Miss World Vietnam 2023
HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI ĐẦY TỰ HÀO CỦA HOA HẬU BẢO NGỌC
Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi giao lưu Miss World Việt Nam 2023. Tại đây, các bạn sinh viên đã được gặp gỡ Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi trong chương trình talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự.

Là người “mở bát” cho Top 3 Miss World Vietnam 2022 đi chinh chiến trên đấu trường quốc tế, Hoa hậu Bảo Ngọc – đương kim Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 đã xuất sắc mang về chiếc vương miện Miss Intercontinental đầu tiên cho Việt Nam chỉ sau 1 tháng luyện tập. Hơn thế, Bảo Ngọc ghi ghi điểm với người hâm mộ nhờ những giá trị cộng đồng mà cô mang lại. Và tại buổi talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” lần này, nàng Hậu gen Z đã có những chia sẻ về hành trình trưởng thành từ những dự án nhân ái đầy tự hào của mình.

Hoa hậu Bảo Ngọc lung linh trong talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” tại ĐH Công nghiệp TP.HCM

Trong đó, dự án nhân ái – “Phiên chợ tử tế” – mà cô đã từng thực hiện cùng các chị em trong “gia đình” Miss World Vietnam 2022 cũng được Bảo Ngọc kể lại. Tại đây, các người đẹp đã cùng nhau mở một “phiên chợ không đồng” để gửi tặng đến các bệnh nhân và người thân của họ những thực phẩm, nhu yếu phẩm… Cũng trong dự án này, Bảo Ngọc đã gặp được một người bạn cùng tuổi, bạn ấy mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Và khi đó, khoảnh khắc đối diện với một người cùng tuổi nhưng hai số phận, Bảo Ngọc đã nhận ra rằng bản thân mình quá may mắn và ý thức được mình cần đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội này.

Hành trình Nhân ái của Bảo Ngọc và nhóm thí sinh tại Miss World Vietnam 2022 “Phiên chợ tử tế”

Sau khi phần thi “người đẹp nhân ái” của Miss World Vietnam 2022 kết thúc, Hoa hậu Bảo Ngọc cũng đã chủ động sắp xếp thời gian đến thăm linh cữu của người bạn ấy tại Nha Trang bằng chiếc xe máy của mình. Hoạt động này hoàn toàn không nằm trong lịch trình của cuộc thi, mà nó xuất phát từ tấm lòng và sự nhân ái của người đẹp gốc Cần Thơ. Và đó cũng là một trong những lý do hàng đầu đã giúp Bảo Ngọc chiến thắng giải “Người đẹp nhân ái” Miss World Vietnam 2023.

Song, hành trình lan tỏa mục đích cao cả của Hoa hậu Bảo Ngọc không chỉ dừng lại ở đó. Hoa hậu Liên lục địa 2022 chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ khi chuyến đi đầu tiên trong nhiệm kỳ đương kim Miss Intercontinental là giúp đỡ đồng bào miền Trung sau trận bão lịch sử vào tháng 10 năm ngoái. Tiếp đó trong chuyến “homecoming”, Bảo Ngọc đã đến thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân chạy thận, trại tâm thần và trại trẻ mồ côi và bênh nhân nhiễm chất độc dioxin tại quê hương Cần Thơ của mình. Trao nhà ở Tây Ninh, thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân tại làng cùi Gia Lai hay lội bùn trồng cây ở vườn quốc gia Đất Mũi – Cà Mau… và nhiều hoạt động diễn giả “vì mục đích cao cả” khác luôn được Bảo Ngọc chăm chỉ làm trong suốt thời gian qua.

Hoa hậu Bảo Ngọc đến thăm các bệnh nhân chạy thận
Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi giao lưu Miss World Việt Nam 2023. Tại đây, các bạn sinh viên đã được gặp gỡ Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi trong chương trình talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự.
và các bệnh nhân nhiễm chất độc Dioxin
Bảo Ngọc đến thăm Làng cùi tại Gia Lai

Đặc biệt, tại buổi talkshow này Bảo Ngọc cũng được một khán giả nước ngoài hỏi về chuyến công du Ấn Độ vừa qua của cô. Miss Intercontinental đã trôi chảy kể về trải nghiệm làm diễn giả tại talkshow bình đẳng giới ở trường Đại học Xavier College và chuyến làm thiện nguyện tại trung tâm bảo trợ nạn nhân của buôn bán người và mại dâm giữa lồng Mumbai. Hoa hậu bảo Ngọc không chỉ gây ấn tượng bởi những giá trị nhân ái mà cô mang lại mà còn khiến người xem phải thán phục trước khả năng chuyển ngữ siêu mượt của mình. 

Trong chuyến công du Ấn Độ, Bảo Ngọc đến thăm các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

Hoa hậu Bảo Ngọc đã trả lại câu hỏi của vị khán giả nước ngoài bằng tiếng Anh và nhanh chóng sau đó nàng Hậu đã tự làm phiên dịch của chính mình khi thuật lại bằng tiếng Việt cho các bạn sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh. Hơn thế, trong lúc thuật lại bằng tiếng Việt nếu có ngẫu hứng thêm chủ đề gì mới là nàng Hậu IELTS 8.0 lại nhanh chóng dùng tiếng Anh để khán giả nước ngoài có thể theo dõi được câu chuyện.

Khả năng tiếng Anh của nàng Hậu 2001 một lần nữa được khẳng định tại sân khấu talkshow

Tại talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” lần này, Hoa hậu Bảo Ngọc cũng tinh tế nêu lên quan điểm của mình về việc làm truyền thông trong các chuyến thiện nguyện. Miss Intercontinental 2022 cho biết, việc ghi hình hay đăng tải ảnh lên mạng xã hội về những việc làm từ thiện là tùy thuộc vào mong muốn của mỗi người. “Có thể bạn chọn cách đóng góp trong thầm lặng, không sao cả. Nhưng nếu làm truyền thông trong những chuyến thiện nguyện, hãy làm vì mục đích cao cả vốn dĩ của nó thay vì là để làm đẹp hình ảnh cá nhân.” – Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ. 

Nàng Hậu tâm tư thêm, với cô, việc mình ghi hình lại những chuyến đi đó, chia sẻ những nghĩa cử cao đẹp đó, nó sẽ mang một giá trị lan tỏa rất lớn. Nó giúp cho người khó khăn sẽ được giúp đỡ nhiều hơn và những người đầy đủ sẽ tìm được sự bình an và khơi dậy lòng trắc ẩn sau mỗi việc làm thiện nguyện. 

Bảo Ngọc tham gia trồng cây ở Cà Mau hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023
Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi giao lưu Miss World Việt Nam 2023. Tại đây, các bạn sinh viên đã được gặp gỡ Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Phương Nhi trong chương trình talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”, thu hút hàng trăm sinh viên tham dự.
Bảo Ngọc cứu trợ miền Trung trong trận lũ 2022

Chương trình talkshow “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” nằm trong chuỗi giao lưu Miss World Vietnam 2023. Cuộc thi sẽ bắt đầu tổ chức sơ khảo vào tháng 04 này, các cô gái xinh đẹp hãy nhanh chóng nộp hồ sơ để cùng “phá kén” trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình tại Miss World Vietnam 2023.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục