Hoa hậu Việt Nam 2018
Nhan sắc thực sự của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018: Soi ảnh mặt mộc
Người ta vẫn đồn đại trang điểm lên thì khác nhiều lắm. Vậy Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy có xứng đáng với ngôi vị cao nhất khi lột bỏ lớp trang điểm?

BTC Hoa hậu Việt Nam luôn có phần thi mặt mộc, là một trong những phần thi quan trọng nhất để đánh giá nhan sắc thực sự của các cô gái. Không phải vô cớ khi từ những vòng sơ loại, Trần Tiểu Vy đã được đánh giá là một nhan sắc đáng gờm. Cùng soi ảnh mặt mộc của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018

1. Hoa hậu Trần Tiểu Vy
(SBD 138, sinh năm 2000, cao 1m74, nặng 55kg, số đo 3 vòng 84 – 63 – 90)

Hoa hậu Trần Tiểu Vy quả thực vô cùng dũng cảm khi để lại rất nhiều hình ảnh cũ trên Facebook cá nhân ngay cả sau khi đã đăng quang. Có thể lục lại những hình ảnh từ khi Tiểu Vy còn đi học cấp 2, cấp 3 và thời gian up ảnh từ tháng 03 năm 2015, khi cô mới 15 tuổi.

Hàng trăm bức ảnh selfie, chụp cùng bạn bè hay người thân trong đời thực đã chứng minh nhan sắc không tì vết và trong trẻo, hồn nhiên của Tân Hoa hậu 18 tuổi. Đôi mắt to, hàng mi rợp và đôi môi gợi cảm, Trần Tiểu Vy không cần đến biện pháp trang điểm để khoe nhan sắc rạng rỡ nổi bật cùng sức sống tuổi trăng rằm. Đó là một vẻ đẹp hồn nhiên và tươi tắn của một nàng thơ.

Nét đẹp của Tiểu Vy cũng rất hiện đại, chỉ với những bức ảnh được chụp đơn giản, với điện thoại bình thường và bối cảnh đời thường, cũng có cảm giác như thể đây là hình ảnh của một siêu mẫu nhờ chiều cao đáng nể cùng đôi chân dài miên man. Chưa cần đến báo chí ca ngợi, nhiều khán giả cũng đã tinh mắt phát hiện Tân Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy chính là “Nữ hoàng mặt mộc“.

2. Á hậu 1 Bùi Phương Nga
(SBD 486, sinh năm 1998, cao 1m72, nặng 55 kg, số đo 3 vòng 84 – 64 – 92)

Rất hiếm tìm thấy một bức ảnh mặt mộc 100% của Á hậu 1 Bùi Phương Nga. Cô trung thành với lối trang điểm nhẹ, tone màu hồng/cam nhạt hoặc nude nổi bật làn da trắng và nụ cười tươi tắn. Á hậu 1 có đôi mắt biết nói, nụ cười quyến rũ và làn da rất đỗi mịn màng.

3. Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An
(SBD 457, sinh năm 1997, cao 1m68, nặng 49kg, số đo 3 vòng 83 – 65 – 89)

Không nổi danh “Nữ hoàng mặt mộc” như Tân Hoa hậu, nhưng mặt mộc của Á hậu 2 có lẽ cũng thuộc hàng cực phẩm bởi cô có làn da trắng không tì vết, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng điểm xuyết như hoa hé hở. Những bức ảnh đời thường của Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An cũng khiến người xem cảm mến bởi nét cổ điển, sự nữ tính, vóc dáng mảnh mai và nét duyên thầm.

Vân Sam


Bình luận

Tin cùng chuyên mục