Nhạc
Trào lưu nhạc Hoa lời Việt: Hội nhập âm nhạc hay chai lì sáng tạo? 
Trào lưu cover nhạc Hoa với lời Việt được thịnh hành khoảng thời gian vừa qua. Đây là sự hội nhập trong âm nhạc hay thể hiện sự chai lì sáng tạo của nhiều ca sĩ hiện nay?

Trào lưu nhạc Hoa lời Việt không chỉ mới xuất hiện gần đây. Mà trước đây ta đã nghe rất nhiều bài hát nhạc Hoa và lời tiếng Việt. Một số bài hát có thể kể đến như:  “999 đoá hoa hồng”, “Người đến từ Triều Châu”, “Dù có là người tình”, “Mưa trên cuộc tình”, “Tình đơn phương”, “Dáng em”,…Các ca sĩ thành danh với thể loại này có thể kể đến Ngọc Lan, Lâm Thúy Vân, Minh Thuận, Lam Trường, Đan Trường, … 

Đan Trường – Cẩm Ly – Đan Trường – một thời vàng son của nhạc Hoa lời Việt. Ảnh: Internet

Sau này, khi các bài hát “thuần Việt” được ra đời như: Cây đàn sinh viên, Tóc ngắn, Hoang mang, Trống vắng,…tạo được tiếng vang. Thì nhạc Hoa lời Việt bị suy yếu và dường như biến mất khỏi thị trường âm nhạc Việt Nam.

Những năm gần đây, trước sự bùng nổ của mạng xã hội, sự phát triển của truyền thông đã rút gần khoảng cách về địa lý. Các bài hát của thị trường Hoa ngữ dễ dàng du nhập vào nước ta. 

Trước những ca khúc hit đến từ nước bạn ấy, nhiều ca sĩ đã lựa chọn cover lại bài hát bằng lời tiếng Việt. Điển hình như: Chỉ là không cùng nhau do Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi thể hiện; Là Anh (Phạm Lịch), Tay trái chỉ trăng (Nam Em),…

Là Anh được Phạm Linh cover. Ảnh: Internet

Việc cover nhạc Hoa tràn lan, mang chúng đi biểu diễn một cách tự nhiên cũng tạo nên nhiều hiệu ứng tiêu cực. Năm 2019, khi bài hát Độ ta không độ nàng khuấy động thị trường âm nhạc. Nhiều ca sĩ Việt đã nhanh chóng cover lại lời Việt, trong đó có Phương Thanh. Thế nhưng phía nắm bản quyền bài hát tại Trung Quốc đã gỡ bài hát của Phương Thanh khỏi Youtube do vi phạm bản quyền. Tăng Phúc cũng khiến khán giả vô cùng ngao ngán khi lạm dụng nhạc Hoa. Anh thản nhiên sử dụng nhạc Hoa để trình diễn khắp các sân khấu,…

Phương Thanh cover trái phép ca khúc Độ ta không độ nàng. Ảnh: Internet
Tăng Phúc lạm dụng nhạc Hoa trong trình diễn. Ảnh: Internet

Việc giao lưu trong âm nhạc tạo nên sự đa dạng. Tuy nhiên việc người ta cứ sử dụng những sản phẩm âm nhạc có sẵn, cứ biên lời lại mà trình diễn thì dần dần sẽ trở nên chai lì và dựa dẫm. Vậy nên, trào lưu hát nhạc Hoa lời Việt chỉ nên dừng lại ở chiến lược ngắn hạn. Suy cho cùng sáng tạo và thể nghiệm cái mới là con đường vững bền nhất của một nghệ sĩ chân chính.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục