Hoa hậu Việt Nam 2018
HOT: Hình ảnh chưa công bố của Tiểu Vy, một cô HH sẵn sàng rửa mặt cho từng em nhỏ hay lam lũ giặt đồ cùng người dân
Trong hành trình thực hiện dự án Nhân Ái, Hoa hậu Tiểu Vy thực sự trở thành một người thân, cùng ăn, cùng ngủ và sinh hoạt cùng người dân Bản Nịu.

Trong quá trình thực hiện dự án đào giếng tại bản Nịu mang nước sạch về với bà con, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngoài những hình ảnh được công bố trong đoạn clip những hình ảnh hậu trường trong quá trình cùng ăn ở và sinh hoạt gần 1 tháng với người dân nơi đây đã giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về hành trình của người đẹp.

Bất cứ hoạt động nào trong đời sống đều có bóng dáng của nàng hậu sinh năm 2000. Nhìn những bức hình giản dị của người đẹp gốc Quảng Nam như chơi với các em bé, hay phụ giúp người dân trong các hoạt động thường ngày như giặt giũ lại trở nên bình dị và thân quen. Tiểu Vy lúc này không còn là một cô hoa hậu hào nhoáng và thay vào đó là hình ảnh của một người con, người chị của vùng đất này.

Quá trình mang nước đến Bản Nịu của hoa hậu Tiểu Vy  gặp khá nhiều khó khăn. Không chỉ chịu cách trở bởi vị trí địa lý, người dân nơi đây còn rất thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Xuất hiện tại bản Nịu, Tiểu Vy không còn đơn thuần là một nàng hậu đi làm dự án Nhân Ái, mà cô đã thực sự trở thành một người con của nơi đây.

Nhìn những hình ảnh giản dị của Tân hoa hậu Việt Nam bên các em nhỏ không có cảm giác đây là một nàng hậu, mà Tiểu Vy chỉ đơn thuần là một người chị thân thiết của các em.

Tiểu Vy rất thân thiện và sẵn sàng “đọ chân” cùng các anh bộ đội.

Ban ngày đào giếng, ban đêm hóa thân thành cô giáo cho các em bé vùng cao. Những hình ảnh giản dị của người đẹp đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải xúc động.

Hình ảnh cô hoa hậu thoải mái chơi đùa với các em nhỏ

Sẵn sàng đùa nghịch thân thiết như những người chị ruột thịt của các em nhỏ. Hoa hậu từng chia sẻ, vì có em út ở nhà cũng còn khá nhỏ nên Tiểu Vy rất thân thuộc với các em bé ở Bản Nịu và thật sự coi các em là người thân của minh.

Không chỉ chơi đùa, Tiểu Vy còn rất chăm lo cho các em, chỉ cần thấy mặt mũi em nào đang nhem nhuốc cô sẽ nhanh chóng dắt các em đi rửa tay, rửa mặt.

Không còn hào nhoáng, Tiểu Vy thực sự là một người bạn, một người chị của các em bé tại Bản Nịu.

Nàng hậu còn sẵn sàng đi giặt đồ để phụ giúp người dân ở đây.

Có ai ngờ một nàng hậu xinh đẹp, kiêu sa lại có những khoảnh khắc bình dị như thế này.

Giúp đỡ những người lớn tuổi là hành động quen thuộc của hoa hậu Tiểu Vy không chỉ khi ở Bản Nịu mà còn trong cuộc sống thường ngày.

Những hành động tuy nhỏ nhưng rất ấm áp và tinh ý của Tiểu Vy với những người xung quanh.

Không chỉ là một nàng hậu, Tiều Vy còn là một cô gái ấm áp và biết quan tâm người khác.

Nhìn những hình ảnh này, chắc chắn người xem sẽ không thể nghĩ một hoa hậu Việt Nam lại có những hình ảnh dung dị đến vậy.

Hàm Hương


Bình luận

Tin cùng chuyên mục