Hóng hớt
Điểm danh loạt ứng cử viên sáng giá đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2023
Mới đây, hình ảnh một nàng hậu đeo dải sash Miss Intercontinental Vietnam nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều suy đoán về danh tính thật sự của đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2023 được cư dân mạng đưa ra.

Người kế nhiệm cho Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại đấu trường quốc tế này là một ẩn số với cộng đồng fan sắc đẹp. Sau khi hình ảnh một nàng hậu đeo dải sash Miss Intercontinental Vietnam được tung ra, cư dân mạng không ngừng suy đoán danh tính thật sự của nàng hậu này. Cùng điểm danh loạt ứng cử viên tiềm năng được cư dân mạng gọi tên cho danh hiệu Miss Intercontinental Vietnam 2023.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, đến từ Lâm Đồng. Cô cao 1,75 m, nặng 50 kg, số đo 82-62-90 cm. Sau khi đón nhận Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, netizen không ngừng mong đợi nàng hậu sẽ được một suất đi thi quốc tế. 

Nàng hậu sở hữu nhiều điểm mạnh về catwalk, thuyết trình và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh lưu loát. (Nguồn ảnh: Internet)

Người đẹp Lâm Đồng là “chiến binh” dày dặn kinh nghiệm khi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và thời trang. Cô từng thi Vietnam’s Next Top Model 2014, vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. 

Sau khi nhận danh hiệu Á hậu 1, nàng hậu luôn được fan mong mỏi “xuất ngoại”. (Nguồn ảnh: Internet)

Những năm gần đây, nàng hậu liên tục phát triển bản thân và thử sức bản thân ở nhiều vai trò mới. Nàng hậu liên tục đảm nhận vị trí MC trong nhiều chương trình lớn, đơn cử như đêm Chung khảo Miss World Vietnam 2023, Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, Vietnam Beauty Fashion Fest 3,… Trước đó, nàng hậu còn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành Mentor tại chương trình truyền hình thực tế. Ngoài ra cô còn hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, người mẫu thời trang.

Á hậu Ngọc Hằng

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003, tại TP HCM. Cô là cựu học sinh của Trường THPT Trưng Vương với thành tích học tập “khủng” khi 12 năm liền đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp cấp III, nàng hậu theo học Đại học Western Sydney của Australia và đã có chứng chỉ IELTS 6.0 từ khi học cấp ba. Không những vậy, cô có thể giao tiếp tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc.

Người đẹp sinh năm 2003 còn gây ấn tượng với giọng hát nội lực cùng khả năng vũ đạo đáng nể. (Nguồn ảnh: Internet)

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, nàng hậu đã chiến thắng phần thi “Người đẹp tài năng” và có mặt trong Top 3 “Người đẹp thể thao”. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã xuất sắc bước vào Top 10 Miss World Vietnam 2022.

Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng, sở hữu chiều cao 1,76m và có số đo 3 vòng 80-63-94 cm. Nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp xinh xắn, trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo.

Nàng hậu còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn và tiếng Thái cũng như một số tài lẻ như hát, múa, gấp Origami. (Nguồn ảnh: Internet)

Cô hiện là sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, nàng hậu đã đạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh-Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Cô từng đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan.

Á hậu Đào Thị Hiền

Á hậu Đào Thị Hiền sinh năm 2001 tại Nghệ An. Cô có chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng lần lượt là 85-63-92 cm. Cô sở hữu hình thể cân đối, săn chắc nhờ thường xuyên tập luyện yoga và có chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày. Hiện cô là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Nàng hậu có sở thích đọc sách và hội họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Trước khi giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, nàng hậu từng đạt danh hiệu Người đẹp biển và bước vào Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Vốn là MC song ngữ, người dịch và lồng tiếng phim tại Trung tâm phim truyền hình Việt Nam nên người đẹp sinh năm 2001 có thể tự tin dẫn dắt chương trình. 

Á hậu Minh Kiên

Á hậu Minh Kiên sinh năm 2005, đến từ Ninh Thuận. Nàng hậu là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô cao 1,71m, số đo 3 vòng 80-61-90cm, hiện là sinh viên Đại học Nông Lâm TPHCM.

Cô sở hữu vẻ đẹp cá tính cùng phong thái tự tin. (Nguồn ảnh: Internet)

Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 – Thạc sĩ Phạm Kim Dung nhận xét Á hậu Minh Kiên là cô gái đẹp, có tư duy tốt, giàu lòng trắc ẩn. Xuyên suốt quá trình thi Miss World Vietnam 2023, nàng hậu không ngừng nỗ lực, thể hiện khả năng và niềm đam mê của mình.

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục