Hoa hậu Việt Nam 2018
Hoa hậu Diệu Hoa: “Nhiều bạn bè quốc tế thắc mắc tại sao phụ nữ Việt Nam lại trẻ lâu đến thế!”
Xuất hiện rạng rỡ tại Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam – Nhan sắc Hoàng Kim, Hoa hậu Diệu Hoa ngày cằng mặn mà và đằm thắm.

Xuất sắc đăng quang ở độ tuổi 21, Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa là một trong những hoa hậu đặc biệt nhất Việt Nam khi có thể sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ. Diệu Hoa lại một lần nữa chứng minh nhan sắc nổi bật khi lọt top 5 Hoa hậu quý bà thế giới năm 2008.

Hội ngộ Hoa hậu Việt Nam trong Gala 30 năm, Diệu Hoa đã có những chia sẻ rất thú vị về câu chuyện đi thi năm đó cũng như cuộc sống ở thời điểm hiện tại.

Năm đó tại sao chị lại đến với Hoa hậu Việt Nam?

Tôi vừa trở về từ Nga và biết cuộc thi thông qua bạn bè. Các cô gái trẻ thời điểm đó đều đánh giá danh hiệu Hoa hậu là một thứ gì đó rất quý giá. Riêng tôi cũng thấy nhiều điểm hay ở cuộc thi này. Đến với cuộc thi vào một dịp tình cờ như thế và tôi may mắn giành được danh hiệu cao nhất.

Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của chị ở Hoa hậu Việt Nam 1990?

Đối với tôi, cuộc thi năm đó thật sự rất vui. Các bạn ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành đổ về tham dự rất đông. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và thân nhau đến thời điểm hiện tại. Đã 28 năm, tình bạn đó vẫn còn tồn tại.

Năm 1990, cuộc thi chỉ diễn ra vỏn vẹn 3 ngày nhưng tình cảm mà chúng tôi có được vô cùng sâu đậm.

Cuộc sống của chị trước và sau khi đăng quang có nhiều thay đổi hay không?

Cũng không có nhiều thay đổi lắm. Sau khi đăng quang, tôi rất bận với lịch học năm cuối để thi tốt nghiệp Tiếng Nga và lấy bằng đại học Tiếng Anh. Song song, tôi cũng dành thời gian để tham gia các hoạt động xã hội.

Danh hiệu Hoa hậu đã mang đến cho tôi nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc. Đi đến đâu, tôi cũng dành được tình cảm mến mộ từ phía mọi người.

Sau khi đăng quang, tại sao chị lại chọn việc lui về “hậu trường” và làm hậu phương vững chắc cho gia đình?

Với tôi, thời điểm đó việc học để trau dồi kiến thức chuẩn bị cho tương lai vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi ra trường, tôi nhận được rất nhiều cơ hội.

Thấm thoát 3 năm sau, tôi lập gia đình. Sau khi lập gia đình thì con cái lại là ưu tiên số 1 của bản thân.

Theo chị, biết nhiều ngoại ngữ sẽ giúp ích như thế nào cho một cô gái?

Biết được nhiều ngoại ngữ chắc chắn sẽ rất tốt cho công việc. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể tiếp cận được rất nhiều thông tin, tin tức trên thế giới. Mặt khác, chúng ta có thể chủ động giao tiếp với người nước ngoài. Và chính khi nói được ngoại ngữ, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thiện cảm của đối phương.

Có phải ngoại ngữ đã mang chị và chồng chị đến với nhau không?

Chính Hoa hậu Việt Nam đã mang tôi và chồng tôi đến với nhau. Năm 1992, trong cuộc thi mà Hà Kiều Anh đăng quang, chồng tôi có đi xem. Khi tôi lên sân khấu để chuẩn bị trao lại vương miện cho người kế nhiệm, anh ấy được dịp nghe tôi trả lời những câu hỏi. Anh thích tôi từ thời điểm đó. Sau đó, anh nhờ một vài người bạn để có thể “tấn công” tôi.

Thời điểm đó, người Việt chưa quen và cưới người nước ngoài nhiều. Việc chị kết hôn với một người nước ngoài có nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình?

Tại thời điểm đó, hôn nhân với người nước ngoài rất hiếm chứ đừng nói đến một Hoa hậu Việt Nam. Có một vài ý kiến cho rằng, tại sao Hoa hậu Việt Nam lại đi lấy người nước ngoài, có chăng một sự coi thường người Việt Nam ở đây. Nhưng tôi biết rằng, dần dần dư luận sẽ hiểu đó là tình yêu đích thực và ủng hộ tôi.

Cơ duyên mà chị đến với Hoa hậu quý bà Thế giới 2008?

Tôi đã từng học ở Nga và rất yêu thích đất nước này. Khi được trưởng BTC của công ty CH mời sang dự cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới, tôi rất thích vì có dịp trở lại đất nước mình đã từng theo học.

Tôi cảm thấy rất tự hào. Tuy gọi là cuộc thi Hoa hậu quý bà, nhưng đối tượng lại dành cho người từ 19 tuổi trở lên và đã kết hôn. Năm đó, chỉ có tôi và một ứng viên Iran đã có 3 con. Nhưng khi tôi được dịp chia sẻ mình đã 39 tuổi và có 3 con thì BTC và cả BGK đều không tin. Bạn bè thế giới đều hỏi tại sao phụ nữ Việt Nam lại có thể trẻ trung như vậy?

Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình hiện tại?

Tôi có 3 bé, 1 bé 21 tuổi, 1 bé 20 tuổi, và 1 bé 18 tuổi năm sau sẽ du học ở Mỹ. Từ nhỏ tôi luôn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với các con. Chồng tôi sẽ nói tiếng Anh và tiếng Ấn. Mang trong mình 2 dòng máu, các bé đều thông thạo tiếng mẹ để và biết thêm tiếng Anh.

Một gia đình có sự pha trộn văn hóa, bậc làm cha mẹ nên xây dựng cho các bé nền tảng từ khi còn nhỏ.

Nhiều người hỏi tôi có muốn cho con đi thi Hoa hậu hay không. Các bé nhà tôi cũng rất thích những cuộc thi này đồng thời rất say mê những kỷ niệm đi thi của mẹ.

Chị có thể cho biết nền văn hóa Ấn Độ và Việt Nam khác nhau như thế nào?

Thật ra hai nền văn hóa đều có nhiều phần giống nhau. Tình cảm giữa bố mẹ và con cái được thắt chặt.

Chị cảm nhận như thế nào về “Nhan sắc hoàng kim”?

Tôn chỉ của Hoa hậu Việt nam là tôn vinh vẻ đẹp đích thực “hoàng kim” của người phụ nữ Việt Nam. Khi đội lên đầu chiếc vương miện, nhất cử nhất động của Hoa hậu sẽ được công chúng, dư luận quan tâm và theo dõi. Đó là động lực để Hoa hậu hoàn thiện mình để vương miện luôn sáng ngời.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

B.L


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục