúy An là một vẻ đẹp để nhớ lâu, dù không phải là một cô gái gây ấn tượng mạnh trong lần đầu gặp mặt. Dù không khiến người khác phải choáng ngợp, nhưng “Yểu điệu thục nữ”, “liễu yếu đào tơ” vốn luôn là một nét quyến rũ bí ẩn chẳng thường của người con gái.

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục